| Hotline: 0983.970.780

Vì sao sống ở 'thủ phủ' luồng mà người dân vẫn không giàu?

Thứ Tư 01/03/2023 , 17:39 (GMT+7)

Sản phẩm tre luồng chủ yếu là tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô, việc liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất chưa phát triển... khiến tre luồng còn ở dạng tiềm năng.

Dù có tiềm năng lớn trong phát triển tre, luồng, nhưng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa khai thác hết các thế mạnh từ cây trồng chủ lực này. Cây tre, luồng vẫn chưa giúp người dân miền núi Thanh Hóa trở nên giàu có.

Chính vì vậy, chiều ngày 1/3/2023, Sở NN-PTNT Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Lang Chánh và Công ty Cổ phần Bamboo King Vina tổ chức hội nghị xây dựng mô hình chuỗi giá trị tre, luồng theo hướng phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa để giải quyết bài toán nan giải nêu trên.

Thách thức không nhỏ

Hiện nay tỉnh Thanh Hóa có hơn 78.000 ha rừng tre, luồng. Bình quân mỗi năm cung cấp khoảng 60 triệu cây luồng và 80 nghìn tấn nguyên liệu khác, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Thanh Hóa cũng là địa phương có diện tích rừng luồng lớn nhất cả nước.

Giá trị sản xuất tre, luồng, năm 2021 ước đạt 552,3 tỷ đồng, chiếm 28,2% giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp; giá trị xuất khẩu bình quân 2,17 triệu USD; giải quyết việc làm cho 102 nghìn lao động, chiếm 40,8% lao động trong ngành lâm nghiệp; thu nhập bình quân hằng năm đạt 7-9 triệu đồng/ha.

Vùng trồng thâm canh tập trung tre luồng chủ yếu tại 7 huyện miền núi (Quan Hóa, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Quan Sơn, Thường Xuân, Bá Thước, Cẩm Thủy).

Theo đánh giá của Sở NN-PTNT, Thanh Hóa là địa phương có tiềm năng rất lớn để phát triển chuỗi giá trị tre, luồng và xem đây là loại cây chủ lực của tỉnh.

Cây tre, luồng Thanh Hóa là cây lâm nghiệp bản địa, truyền thống đã gắn bó hàng trăm năm nay với đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc miền núi.

Hiện nay, để phát triển rừng tre, luồng, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành đầy đủ cơ chế chính sách hỗ trợ người dân cả về trồng mới, thâm canh, phục tráng diện tích luồng đã bị thoái hóa, năng suất thấp; hỗ trợ hạ tầng vùng luồng tập trung và chính sách hỗ trợ phát triển cây luồng theo hướng bền vững.

Ngoài ra, hằng năm thông qua nguồn vốn của Trung ương từ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, UBND tỉnh Thanh hóa đã bố trí kinh phí từ nguồn trồng rừng thay thế để hỗ trợ cho trên 80% diện tích rừng luồng mới trồng.

Mặc dù là địa phương có tiềm năng phát triển tre, luồng, nhưng việc trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây luồng còn hạn chế.

Hầu hết các diện tích luồng thâm canh phục tráng nằm trên địa bàn có địa hình phức tạp, đất đai cằn cỗi, nên việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn.

Lao động trẻ không mặn mà với việc trồng tre luồng; cường độ khai tre, luồng quá mức, nhiều hộ gia đình khai thác cả luồng non...

Các đại biểu đi thăm nhà máy Bamboo King Vina. Ảnh: Quốc Toản.

Các đại biểu đi thăm nhà máy Bamboo King Vina. Ảnh: Quốc Toản.

Huyện Lang Chánh được xem là 'thủ phủ' của cây luồng Thanh Hóa với diện tích hơn 13,6 nghìn ha, sản lượng khai thác hơn 11 triệu cây.

Cây luồng được xem là cây xóa đói giảm nghèo cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, theo ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, việc trồng, khai thác và chế biến tre, luồng tại địa phương đang đối mặt với nhiều khó khăn.

"Đa phần diện tích rừng luồng tại hyện đã có thời gian lưu gốc trên 60 năm, dẫn đến nhiều diện tích đang bị thoái hóa, chất lượng nguồn nguyên liệu không cao. Các doanh nghiệp chế biến tre luồng trên địa bàn quy mô sản xuất nhỏ. Các sản phẩm từ tre luồng có giá trị gia tăng thấp. Việc liên kết giữa nhà máy chế biến và người dân trồng luồng còn yếu đặt ra nhiều thách thức đối với địa phương trong việc phát triển ngành tre luồng", ông Tiến cho hay.

Bên cạnh đó, việc nhiều địa phương trong tỉnh chưa có hợp tác xã sản xuất kinh doanh; chưa xây dựng được chứng chỉ  rừng bền vững đối với diện tích rừng luồng; giá cả tre luồng bấp bênh khiến người dân chưa thực sự an tâm gắn bó với nghề.

Công nghiệp chế biến chưa phát triển, người dân thường xuyên bị ép giá

Việc áp dụng kỹ thuật thâm canh, phục tráng rừng luồng tại nhiều địa phương trong tỉnh được quan tâm, nên thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích tăng lên (bình quân đạt 7-9 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, người trồng luồng đang đối diện với nhiều thách thức.

Ông Vi Hồng Nghị (xã Tân Tân Phúc, huyện Lang Chánh) cho hay, hiện nay, gia đình có 10ha diện tích trồng luồng. Hằng năm, cây luồng cho gia đình thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất còn lỏng lẻo, giá cả cây luồng chưa ổn định, thậm chí bị thương lái ép giá, nên người dân trồng luồng gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển cây luồng.

Thanh Hóa là địa phương có rừng luồng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, cây luồng vẫn ở dạng tiềm năng.

Thanh Hóa là địa phương có rừng luồng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, cây luồng vẫn ở dạng tiềm năng.

Theo Sở NN-PTNT Thanh Hóa, hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 78 nghìn ha rừng tre luồng và 57 cơ sở chế biến nhưng mới chỉ có 7 cơ sở chế biến sâu.

Hình thức liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất chưa phát triển, các nhà máy chế biến chưa gắn kết với vùng nguyên liệu; việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu.

Sản phẩm làm từ cây luồng chủ yếu là sản phẩm thô hoặc làm nguyên liệu trung gian; chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu, giá trị hàng hóa sau chế biến chưa cao.

Tỷ lệ nguyên liệu đưa vào chế biến còn thấp (ước đạt 40%), sản phẩm chế biến mới chỉ ở dạng sơ chế nên giá trị sản xuất thấp, gây lãng phí tài nguyên.

Mặt khác, sản phẩm hầu hết chưa xuất khẩu trực tiếp mà phải phụ thuộc vào các đơn vị xuất khẩu của tỉnh; hầu hết thiết bị và công nghệ chế biến được nhập đã cũ và lạc hậu, công suất thấp dẫn đến chi phí, hiệu quả sản xuất chưa cao. 

Để nâng cao giá trị, thúc đẩy sự phát triển cây tre, luồng tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết, sẽ tăng cường quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa phát triển vùng nguyên liệu.

Cùng với đó là quản lý và phát triển bền vững rừng tre, luồng trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đặc tính sinh thái, điều kiện địa phương.

Tăng diện tích trồng luồng, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh tăng năng suất, chất lượng; đẩy mạnh việc cấp chứng chỉ rừng, gắn chế biến với xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị cây tre luồng; thành lập các hợp tác xã, nhằm đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp, tổ chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm từ trồng rừng, thu mua nguyên liệu, chế biến, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đẩy mạnh việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, quản trị doanh nghiệp, công nghiệp hiện đại, sản xuất quy mô lớn, chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, hạn chế việc chế biến thô giá trị thấp.

Hiện nay, Công ty Bamboo King Vina đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy tre luồng công nghệ cao tại huyện Lang Chánh với công suất 1.500 tấn/ngày. Dự kiến nhà máy khánh thành vào tháng 5/2023. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.500 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn lao động gián tiếp trong và ngoài địa phương...

Xem thêm
Đại tướng Tô Lâm, ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.