Kiểm soát mặn, bảo vệ 530.000 ha tại các tiểu vùng ngọt hóa. Thị phần chè Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) tăng trở lại. Quảng Bình: 6 ngư dân gặp nạn trên biển, một người mất tích. Bắc Giang chi hơn 20 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP năm 2025.
KIỂM SOÁT MẶN, BẢO VỆ 530.000 HA TẠI CÁC TIỂU VÙNG NGỌT HÓA
Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mặn xâm nhập ở ĐBSCL tăng cao trong tháng 2 đến tháng 4 và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, xấp xỉ và thấp hơn năm 2024, thấp hơn các năm 2016 và 2020. Cao điểm mặn xâm nhập có khả năng xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, nhất là tại khu vực ven biển, mặn xâm nhập vào sâu ở các cửa sông có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay, các công trình lớn được xây dựng như Cái Lớn - Cái Bé, Ninh Quới hỗ trợ kiểm soát vùng mặn xâm nhập. Tuy nhiên, nhiều hệ thống thủy lợi vẫn chưa hoàn chỉnh, thiếu khả năng trữ nước, hệ thống trạm bơm điện còn thiếu so với nhu cầu.
Về mục tiêu phòng chống thiên tai đến năm 2030, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết sẽ phòng chống hạn hán cho diện tích có nguy cơ ở vùng giữa, vùng ven biển khoảng 530.000 ha thuộc các tiểu vùng ngọt hóa; giảm thiểu tác động xâm nhập mặn cho 600.000 ha khu vực ven biển thuộc vùng dự án thủy lợi.
THỊ PHẦN CHÈ VIỆT TẠI ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) TĂNG TRỞ LẠI
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu của Cơ quan Hải quan Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, năm 2024, Việt Nam là nguồn cung lớn nhất chè đen cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc), đạt 7,97 nghìn tấn, với trị giá 12,47 triệu USD, tăng 0,9% cả về lượng và trị giá so với năm 2023.
Đối với chè xanh Việt Nam và Nhật Bản là hai thị trường cung cấp chủ yếu sản phẩm này cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc), chiếm khoảng 95% tổng lượng. Năm 2024, trong khi lượng chè xanh nhập khẩu từ Việt Nam tăng trở lại sau 2 năm giảm liên tiếp, đưa tỷ trọng tăng lên mức 76,5%, nhập khẩu từ Nhật Bản quay đầu giảm sau chuỗi 8 năm tăng trưởng liên tiếp, đưa mức tỷ trọng xuống còn 18,7%.
Như vậy, sau 4 năm giảm liên tiếp, thị phần chè của Việt Nam tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tăng trở lại, chiếm 76,5% tổng lượng chè xanh và 42,6% tổng lượng chè đen nhập khẩu vào thị trường này trong năm 2024
QUẢNG BÌNH: 6 NGƯ DÂN GẶP NẠN TRÊN BIỂN, MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH
Tâm Phùng – Tâm Đức sản xuất
Chiều qua 2/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận 5 ngư dân trên tàu cá QB 33180-TS bị chìm khi đang khai thác hải sản.
Tàu do anh Nguyễn Hoàng Văn (sinh năm 1989, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) làm thuyền trưởng, gặp sự cố và chìm tại vùng biển cách cửa Gianh khoảng 26,5 hải lý về hướng đông. Cả 6 ngư dân trên tàu đều bám được phao cứu sinh và trôi dạt trên biển.
Anh Nguyễn Hoàng Văn sau đó bơi đến tàu cá của ngư dân khác đang hoạt động gần đó để xin hỗ trợ. Đến 10h sáng cùng ngày, tàu QB 98599-TS cùng tàu QB 92272-TS của anh Phan Công Sơn (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) đã cứu được 5 ngư dân. Hiện còn 1 ngư dân đang mất tích. Công tác tìm kiếm đang được Bộ đội Biên phòng và các tàu cá Quảng Bình tích cực triển khai.
BẮC GIANG CHI HƠN 20 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2025
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2025 trên địa bàn.
Năm 2025, toàn tỉnh có 323 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó, có 237 sản phẩm mới tham gia đánh giá, 75 sản phẩm đánh giá lại, 11 sản phẩm nâng hạng sao; có 153 tổ chức kinh tế đề xuất hỗ trợ quản lý nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn mác sản phẩm. UBND tỉnh dự kiến phân bổ khoảng 20,9 tỷ đồng nhằm thực hiện các nội dung kế hoạch. Các địa phương tổ chức đáng giá phân hạng sản phẩm OCOP trong 2 đợt; trong đó cấp huyện tổ chức đợt 1 xong trước ngày 15/6/2025, đợt 2 xong trước ngày 15/10/2025. Cấp tỉnh tổ chức đợt 01 xong trước ngày 10/7/2025, đợt 2 xong trước ngày 30/10/2025.