Nhiều sinh vật gây hại đe dọa lúa đông xuân ở miền Bắc. Hơn 700 tỷ đồng cho dự án thủy lợi lớn nhất tại Bắc Kạn. Quảng Ninh sẽ giảm 5-7% số lượng tàu nhỏ mỗi năm. Không giảm phí qua cầu Bến Thủy I đối với các phường, xã sáp nhập vào thành phố Vinh.
NHIỀU SINH VẬT GÂY HẠI ĐE DỌA LÚA ĐÔNG XUÂN Ở MIỀN BẮC
Quỳnh Anh
Theo Cục bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT, thời tiết hiện nay đang thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển và có khả năng gây hại nặng của nhiều đối tượng sinh vật gây hại cây trồng chính. Do đó, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Các tỉnh ĐBSCL và Duyên Hải Nam Trung Bộ bảo vệ an toàn trà lúa Đông Xuân 2024-2025, chú ý bệnh đạo ôn lá, chuột gây hại mạnh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chín sữa.
Các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, tình hình sản xuất và sự phát sinh của các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động phòng chống hiệu quả.
Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: tăng cường giám sát chặt chẽ các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý chuột và tổ chức phòng trừ chuột đồng loạt trên diện rộng tại những diện tích đã nhiễm, vùng có nguy cơ cao…
HƠN 700 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN THỦY LỢI LỚN NHẤT TẠI BẮC KẠN
Thực hiện: Ngọc Tú
Bộ NN-PTNT đầu tư hơn 741 tỷ đồng làm 11 công trình thủy lợi tại tỉnh Bắc Kạn. Đây là dự án thủy lợi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 là chủ đầu tư 3 công trình, 8 công trình còn lại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm cấp nước tưới chủ động cho 590 ha đất canh tác, 7ha nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 12.300 người, góp phần phòng, chống cháy rừng và cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực dự án. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng dự án, phấn đấu khởi công muộn nhất vào tháng 10/2025.
QUẢNG NINH SẼ GIẢM 5-7% SỐ LƯỢNG TÀU NHỎ MỖI NĂM
Tiến Thành
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và môi trường Quảng Ninh, hiện nay, toàn tỉnh có 6.200 tàu cá đang hoạt động, trong đó, có gần 1900 tàu dưới 6m, tàu từ 6 đến 12m là gần 3.600 tàu.
Với số lượng tàu nhỏ khai thác ven bờ chiếm tỉ lệ gần 90%, các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giám sát. Bên cạnh đó, vùng biển Quảng Ninh có diện tích lớn với nhiều đảo và luồng lạch, lực lượng chức năng không thường xuyên bao phủ được hết các ngư trường toàn tỉnh.
Trong năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã tổng rà soát toàn bộ tàu cá, trong đó, đã giảm 287 phương tiện không đủ điều kiện, không đảm bảo an toàn và 339 phương tiện chuyển sang hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Theo định hướng của tỉnh, thời gian tới, Quảng Ninh sẽ giảm khoảng 5-7% số lượng tàu cá nhỏ khai thác kém hiệu quả, cũ nát, giải bản mỗi năm. Cùng với đó, tỉnh sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
KHÔNG GIẢM PHÍ QUA CẦU BẾN THỦY 1 ĐỐI VỚI CÁC PHƯỜNG, XÃ SÁP NHẬP VÀO THÀNH PHỐ VINH
(Việt Khánh - Ngọc Linh thực hiện)
Từ đề xuất của Tập đoàn Cienco 4, Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất không giảm phí qua Trạm thu phí Bến Thuỷ I đối với các phường xã vừa mới sáp nhập vào Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Trước việc trên, mới đây UBND TP Vinh đã gửi Văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Cục Đường bộ Việt Nam và Tập đoàn Cienco 4 xem xét phương án giảm phí qua cầu Bến Thủy I cho người dân 11 phường, xã trong diện mới sáp nhập.
Theo UBND TP Vinh, các đơn vị hành chính sáp nhập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính thành phố, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Người dân của các phường, xã này đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhưng không được hưởng quyền lợi chính đáng đã tạo nên dư luận không đáng có. Điều này có thể dẫn đến những khó khăn cho thành phố trong việc vận động nhân dân thực hiện các chính sách chung, đồng thời tiềm ẩn mất trật tự an toàn xã hội.