Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên; Được mùa ca cao, giá thu mua cao kỷ lục; Tây Ninh: Lợi nhuận trồng lúa đạt 20 triệu đồng/ha; Dự án nhà ở chưa nghiệm thu đã cho khách hàng sử dụng; Bàn giao kỷ vật cho thân nhân, gia đình liệt sĩ.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên
Quang Linh sản xuất
Ngày 24/3, Tổ công tác số 4 của Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân làm tổ trưởng vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên.Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo tới các bộ, ngành thông tin về các dự án theo yêu cầu, tuy nhiên các vướng mắc vẫn chưa thể tháo gỡ. Buổi làm việc với Tổ công tác số 4 là cơ hội rất thuận lợi để chính quyền các cấp, sở, ngành trao đổi thông tin, xây dựng giải pháp để các dự án sớm hoàn thành, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và địa phương.Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, đoàn công tác sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa và tiếp thu ý kiến của các ban, ngành, địa phương và các thành viên tổ công tác. Từ đó, nhận diện chính xác các khó khăn vướng mắc để xây dựng giải pháp, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án tháo gỡ.Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, buổi làm việc giữa Tổ công tác số 4 và UBND tỉnh Thái Nguyên không chỉ giải quyết các dự án do ngành tài chính đưa ra mà sẽ rà soát, tổng hợp khó khăn vướng mắc của dự án đầu tư có sử dụng đất. Cùng với kiến nghị của địa phương, đối chiếu với các quy định pháp luật, tổ công tác sẽ tổng hợp và có đề xuất về mặt chính sách theo thẩm quyền.
Hiện cây ca cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang vào vụ thu hoạch, giá trái ca cao tươi đang ở mức 16.000 đồng/kg, tăng khoảng 4.000 đồng/kg so với tháng đầu năm. Theo nông dân trồng ca cao, đây là mức giá cao nhất trước đến nay đối với cây trồng này. Do từ giữa năm 2024 đến nay, giá ca cao liên tục tăng và ổn định ở mức cao nên nhiều nông dân có kế hoạch mở rộng diện tích, trồng mới. Mặt khác, về kỹ thuật chăm sóc, xử lý dịch bệnh trên cây ca cao của nông dân ngày càng hiệu quả, cũng là nguyên nhân khiến vụ thu hoạch ca cao năm nay năng suất đạt cao, sản lượng tăng từ 20-30% so với năm ngoái. Hơn nữa, khi vì vừa trúng mùa, trúng giá, thị trường xuất khẩu lại tăng trưởng tốt giúp nông dân trồng ca cao càng thu lợi nhuận cao. Tỉnh Đồng Nai, với 700ha - là địa phương có diện tích trồng ca cao lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.
Lúa tại Tây Ninh chiếm diện tích lớn so với các cây trồng khác, với diện tích gieo trồng hàng năm đạt khoảng 150.000 ha. Hiện bà con đang bước vào thu hoạch vụ lúa đông xuân 2024 – 2025, dù giá lúa giảm hơn 20% so với cùng kỳ, dao động từ 5.500 đồng – 7.500 tùy vào giống. Tuy nhiên, nhờ thời tiết thuận lợi cùng kỹ thuật canh tác tốt, năng suất lúa đạt gần 10 tấn/ha, tăng gần 2 tấn/ha so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận vẫn đạt hơn 20 triệu đồng/ha.
Hiện dọc theo tuyến đường Quốc lộ 22B nối dài từ TP Tây Ninh đến huyện Châu Thành và TX Trảng Bàng, bà con đồng loạt ra quân thu hoạch. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, hiện trên 90% diện tích canh tác lúa đã được cơ giới hoá từ khâu làm đất cho đến thu hoạch. Tuy nhiên giá trị ngành hàng lúa gạo chưa cao, Tây Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư theo chuỗi liên kết ngành hàng lúa gạo góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao thu nhập cho nông dân trong tỉnh.
DỰ ÁN NHÀ Ở CHƯA NGHIỆM THU ĐÃ CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG
(Ngọc Linh – Việt Khánh thực hiện)
Dự án tòa nhà Lũng Lô – Vinh do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 làm chủ đầu tư, bao gồm một tòa nhà ở, thương mại cao 26 tầng với quy mô hơn 500 căn hộ. Công trình này có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, địa điểm xây dựng tại phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An.
Qua ghi nhận được biết, dự án này chưa hoàn thiện, chưa tiến hành nghiệm thu, bàn giao theo quy định nhưng đã cho nhiều khách hàng vào ở. Khi phát hiện sai phạm, phường Quán Bàu đã báo cáo với Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố tiến hành kiểm tra, làm việc với các bên liên quan.
Được biết, năm 2024 chủ đầu tư tòa nhà Chung cư Lũng Lô – Vinh đã bị UBND thành phố Vinh xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng do xây dựng trái phép trạm biến áp.
BÀN GIAO KỶ VẬT CHO THÂN NHÂN, GIA ĐÌNH LIỆT SĨ
Võ Dũng
Hôm nay 24/3, tại tỉnh Quảng Trị, Cục Chính sách – Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân, gia đình 3 Liệt sĩ.
Đợt này có 3 trường hợp đầy đủ thông tin của Liệt sĩ và thân nhân thuộc 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng gồm Liệt sĩ Võ Dã, sinh năm 1925, quê quán xã Triệu Đại, huyện Triệu Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, nhập ngũ 1949, chức vụ chiến sĩ, hy sinh ngày 30/12/1950; Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ngai, sinh năm 1928, quê quán xã Hải Vĩnh, huyện Triệu Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, nhập ngũ 1949, chức vụ chiến sĩ, hy sinh ngày 17/3/1953; Liệt sĩ Nguyễn Đạt, sinh năm 1915, quê quán xã Hải Dương, huyện Triệu Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, nhập ngũ 1950, chức vụ trung đội trưởng, hy sinh ngày 4/5/1952.
Các di vật, kỷ vật bàn giao bao gồm lý lịch quân nhân, bằng cấp, giấy chứng nhận, giấy khen…