| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Quảng Nam được mùa cá trích

Chủ Nhật 13/02/2022 , 13:53 (GMT+7)

Sau vài giờ, các tàu đánh bắt cá trích ở Quảng Nam có thể thu được vài tạ đến vài tấn, mang lại nguồn thu không nhỏ cho các ngư dân trong dịp đầu năm.

Các tàu cá ở Quảng Nam phấn khởi trở về vì được mùa cá trích. Ảnh: L.K.

Các tàu cá ở Quảng Nam phấn khởi trở về vì được mùa cá trích. Ảnh: L.K.

Sau Tết Nguyên đán đến nay, trên các bến cá ở Quảng Nam đều rất nhộn nhịp với hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ ra vào mỗi ngày. Ngư dân hồ hởi vươn khơi đánh bắt và trở về với không khí phấn khởi khi các con tàu đầy ắp cá, tôm. Trong đó, được mùa nhất vẫn là những con tàu đánh bắt cá trích.

Từ sáng sớm, tại bến cá An Lương (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) đã tấp nập tàu thuyền cập bến để vận chuyển cá lên bờ bán cho thương lái. Bàn tay thoăn thoắt gỡ từng con cá trích đang mắc dày đặc trên tấm lưới, ông Lê Văn Em (trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) chủ tàu cá QNa 03628TS vui mừng cho biết, từ ngày mùng 6 Tết đến nay, cứ vào 3 giờ sáng là tàu ông lại xuất phát ra vùng lộng để đánh bắt cá trích.

Cá trích mắc đầy lưới của ngư dân. Ảnh: L.K.

Cá trích mắc đầy lưới của ngư dân. Ảnh: L.K.

Sau tầm 2 giờ buông lưới, ông Em cùng các thuyền viên sẽ kéo cá lên tàu rồi chạy vào bến cá, ở đó đã có thương lái đứng chờ sẵn. Thời điểm này, cá trích kiếm ăn ở vùng lộng tương đối nhiều nên chuyến đi nào tàu cá của ông Em cũng đạt sản lượng như kỳ vọng.

“Vì hoạt động ở gần bờ, thời gian ngắn nên chi phí cho mỗi chuyến đi hết khoảng 500.000 đồng (gồm tiền dầu và thực phẩm). Chuyến này tàu tôi đánh được hơn 2 tạ cá trích. Do mùa này cá to, tươi nên thương lái rất ưa chuộng. Đánh được bao nhiêu cũng bán được hết và bán rất nhanh.

Hiện tại, cá đang được thu mua tại bến với giá dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên trên tàu cũng được từ 500.000 - 700.000 đồng. Chỉ vài tiếng làm việc mà có được số tiền như thế cũng không phải là ít”, ông Em chia sẻ.

Sau vài giờ đánh bắt, các tàu có thể thu về từ vài tạ đến vài tấn cá trích, lãi hàng trăm ngàn đến vài triệu đồng. Ảnh: L.K. 

Sau vài giờ đánh bắt, các tàu có thể thu về từ vài tạ đến vài tấn cá trích, lãi hàng trăm ngàn đến vài triệu đồng. Ảnh: L.K. 

Theo các ngư dân, ở Quảng Nam vụ đánh bắt cá trích thường bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, cá trích di chuyển vào gần bờ để kiếm ăn nên sản lượng tương đối nhiều, các tàu cá đều bội thu. Những tàu công suất nhỏ thì đánh bắt được vài tạ, tàu lớn hơn có thể lên đến vài tấn.

Ông Lê Xuân Tới (trú thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) cho hay, chuyến biển vừa qua tàu của ông cùng với tàu của một ngư dân khác cùng địa phương cùng nhau kết hợp để đánh bắt cá trích ở cách vùng biển Cù Lao Chàm khoảng 5 hải lý. Nhờ sử dụng máy dò, xác định được đúng luồng cá nên chỉ sau 2 mẻ lưới, tàu của 2 ngư dân này đã thu được hơn 4 tấn cá.

Thời điểm này, tại các bến cá ở Quảng Nam đều nhộn nhịp hoạt động mua bán hải sản. Ảnh: L.K.

Thời điểm này, tại các bến cá ở Quảng Nam đều nhộn nhịp hoạt động mua bán hải sản. Ảnh: L.K.

“Toàn bộ số cá này chúng tôi đã bán hết, thu về được 60 triệu đồng. Trừ hết chi phí, các bạn thuyền được mỗi người 5 triệu đồng. Nhìn chung, nghề đánh bắt cá trích này cũng không đầu tư quá nhiều, chỉ cần có ngư dân có kinh nghiệm thì sản lượng thu được là không nhỏ. Bên cạnh đó, đây là thời điểm cá trích ngon, chất lượng nhất trong năm nên dễ tiêu thụ. Thời gian qua, hầu hết các tàu đều có lãi, ngư dân vô cùng phấn khởi”, ông Tới tâm sự.

Được biết, tại các bến cá ở Quảng Nam, cá trích sau khi được thương lái thu mua không chỉ được đưa đi tiêu thụ tại các chợ lớn nhỏ trên địa bàn mà còn chuyển ra TP Đà Nẵng, lên Tây Nguyên và các tỉnh thành lân cận. Ngoài việc bán cá trích trực tiếp cho thương lái, các thành viên của  tàu cá còn làm công việc tách thịt bán cho các nhà hàng, quán ăn. Cá trích đã tách thịt bán với giá từ 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm