| Hotline: 0983.970.780

Vi phạm trong khai thác khoáng sản, nhiều doanh nghiệp bị tỉnh Phú Thọ xử phạt

Thứ Hai 16/10/2023 , 16:23 (GMT+7)

Tỉnh Phú Thọ liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Một loạt doanh nghiệp ở Phú Thọ bị xử phạt số tiền khủng do vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Ảnh: Bảo Khang. 

Một loạt doanh nghiệp ở Phú Thọ bị xử phạt số tiền khủng do vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Ảnh: Bảo Khang. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh Phú Thọ đã cấp phép hơn 40 mỏ cát, sỏi trên các tuyến sông, trong đó đã đấu giá 32 mỏ cát, sỏi trên sông Hồng, sông Lô, sông Đà…

UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã ban hành quyết định về việc quy trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; trách nhiệm quản lý và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; xây dựng hệ thống giám sát phương tiện khai thác; công bố thông tin đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết phản ánh trực tiếp từ người dân…

Tuy nhiên, trong thời gian qua hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn tình trạng các doanh nghiệp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã phối hợp cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo thẩm quyền đối với 4 doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Cụ thể, xử phạt Công ty TNHH Tiến Đạt số tiền hơn 602 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Minh Gia số tiền hơn 223,5 triệu đồng; Công ty TNHH Thịnh Đạt Phú Thọ số tiền 80 triệu đông; Công ty CP đầu tư xây dựng và khoảng sản Minh Đức 12 triệu đồng…

Cũng liên quan đến lĩnh vực khai thác, kinh doanh, vận tải khoáng sản, tháng 8/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Thượng Long (địa chỉ tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Quá trình xây dựng bến bãi để kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng, doanh nghiệp đã bị xử phạt 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, phòng chống thiên tai và bảo vệ đê điều với tổng số tiền phạt là 320 triệu đồng. Ngoài ra doanh nghiệp này còn phải nộp lại số tiền lợi nhuận bất hợp pháp hơn 465 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Công ty Cổ phần Thượng Long phải nộp phạt là hơn 785 triệu đồng.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần Thượng Long phải nộp phạt là hơn 785 triệu đồng. Ảnh: Bảo Khang.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần Thượng Long phải nộp phạt là hơn 785 triệu đồng. Ảnh: Bảo Khang.

Tiếp đó, ngày 22/9/2023, UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với công ty TNHH Thắng Lợi tại mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập.

Cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Thắng Lợi có 6 hành vi vi phạm hành chính liên quan mỏ đá Mèo Gù, bao gồm: Công ty không xác định được vị trí các mốc đã giao, không cung cấp được biên bản và hồ sơ mốc giới cho đoàn kiểm tra, khai thác không đúng theo hồ sơ thiết kế mỏ, không lập bản đồ hiện trạng khu vực khai thác, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác…

Ngoài ra doanh nghiệp này cũng không lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khu vực được phép khai thác gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, không lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm, khai thác vượt công suất được phép khai thác hơn 122,5 nghìn m3; khai thác vượt ranh giới khu vực được phép khai thác hơn 8,2 nghìn m2.

UBND tỉnh Phú Thọ xử phạt Công ty TNHH Thắng Lợi với tổng số tiền là 667 triệu đồng đối với các hành vi nêu trên. Đồng thời buộc Công ty TNHH Thắng Lợi phải nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc khai thác hơn 259 nghìn m3 đá làm vật liệu xây dựng, chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc số tiền 49,8 triệu đồng…

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm