11 huyện nghèo ‘trắng’ xã Nông thôn mới. Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển gần 1 tạ pháo trái phép. Đắk Lắk: Thiếu sự đồng bộ hoá trong chuỗi sản xuất nông sản. Giá cà phê ‘lao dốc’.
11 HUYỆN NGHÈO 'TRẮNG' XÃ NÔNG THÔN MỚI
Theo thống kê của Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, kết quả đạt chuẩn xã nông thôn mới của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn, điển hình như Đồng bằng sông Hồng 100%, Đông Nam Bộ 97,8%, trong khi đó, Miền núi phía Bắc mới đạt 52,6%, Tây Nguyên 62,2); vẫn còn 4 tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc, có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới dưới 30%. Đặc biệt, đến nay vẫn còn 11 huyện nghèo thuộc 8 tỉnh “trắng xã nông thôn mới”; 4 tỉnh chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
QUẢNG BÌNH: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN GẦN 1 TẠ PHÁO TRÁI PHÉP
Tâm Phùng- Hoài Nam
Hôm nay 26/2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thông tin cho biết, các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa), vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển ma túy, pháo hoa nổ qua biên giới.
Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Văn T (46 tuổi, trú huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 29C-140.24, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép ma túy và hàng cấm qua biên giới gồm 132 viên ma túy tổng hợp và gần 100 kg pháo hoa nổ các loại. Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
ĐẮK LẮK: THIẾU SỰ ĐỒNG BỘ HOÁ TRONG CHUỖI SẢN XUẤT NÔNG SẢN
Là địa bàn sản xuất nông nghiệp chủ lực với hơn 700 nghìn ha trồng cây công nghiệp và trái cây như hồ tiêu, cà phê, cao su, sầu riêng,… Thế nhưng cũng như tình hình chung của cả nước, thời gian qua, việc xuất khẩu nông sản chế biến của Đắk Lắk chỉ khoảng 10-15%, còn chủ yếu xuất thô.
Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, muốn xuất khẩu được sản phẩm, vấn đề an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm là yêu cầu tiên quyết. Qua quá trình theo dõi yêu cầu của thị trường xuất khẩu đòi hỏi nông sản phải đồng bộ hóa từ khâu sản xuất đến sơ chế, chế biến, bảo quản, xuất khẩu. Ngành nông nghiệp tỉnh này cho rằng, dù đã có rất nhiều khuyến cáo, kinh nghiệm được đưa ra, tuy nhiên, những chỉ đạo theo kiểu “cầm tay, chỉ việc” ngay từ đồng ruộng vẫn còn thiếu.
GIÁ CÀ PHÊ ‘LAO DỐC’
Hôm nay 26/2, giá cà phê trong nước ghi nhận biến động giảm rất mạnh kể từ đầu năm đến nay, đang ở mức trung bình 131.400 đồng/kg, giảm 2.600 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Giá cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên ghi nhận ở mức 131.400 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk và Đắk Nông có mức 131.500 đồng/kg, cùng giảm 2.500 đồng, giá cà phê tại Lâm Đồng 129.500 đồng/kg (giảm 3.100 đồng/kg), cà phê tại Gia Lai có mức giá 131.300 đồng/kg (giảm 2.700 đồng/kg).
Giá cà phê trên thị trường hiện đang giảm mạnh do áp lực từ nhiều yếu tố khác nhau. Tình hình bán tháo tiếp diễn trên thị trường thế giới khi các nhà đầu tư lo ngại về việc tồn kho cà phê phục hồi. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chững lại, càng làm tăng thêm áp lực lên giá.