| Hotline: 0983.970.780

VAR thiên vị giúp Man United lên đỉnh bảng?

Thứ Tư 13/01/2021 , 10:09 (GMT+7)

Paul Pogba là người ghi bàn nhưng người hùng của Man United trong trận đấu với Burnley chính là VAR cùng trọng tài chính Kevin Friend. 

Luke Shaw lẽ ra phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Dailymail.

Luke Shaw lẽ ra phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Dailymail.

Trận đấu với Burnley đã diễn ra theo đúng kịch bản mà Man United và HLV Ole Gunnar Solskjaer định sẵn: Quỷ đỏ chơi tấn công còn Burnley phòng ngự co cụm. Man United mất thời gian nhưng cuối cùng vẫn xuyên thủng được hàng thủ ấy với 1 bàn thắng duy nhất. 

Paul Pogba là người ghi bàn nhưng người hùng của Man United trong trận đấu với Burnley chính là VAR cùng trọng tài chính Kevin Friend. 

Đầu tiên là tình huống phức tạp diễn ra trong hiệp 1. Luke Shaw là người phạm lỗi với Gudmundsson bằng một pha vào bóng bằng gầm giầy rất nguy hiểm. Bóng sau đó đến chân Bruno Fernandes và tiền vệ người Bồ Đào Nha tung ra một đường chuyền nhanh lên tuyến trên. 

Edinson Cavani nhận bóng và bị cầu thủ Brady phạm lỗi khi chuẩn bị đối mặt với thủ môn Nick Pope. Ban đầu trọng tài Friend phạt thẻ vàng Brady và cho Man United hưởng một quả đá phạt ngay sát vòng 16m50 của Burnley. 

VAR xem xét tình huống nhưng lại chỉ dành cho Shaw một thẻ vàng cảnh cáo. Ảnh: Dailymail.

VAR xem xét tình huống nhưng lại chỉ dành cho Shaw một thẻ vàng cảnh cáo. Ảnh: Dailymail.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài này hủy thẻ vàng của Brady, cho Burnley hưởng quả đá phạt và tặng cho Luke Shaw một tấm thẻ vàng khác. Đây là một tình huống mà nếu sử dụng VAR, ông Friend nên truất quyền thi đấu của hậu vệ trái người Anh. 

Man United được hưởng lợi ở tình huống này cùng với đó là một tình huống không bị thổi phạt penalty ở phút 89. Trung vệ Harry Maguire dường như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào được cất lên.

Tổ trọng tài cũng không tham khảo VAR và khẳng định đó không phải một quả phạt đền. Nếu tình huống này bị thổi phạt, Man United phải chịu bàn thua phút cuối thì không hiểu điều gì đã xảy ra. 

Harry Maguire để bóng chạm tay trong những phút cuối. Ảnh: Express.

Harry Maguire để bóng chạm tay trong những phút cuối. Ảnh: Express.

Đó là chưa kể, nếu phạt Harry Maguire, cầu thủ này có thể phải nhận thẻ vàng và đó sẽ là thẻ vàng thứ 5 của trung vệ này, đồng nghĩa với việc Maguire phải vắng mặt trong đại chiến với Liverpool. 

Thế nhưng, trọng tài Kevin Friend và VAR đã nương tay. Man United tránh được quả phạt đền và một thẻ đỏ. 

Trở lại với trận cầu, Man United có một bàn duy nhất do công của Paul Pogba ở phút 71 để giành trọn vẹn 3 điểm trước Burnley. 

Paul Pogba đưa Man United lên đỉnh bảng xếp hạng. Ảnh: Dailymail.

Paul Pogba đưa Man United lên đỉnh bảng xếp hạng. Ảnh: Dailymail.

Đây là 3 điểm cực kỳ quan trọng với Quỷ đỏ khi họ đã chính thức vượt qua Liverpool để leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League mùa này. 

>>> Xem thêm: Cristiano Ronaldo tiếp tục lập cột mốc bàn thắng mới

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm