| Hotline: 0983.970.780

Vào mùa cá trích, ngư dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Chủ Nhật 13/08/2023 , 14:16 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu Mỗi sáng, bãi biển tại thị trấn Long Hải náo nhiệt bởi hàng trăm ghe thúng vào bờ sau một đêm đánh bắt cá trích. Trừ hết chi phí, họ lời từ 1-3 triệu đồng.

Ngày nào cũng vậy, khi bình minh vừa kịp ló dạng, vài trăm thuyền thúng với đầy ắp cá trích nối đuôi nhau vào bờ để gỡ cá, kịp bán cho thương lái tại bến.

Ngày nào cũng vậy, khi bình minh vừa kịp ló dạng, vài trăm thuyền thúng với đầy ắp cá trích nối đuôi nhau vào bờ để gỡ cá, kịp bán cho thương lái tại bến.

Từ 6h sáng, bến ghe thuyền tại bãi biển Dinh Cô (thị trấn Long Hải) nhộn nhịp hẳn lên.

Từ 6h sáng, bến ghe thuyền tại bãi biển Dinh Cô (thị trấn Long Hải) nhộn nhịp hẳn lên.

Từ tháng 7 đến tháng 11 là mùa đánh bắt cá trích tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, năm nay thời tiết thất thường cộng với ảnh hưởng của cơn bão số 1 hồi giữa tháng 7 khiến cho việc thu hoạch cá trích bị ảnh hưởng. Do đó, mãi đến cuối tháng 7, ngư dân Long Hải mới ra khơi, thu hoạch những mẻ cá trích đầu tiên của năm 2023.

Từ tháng 7 đến tháng 11 là mùa đánh bắt cá trích tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, năm nay thời tiết thất thường cộng với ảnh hưởng của cơn bão số 1 hồi giữa tháng 7 khiến cho việc thu hoạch cá trích bị ảnh hưởng. Do đó, mãi đến cuối tháng 7, ngư dân Long Hải mới ra khơi, thu hoạch những mẻ cá trích đầu tiên của năm 2023.

6h ngày 12/8, ngư dân Nguyễn Văn Liêm lái thúng máy cập bến Dinh Cô. Trước đó, vợ và hai con của anh Liêm chờ sẵn bước xuống bãi cát gần mép biển phụ gỡ lưới để thương lái kịp cân. Hôm nay, mẻ lưới cá trích của anh Liêm nặng tay, ước chừng đạt khoảng 3,5 tạ cá.

6h ngày 12/8, ngư dân Nguyễn Văn Liêm lái thúng máy cập bến Dinh Cô. Trước đó, vợ và hai con của anh Liêm chờ sẵn bước xuống bãi cát gần mép biển phụ gỡ lưới để thương lái kịp cân. Hôm nay, mẻ lưới cá trích của anh Liêm nặng tay, ước chừng đạt khoảng 3,5 tạ cá.

Mặc dù chỉ còn gần 3 tuần nữa chị Quách Thị Hà - vợ anh Liêm sẽ hạ sinh cháu thứ ba nhưng vẫn ra phụ chồng. Phần vì chưa kiếm được người phụ, hơn nữa công việc cũng không phải khuân vác gì nên chị Hà muốn tiết kiệm để dành tiền sinh, mua sữa, bỉm cho cháu bé sắp chào đời.

Mặc dù chỉ còn gần 3 tuần nữa chị Quách Thị Hà - vợ anh Liêm sẽ hạ sinh cháu thứ ba nhưng vẫn ra phụ chồng. Phần vì chưa kiếm được người phụ, hơn nữa công việc cũng không phải khuân vác gì nên chị Hà muốn tiết kiệm để dành tiền sinh, mua sữa, bỉm cho cháu bé sắp chào đời.

Để đi bắt cá trích, ngư dân phải dậy từ 1h sáng để chuẩn bị. Đúng 2h sáng sẽ xuất phát ra ngư trường cách đất liền khoảng 15km để quăng lưới.

Để đi bắt cá trích, ngư dân phải dậy từ 1h sáng để chuẩn bị. Đúng 2h sáng sẽ xuất phát ra ngư trường cách đất liền khoảng 15km để quăng lưới.

Đến khoảng 5h sáng, ngư dân sẽ chạy thuyền thúng vào bờ, kịp gỡ lưới để bán cho thương lái. Tùy từng ngày, mỗi thuyền sẽ đánh bắt được khoảng 1 - 3 tạ cá.

Đến khoảng 5h sáng, ngư dân sẽ chạy thuyền thúng vào bờ, kịp gỡ lưới để bán cho thương lái. Tùy từng ngày, mỗi thuyền sẽ đánh bắt được khoảng 1 - 3 tạ cá.

Hiện, giá bán cho thương lái tại thị trấn Long Hải là từ 12.000 - 13.000 đồng/kg. Sau khi trừ tiền dầu, nhân công đi cùng và tiền ăn sáng, chủ mỗi thuyền thúng sẽ lời khoảng từ 1 - 3 triệu đồng. Có thuyền kém may mắn cũng bắt được 50 - 60kg, đủ tiền dầu và ăn sáng.

Hiện, giá bán cho thương lái tại thị trấn Long Hải là từ 12.000 - 13.000 đồng/kg. Sau khi trừ tiền dầu, nhân công đi cùng và tiền ăn sáng, chủ mỗi thuyền thúng sẽ lời khoảng từ 1 - 3 triệu đồng. Có thuyền kém may mắn cũng bắt được 50 - 60kg, đủ tiền dầu và ăn sáng.

Thời điểm đầu vụ thu hoạch, cá trích còn nhỏ nên giá thành chưa cao. Tuy nhiên, với kích cỡ cá trích như hiện tại thì đã đủ tiêu chuẩn đánh bắt. Sau tháng 8 âm lịch, cá trích sẽ lớn hơn và bán được giá hơn.

Thời điểm đầu vụ thu hoạch, cá trích còn nhỏ nên giá thành chưa cao. Tuy nhiên, với kích cỡ cá trích như hiện tại thì đã đủ tiêu chuẩn đánh bắt. Sau tháng 8 âm lịch, cá trích sẽ lớn hơn và bán được giá hơn.

Các thương lái thu mua cá trích cho biết, cuối năm là thời điểm cá trích lớn, thu hoạch vừa được sản lượng lớn vừa được giá. Lúc đó, các doanh nghiệp sẽ mua nhiều hơn để chế biến sâu, xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc. Giá bán lúc này sẽ đạt từ 16.000 - 20.000 đồng/kg.

Các thương lái thu mua cá trích cho biết, cuối năm là thời điểm cá trích lớn, thu hoạch vừa được sản lượng lớn vừa được giá. Lúc đó, các doanh nghiệp sẽ mua nhiều hơn để chế biến sâu, xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc. Giá bán lúc này sẽ đạt từ 16.000 - 20.000 đồng/kg.

Theo các ngư dân thị trấn Long Hải, cá trích thường di chuyển theo đàn vào gần bờ kiếm ăn trong vào buổi sáng sớm nên nếu đánh đúng luồng cá thì bà con ngư dân sẽ trúng đậm. Tuy nhiên, đánh cá trích cũng tùy thuộc rất nhiều vào con nước, thời tiết và kinh nghiệm của người đi đánh bắt.

Theo các ngư dân thị trấn Long Hải, cá trích thường di chuyển theo đàn vào gần bờ kiếm ăn trong vào buổi sáng sớm nên nếu đánh đúng luồng cá thì bà con ngư dân sẽ trúng đậm. Tuy nhiên, đánh cá trích cũng tùy thuộc rất nhiều vào con nước, thời tiết và kinh nghiệm của người đi đánh bắt.

Thoăn thoắt đập lưới, gỡ từng con cá trích tươi rói ra khỏi lưới để kịp cho thương lái cân, anh Nguyễn Quang Tuấn (khu phố Hải Phong 2) chia sẻ: 'Vào đầu vụ thu hoạch nên ai cũng vui và hăng say đánh bắt cá. Cá cũng chưa được mùa, được giá lắm đâu nhưng cũng đỡ lắm rồi vì giờ làm biển khó khăn lắm. Nhờ cá trích này nên mình tích góp cho nhiều công việc khác, bù cho những khoảng thời gian đi biển tay trắng'.

Thoăn thoắt đập lưới, gỡ từng con cá trích tươi rói ra khỏi lưới để kịp cho thương lái cân, anh Nguyễn Quang Tuấn (khu phố Hải Phong 2) chia sẻ: "Vào đầu vụ thu hoạch nên ai cũng vui và hăng say đánh bắt cá. Cá cũng chưa được mùa, được giá lắm đâu nhưng cũng đỡ lắm rồi vì giờ làm biển khó khăn lắm. Nhờ cá trích này nên mình tích góp cho nhiều công việc khác, bù cho những khoảng thời gian đi biển tay trắng".

Chị Lê Thị Thống Nhất (TP Thủ Đức, TP.HCM) cùng gia đình đến bãi biển Long Hải để nghỉ dưỡng cuối tuần. Chị vô cùng thích thú bởi sự nhộn nhịp và cách thu hoạch cá trích của bà con ngư dân nơi đây. Chị cũng tranh thủ mua vài chục kg cá trích để về nhà thưởng thức và làm quà biếu.

Chị Lê Thị Thống Nhất (TP Thủ Đức, TP.HCM) cùng gia đình đến bãi biển Long Hải để nghỉ dưỡng cuối tuần. Chị vô cùng thích thú bởi sự nhộn nhịp và cách thu hoạch cá trích của bà con ngư dân nơi đây. Chị cũng tranh thủ mua vài chục kg cá trích để về nhà thưởng thức và làm quà biếu.

Các chủ thuyền thúng cho biết, để phục vụ khách du lịch nên cũng sẵn sàng bán tại chỗ nếu khách có nhu cầu. Tuy nhiên, bán cho khách du lịch phải lựa những con kích cỡ to, đều, còn nguyên đầu... nên giá thành sẽ cao hơn so với bán cho thương lái. Cụ thể, giá sẽ dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/ kg, tùy vào chất lượng cá.

Các chủ thuyền thúng cho biết, để phục vụ khách du lịch nên cũng sẵn sàng bán tại chỗ nếu khách có nhu cầu. Tuy nhiên, bán cho khách du lịch phải lựa những con kích cỡ to, đều, còn nguyên đầu... nên giá thành sẽ cao hơn so với bán cho thương lái. Cụ thể, giá sẽ dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/ kg, tùy vào chất lượng cá.

Theo ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch UBND thị trấn Long Hải, đánh bắt cá trích là loại hình truyền thống của ngư dân thị trấn Long Hải. Do đó, đây là thời điểm để những ngư dân chuyên khai thác cá trích vươn khơi để thu 'lộc trời ban'.

Theo ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch UBND thị trấn Long Hải, đánh bắt cá trích là loại hình truyền thống của ngư dân thị trấn Long Hải. Do đó, đây là thời điểm để những ngư dân chuyên khai thác cá trích vươn khơi để thu “lộc trời ban”.

'Hiện, trên địa bàn thị trấn Long Hải có 87 phương tiện chuyên đánh bắt cá trích, thu hút khoảng 2.500 lao động phục vụ cho loại hình đánh bắt cá trích. Mỗi nhân công cũng kiếm được 200.000 - 400.000 đồng/ ngày công từ việc thu gom, xử lý cá trích trước khi xuất đi các tỉnh tiêu thụ', ông Vân chia sẻ.

“Hiện, trên địa bàn thị trấn Long Hải có 87 phương tiện chuyên đánh bắt cá trích, thu hút khoảng 2.500 lao động phục vụ cho loại hình đánh bắt cá trích. Mỗi nhân công cũng kiếm được 200.000 - 400.000 đồng/ ngày công từ việc thu gom, xử lý cá trích trước khi xuất đi các tỉnh tiêu thụ”, ông Vân chia sẻ.

Cá trích được các thương lái mua về bán tươi tại các chợ đầu mối, nhà hàng hoặc sấy bán khô, làm nước mắm… Một số thương lái thu mua, lựa tuyển hàng chất lượng để chế biến sâu, tiêu thụ tại các tỉnh lân cận và xuất khẩu.

Cá trích được các thương lái mua về bán tươi tại các chợ đầu mối, nhà hàng hoặc sấy bán khô, làm nước mắm… Một số thương lái thu mua, lựa tuyển hàng chất lượng để chế biến sâu, tiêu thụ tại các tỉnh lân cận và xuất khẩu.

Cá trích có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt thơm, vị béo. Cá trích được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nước mắm. Ngoài ra, cá trích tươi được nhiều người ưa thích khi chế biến thành các món ngon, trong đó có món gỏi cá trích, cá trích nướng than, cá trích rán, cá trích kho tiêu, cá trích nấu canh chua... là những món đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cá trích có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, thịt thơm, vị béo. Cá trích được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nước mắm. Ngoài ra, cá trích tươi được nhiều người ưa thích khi chế biến thành các món ngon, trong đó có món gỏi cá trích, cá trích nướng than, cá trích rán, cá trích kho tiêu, cá trích nấu canh chua... là những món đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xem thêm
4.800ha được chứng nhận sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

4.800ha được chứng nhận sản xuất cà phê tuân thủ EUDR. Phát hiện nấm gây bệnh đen mang trên tôm hùm bông. Mưa lốc làm thiệt hại gần 90 ngôi nhà ở Mù Cang Chải. Mùa du lịch trên quê hương ‘đệ nhất danh trà’.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách di chuyển bằng đường hàng không dịp 30/4 - 1/5

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, sản lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm