| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Nhóm trộm cắp trong các khu đô thị mới sa lưới

Thứ Tư 12/08/2020 , 19:28 (GMT+7)

Công an Hải Phòng vừa bắt 4 đối tượng trộm cắp thường gây án lúc rạng sáng trong các khu đô thị mới và sẵn sàng tấn công nếu bị phát hiện.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: PC.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: PC.

Ngày 12/8, nguồn thông tin của NNVN cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hải Phòng vừa bắt nhóm đối tượng trộm cắp trong khu đô thị mới thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1988, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Đào Xuân Quyết, sinh năm 1993, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng; Nguyễn Hùng Việt, sinh năm 1987, ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền và Đặng Tuấn Anh, sinh năm 1985 ở phường An Biên, quận Lê Chân.

Nhóm đối tượng này luôn mang theo hung khí khi gây án, nếu bị phát hiện sẽ sẵn sàng ra tay. Ảnh: PC.

Nhóm đối tượng này luôn mang theo hung khí khi gây án, nếu bị phát hiện sẽ sẵn sàng ra tay. Ảnh: PC.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do nghiện ma túy nên khi đêm xuống, các đối tượng thường hẹn nhau tại khu vực ngã 4 Phúc Tăng sau đó lượn lờ tới các khu đô thị mới, công trường xây dựng ít người qua lại để trộm cắp tài sản và đã thực hiện trót lọt nhiều vụ.

Thông tin cho biết, nhóm này thường chọn gây án vào quãng thời gian từ 2 đến 5 giờ sáng, khi mọi người đang ngủ say, trong qúa trình gây án, các đối tượng luôn mang theo hung khí như dao, kiếm sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Vụ gần đây nhất là pho tượng bằng đá quý trị giá khoảng 68 triệu đồng tại khu đô thị Water Front City. Sau khi biết chủ bức tượng muốn chuộc lại, nhóm đối tượng này ra giá 5 triệu đồng và khi đang giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an xử lí theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm