Kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo. Tinh thần mới của Văn phòng Quốc gia về công tác giảm nghèo. Tây Ninh tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hơn 115 tỷ đồng được chi trả cho 26 chủ rừng tại Nghệ An.
KIẾN NGHỊ NHIỀU GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GẠO
An Khang sản xuất
Sáng nay ngày 4/3 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Thông tin tại cuộc họp cho biết, trong hai tháng đầu năm tình hình thị trường lúa gạo thế giới có nhiều biến động, xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu trên thị trường thế giới. Trong đó, cung tăng mạnh, cầu có tăng nhưng chưa kịp với tốc độ tăng của nguồn cung dẫn đến việc xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp nhiều khó khăn.
Trước thực trạng đó Bộ trưởng Đỗ Đức Duy mong rằng trước bối cảnh chung đang khó khăn chúng ta phải xác định lại mức độ như thế nào, nguyên nhân do đâu? Kể cả trong nước và quốc tế để từ đó đề xuất các giải pháp để quản lý bình ổn đưa thị trường lúa gạo ổn định. Đại diện các Hiệp hội, ngành hàng lúa gạo mong rằng trong thời gian tới Bộ Tài chính cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp sớm được hoàn thuế xuất khẩu gạo. Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu để giãn biên độ hạn ngạch cho vay tín dụng từ gói tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo để có năng lực mua tạm trữ.
TINH THẦN MỚI CỦA VĂN PHÒNG QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO
An Khang - Khánh Linh sản xuất
Cũng trong sáng nay tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã diễn ra Lễ bàn giao công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo.
Tại buổi lễ, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức bàn giao các nhiệm vụ của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo sang Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, các hoạt động bàn giao, tiếp nhận về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, vốn đầu tư công cần hoàn thành trước ngày 31/3/2025.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng kêu gọi tất cả các cán bộ công chức, người lao động tại Văn phòng quốc gia về giảm nghèo cần đoàn kết, phát huy tối đa tinh thần, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nhà nước về công tác giảm nghèo. Với tinh thần mới, khát vọng mới, thứ trưởng Võ Văn Hưng tin tưởng công chức, người lao động luôn tâm huyết và tận tâm trong công cuộc giảm nghèo, hướng đến sự hài lòng của người dân.
TÂY NINH TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, những năm qua, Tây Ninh đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến thực phẩm, nhằm tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ chăn nuôi đến chế biến và cung ứng. toàn tỉnh hiện có 587 trang trại tập trung đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất góp phần giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, Tây Ninh đã xây dựng được hơn 70 cơ sở chăn nuôi đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh, tạo nền tảng vững chắc cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ quản lý trang trại, kiểm soát dịch bệnh đến tối ưu chăn nuôi không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của nhà đầu tư mà còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Đưa Tây Ninh tiến thêm một bước quan trọng trong hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp tuần hoàn.
HƠN 115 TỶ ĐỒNG ĐƯỢC CHI TRẢ CHO 26 CHỦ RỪNG TẠI NGHỆ AN
Theo Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An, đến tháng 1/2025, số tiền nguồn hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính - ERPA chi trả cho 26 chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh là 115,8 tỷ đồng trong tổng kế hoạch hơn 133,8 tỷ đồng, đạt 87% tổng kinh phí của nhóm đối tượng chủ rừng là tổ chức; chiếm 67% tổng kinh phí đã chi trả cho các đối tượng hưởng lợi trên địa bàn toàn tỉnh. Nguồn kinh phí từ ERPA mà Nghệ An có được từ hoạt động bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính đã góp thêm nguồn tài chính cho các chủ rừng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế gắn với bảo vệ và phát triển rừng cho cộng đồng dân cư; ổn định thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trong vùng thụ hưởng để họ yên tâm công tác, gắn bó với nghề rừng.