| Hotline: 0983.970.780

Ươm hạt thanh long làm chậu cảnh, kiếm bộn tiền

Thứ Sáu 18/11/2022 , 08:00 (GMT+7)

Từ những hạt thanh long nhỏ bé, gia đình bà Vũ Thị Thu ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã ươm mầm rồi tạo hình, làm chậu cảnh mini cung ứng ra thị trường.

Những năm gần đây, gia đình bà Vũ Thị Thu (xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, Lâm Đồng) gặt hái thành công với các sản phẩm cây, hoa trang trí. Đặc biệt, gia đình bà Thu đã ươm hạt thanh long để tạo nên những chậu cảnh mini bắt mắt, thu hút người tiêu dùng.

Những năm gần đây, gia đình bà Vũ Thị Thu (xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, Lâm Đồng) gặt hái thành công với các sản phẩm cây, hoa trang trí. Đặc biệt, gia đình bà Thu đã ươm hạt thanh long để tạo nên những chậu cảnh mini bắt mắt, thu hút người tiêu dùng.

Chủ cơ sở cho biết, gia đình bắt tay vào xây dựng mô hình sản xuất cây cảnh trang trí từ năm 2010. Đến nay, quy mô vườn, nhà xưởng sản xuất được mở rộng lên khoảng 0,8ha với gần chục nhân công, lao động. 

Chủ cơ sở cho biết, gia đình bắt tay vào xây dựng mô hình sản xuất cây cảnh trang trí từ năm 2010. Đến nay, quy mô vườn, nhà xưởng sản xuất được mở rộng lên khoảng 0,8ha với gần chục nhân công, lao động. 

Đối với sản phẩm từ mầm thanh long, bà Thu cho biết: 'Mỗi tháng gia đình nhập khoảng 3 tấn trái thanh long từ các vùng sản xuất ở Bình Thuận về lấy hạt làm giống. Thanh long loại này không yêu cầu mẫu mã, không đòi hỏi trái to, đẹp mà chỉ cần trái chín là được. Trái thanh long sau đó được bóp nhuyễn, cho vào nước để lọc lấy hạt'. 

Đối với sản phẩm từ mầm thanh long, bà Thu cho biết: "Mỗi tháng gia đình nhập khoảng 3 tấn trái thanh long từ các vùng sản xuất ở Bình Thuận về lấy hạt làm giống. Thanh long loại này không yêu cầu mẫu mã, không đòi hỏi trái to, đẹp mà chỉ cần trái chín là được. Trái thanh long sau đó được bóp nhuyễn, cho vào nước để lọc lấy hạt". 

Hạt thanh long sau đó được chủ cơ sở ươm lên các giá thể có sẵn và thực hiện các biện pháp chăm bón phù hợp để kích thích nảy mầm. 

Hạt thanh long sau đó được chủ cơ sở ươm lên các giá thể có sẵn và thực hiện các biện pháp chăm bón phù hợp để kích thích nảy mầm. 

'Thông thường, sau 15 ngày chăm bón, những hạt thanh long mọc mầm và phủ kín bề mặt giá thể', bà Vũ Thị Thu chia sẻ. 

"Thông thường, sau 15 ngày chăm bón, những hạt thanh long mọc mầm và phủ kín bề mặt giá thể", bà Vũ Thị Thu chia sẻ. 

Hiện nay, để đảm bảo cho quá trình sản xuất, gia đình bà Thu đã phơi khô một lượng lớn hạt thanh long, lưu trữ làm giống. 

Hiện nay, để đảm bảo cho quá trình sản xuất, gia đình bà Thu đã phơi khô một lượng lớn hạt thanh long, lưu trữ làm giống. 

Để nâng giá trị cho sản phẩm, gia đình bà Thu cũng nhập các loại gốm, sứ... với kích thước to, nhỏ, mẫu mã khác nhau để trồng cây cảnh. 

Để nâng giá trị cho sản phẩm, gia đình bà Thu cũng nhập các loại gốm, sứ... với kích thước to, nhỏ, mẫu mã khác nhau để trồng cây cảnh. 

Bà Vũ Thị Thu nói: 'Thanh long mọc mầm có màu xanh bắt mắt, lá cứng cáp nên chúng tôi cũng sử dụng để làm lớp thảm lên chậu cảnh thay cho rêu'. 

Bà Vũ Thị Thu nói: "Thanh long mọc mầm có màu xanh bắt mắt, lá cứng cáp nên chúng tôi cũng sử dụng để làm lớp thảm lên chậu cảnh thay cho rêu". 

Những chậu cảnh mini được tạo từ mầm thanh long có sức sống bền bỉ nên khách hàng có thể dùng trang trí cho các không gian nhà, vườn suốt cả năm. Hiện nay, mỗi chậu cảnh từ mầm thanh long đang được gia đình bà Vũ Thị Thu bán với giá từ 55.000 đến hàng trăm nghìn đồng.

Những chậu cảnh mini được tạo từ mầm thanh long có sức sống bền bỉ nên khách hàng có thể dùng trang trí cho các không gian nhà, vườn suốt cả năm. Hiện nay, mỗi chậu cảnh từ mầm thanh long đang được gia đình bà Vũ Thị Thu bán với giá từ 55.000 đến hàng trăm nghìn đồng.

'Vừa qua, sản phẩm chậu cảnh mini từ mầm thanh long cùng nhiều loại cây khác của gia đình đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Điều này giúp các sản phẩm của gia đình dễ tiếp cận thị trường', chủ cơ sở chia sẻ.  

"Vừa qua, sản phẩm chậu cảnh mini từ mầm thanh long cùng nhiều loại cây khác của gia đình đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Điều này giúp các sản phẩm của gia đình dễ tiếp cận thị trường", chủ cơ sở chia sẻ.  

Cơ sở sản xuất cây trang trí của gia đình bà Thu hiện có gần 100 loại cây, hoa các loại. Trong đó nhiều loại phải nhập khẩu từ nước ngoài. 

Cơ sở sản xuất cây trang trí của gia đình bà Thu hiện có gần 100 loại cây, hoa các loại. Trong đó nhiều loại phải nhập khẩu từ nước ngoài. 

Mỗi tháng, gia đình bà Vũ Thị Thu cung ứng ra thị trường khoảng 5 nghìn chậu cảnh các loại với mức giá từ 50.000 đến 200.000 đồng/chậu.

Mỗi tháng, gia đình bà Vũ Thị Thu cung ứng ra thị trường khoảng 5 nghìn chậu cảnh các loại với mức giá từ 50.000 đến 200.000 đồng/chậu.

Ngoài việc cung ứng cây, hoa trang trí cho thị trường trong nước, gia đình bà Vũ Thị Thu cũng đạt được các hợp đồng xuất khẩu qua Campuchia, Singapore.  

Ngoài việc cung ứng cây, hoa trang trí cho thị trường trong nước, gia đình bà Vũ Thị Thu cũng đạt được các hợp đồng xuất khẩu qua Campuchia, Singapore.  

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Ảnh 19:28

Đến 17 giờ ngày 26/4, vụ cháy diện tích rừng đặc dụng rộng khoảng 10ha tại khu vực Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang đã được khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm