| Hotline: 0983.970.780

Vào trụ sở công an cướp súng ra đường dọa bắn người

Thứ Hai 28/07/2014 , 16:31 (GMT+7)

Một thanh niên mang theo dao trong người vào trụ sở công an TP Uông Bí chém các chiến sĩ công an, cướp 2 khẩu súng rồi lao ra uy hiếp người đi đường.

Chiều 28-7, ông Trịnh Tiến Mạnh, phó trưởng công an TP Uông Bí xác nhận sáng cùng ngày, một thanh niên vào trụ sở công an TP cướp 2 khẩu súng của chiến sĩ công an rồi lao ra đường dọa bắn người.

Ông Mạnh cho biết thông tin ban đầu xác định thanh niên cướp súng là Nguyễn Thành Tuân (sinh năm 1978, trú tại TP Uông Bí).

Khoảng 7g sáng, Tuân vào trụ sở công an thành phố xin được gặp lãnh đạo. Vì chưa đến giờ làm việc nên cán bộ công an trực ban mời Tuân ra ngoài. Tuân tiếp tục xin được vào làm việc với đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội.

Khi gặp thiếu tá Đàm Quang Toàn, đội trưởng với đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Tuân bất ngờ rút dao mang theo trong người chém về phía ông Toàn và một chiến sĩ gần đó. Rất may ông Toàn kịp né nên không bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ công an TP Uông Bí, khi công an tổ chức lực lượng vây bắt, Tuân tiếp tục dùng dao chém về phía các chiến sĩ. 

Ông Đỗ Tiến Long - cán bộ đội Cảnh sát điều tra TP về trật tự xã hội dùng súng bắn chỉ thiên, áp sát để khống chế đối tượng thì bị Tuân chém vào tay bị thương.

Khi vây bắt đối tượng, thiếu tá Toàn bị rơi 1 khẩu súng K59 và chiến sĩ công an Ngô Thế Anh rơi 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ (bắn đạn cao su). Lợi dụng sơ hở, Tuân đã cướp 2 khẩu súng trên rồi lao ra đường gây náo loạn. Tuân cầm hai khẩu súng chĩa vào một vài người đi đường nhưng không nổ súng.

Khi bị lực lượng công an truy đuổi, Tuân chĩa súng vào lực lượng công an bóp cò nhưng rất may súng không nổ và không ai bị thương.

Ông Mạnh cho biết khi chạy đến phường Quang Trung thì lực lượng công an đã quật ngã Tuân và áp giải về trụ sở.

Hiện Công an TP Uông Bí đã tạm giữ Tuân.

Về thông tin Tuân bị “ngáo đá” nên mới cướp súng gây náo loạn, ông Mạnh cho biết chưa có kết quả điều tra xác định Tuân sử dụng ma túy đá trước khi đến trụ sở công an thành phố.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp cùng công an TP Uông Bí điều tra, xử lý vụ việc.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm