Quảng Trị: Nhiều hộ dân phải bỏ hoang nhà cửa vì ô nhiễm bụi than
Thứ Năm 20/03/2025 , 21:12 (GMT+7)
Hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ nguồn nước sông Mekong; Quảng Trị: Bỏ hoang nhà cửa vì ô nhiễm bụi than; Tây Nguyên: Nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới; Khánh Hòa phê duyệt 23 khu vực nuôi biển công nghệ cao.
HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẰM BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SÔNG MEKONG
Thực hiện:
Hôm nay, 20/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã có buổi tiếp và làm việc với bà Bu-sa-đi Sa-ti-pi-tắc, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Đoàn công tác của Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế. Bộ trưởng cho biết, trong vòng 15 năm qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã phải đối diện với sự thay đổi mạnh mẽ của các hình thái thiên tai, từ lũ lụt đến sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn, và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Chính phủ Việt Nam đang tiến hành xây dựng một đề án tổng thể nhằm phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng đã đề xuất một số giải pháp hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, nhằm cải thiện công tác quản lý tài nguyên nước và ứng phó với thiên tai trong khu vực sông Mekong. Trong đó, cần nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai, đầu tư vào cơ sở dữ liệu và hệ thống quan trắc…Bà Bu-sa-đi Sa-ti-pi-tắc đánh giá cao những định hướng chiến lược mà Bộ trưởng Đỗ Đức Duy chia sẻ. Bà nhấn mạnh rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các mô hình dự báo là rất quan trọng trong việc hỗ trợ các quốc gia trong việc ứng phó với các thách thức về thiên tai và biến đổi khí hậu. Bà cũng đồng tình với đề xuất của Bộ trưởng nhằm cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước và môi trường.
Từ năm 2021 đến nay, các bãi sang, hạ tải và hoạt động vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam trên Quốc lộ 15D đi qua huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Người dân thôn A Đeng, xã A Ngo cho biết, các ngôi nhà dọc tuyến suốt ngày đóng kín cửa nhưng nhưng vẫn không thể ngăn được bụi than. Nhiều hộ dân, vì không chịu được bụi than đã bỏ hoang nhà đi tìm nơi ở mới. Các mương dẫn nước đen ngòm vì than sẽ dẫn về các khe nước đầu nguồn suối A Đeng, đổ về sông Đakrông, chảy về vùng hạ lưu.
Được biết, hiện nay, có 2 đơn vị vận tải than từ Lào về Việt Nam là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoành Sơn và chi nhánh Công ty TNHH Nam Tiến. Trong đó, bãi tập kết, sang, hạ tải than tại thôn A Đeng của chi nhánh Công ty TNHH Nam Tiến dù đã hoạt động nhiều năm nay nhưng chưa được cấp Giấy phép bảo vệ môi trường theo quy định.
TÂY NGUYÊN: NHIỀU DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG THIẾU NƯỚC TƯỚI
Những ngày này, các tỉnh Tây Nguyên đang đối mặt với "cơn khát" nước trong mùa nắng nóng. Là nơi khắc nghiệt nhất, Kon Tum dự báo có hơn 1.800 ha cây trồng trên địa bàn thiếu nước tưới, nếu hạn hán tiếp tục kéo dài đến tháng 5/2025. Hiện người dân các địa phương đang thay nhau khoét những hố sâu để lấy nước tưới cho cây trồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kon Tum cũng đề nghị UBND các huyện, TP.Kon Tum cùng các đơn vị chức năng chủ động điều tiết nước hợp lý; bên cạnh đó tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy bảo đảm thuận lợi cho việc lấy nước phục vụ sản xuất... Trường hợp xảy ra khô hạn, cần tận dụng tối đa nguồn nước của các khe suối, ao, hồ, chọn nơi đặt máy bơm để tưới bổ sung cho những khu vực có thể chống hạn; hoặc dùng các biện pháp đắp đập tạm ngăn suối, sử dụng máy bơm bơm nước để tưới.
KHÁNH HÒA PHÊ DUYỆT 23 KHU VỰC NUÔI BIỂN CÔNG NGHỆ CAO
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt tọa độ, vị trí và diện tích của 23 khu vực phát triển nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 15 khu vực thuộc vùng biển đến 3 hải lý và 8 khu vực thuộc vùng biển từ 3 đến 6 hải lý.
Việc phát triển các khu vực nuôi biển công nghệ cao nhằm tận dụng lợi thế vùng biển Khánh Hòa, đồng thời thúc đẩy ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững. Đây cũng là cơ hội để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng biển, góp phần gia tăng giá trị kinh tế và nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản địa phương. Với định hướng phát triển này, Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm nuôi biển công nghệ cao của khu vực miền Trung, mở ra triển vọng lớn cho ngành thủy sản trong tương lai.