Bỏ yêu cầu viên chức ngành nông nghiệp phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Nhiều tỉnh cấm đánh bắt cá linh theo thời điểm trong năm. Xuất nhập khẩu Việt - Lào đạt gần 1 tỷ USD. Giá tiêu các vùng trọng điểm giảm xung quanh 1.000 đồng/kg.
Bỏ yêu cầu phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức nông nghiệp
Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư 07/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư, thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành NN&PTNT.
Từ ngày 6/10 tới đây, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp viên chức ngành NN&PTNT không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Theo đó, viên chức trong ngành phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp/đại học trở lên phù hợp tùy theo yêu cầu của từng vị trí việc làm. Bên cạnh đó, cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với từng chuyên ngành.
Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng vừa ban hành Thông tư 08/2022 quy định về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với ngạch công chức ngành NN&PTNT. Cụ thể, công chức ngành nông nghiệp có mức lương cao nhất hơn 10 triệu đồng/tháng.
BẢNG: Quy định này áp dụng với các chức danh nghề nghiệp sau:
- Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II, III, kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV.
- Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II, III, kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV.
- Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II, III, kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV.
Nhiều tỉnh cấm đánh bắt cá linh theo thời điểm trong năm
Những năm gần đây, lũ về muộn và nhỏ nên các loại đặc sản tại khu vực ĐBSCL đang dần trở nên khan hiếm, nhất là cá linh. Để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên, hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp đều có những quy định về đánh bắt, tránh tình trạng khai thác tận diệt.
Tỉnh An Giang cấm đánh bắt cá linh ngoài tự nhiên bằng mọi hình thức trước 31/8, để đảm bảo cá đã đủ lớn. Riêng tỉnh Đồng Tháp cấm đánh bắt thuỷ sản tự nhiên từ tháng 5 đến đầu tháng 7. Vài năm gần đây, tỉnh này cấm hình thức đóng đáy trên các sông thượng nguồn để bắt cá linh.
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Đồng Tháp cho biết, địa phương chỉ cho đóng đáy khi nước lũ bắt đầu rút và cá đã lớn. Với những quy định về kích cỡ mắc lưới khi đánh bắt, cá linh non hiện vẫn chưa được khai thác ngoài tự nhiên.
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT – LÀO ĐẠT GẦN 1 TỶ USD
7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt - Lào đạt gần 949 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mức tăng này có được nhờ hàng hóa của Việt Nam xuất sang Lào đạt gần 586 triệu USD, tăng 48,2% với các mặt hàng chủ lực gồm: rau quả; phân bón các loại; giấy và sản phẩm từ giấy. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa từ Lào về Việt Nam chỉ đạt gần 363 triệu USD, giảm 1,6%.
Dự kiến trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào sẽ tiếp tục tăng do giá xăng dầu trên thị trường thế giới đang dần hạ nhiệt và có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tới Lào để kết nối giao thương.
Giá tiêu các vùng trọng điểm giảm xung quanh 1.000 đồng/kg
Sau khi tăng mạnh lên mức 74.500 đồng/kg, tuần qua, giá tiêu đã giảm nhẹ 500 - 1.000 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu giảm 500 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên và giảm 1.000 đồng/kg tại khu vực Đông Nam bộ. Thị trường trong nước đang có chuỗi giảm nhẹ trước sự ảm đạm của thị trường hồ tiêu thế giới.
Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.000 đồng/kg. Tại Gia Lai giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tính đến hết tháng 7, cả nước xuất khẩu được 144.000 tấn tiêu các loại, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm trước.