Đề nghị Hàn Quốc mở cửa thị trường cho chanh leo và vải Việt Nam
Thứ Bảy 22/03/2025 , 11:42 (GMT+7)
Đề nghị Hàn Quốc mở cửa thị trường cho chanh leo và vải Việt Nam; Báo Nông nghiệp và Môi trường thành lập 15 đơn vị mới; Trồng hẹ trên đất lúa cho lợi nhuận cao; Xuất khẩu cà phê vượt 2 tỷ USD chỉ sau 2,5 tháng.
ĐỀ NGHỊ HÀN QUỐC MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHO CHANH LEO VÀ VẢI VIỆT NAM
Tại buổi làm việc với bà Song Miryung (Song Mi-riêng), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giữa Việt Nam-Hàn Quốc, nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả đã được triển khai, trong đó nổi bật là việc mở cửa thị trường cho quả bưởi Việt Nam và dưa lê Hàn Quốc vào năm 2024. Trên thành công đó, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản, đặc biệt là đàm phán mở cửa thị trường cho vải, chanh leo của Việt Nam; cũng như quýt, kiwi của Hàn Quốc vào Việt Nam. Từ phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Mi-riêng bày tỏ mong muốn các sản phẩm trái cây sẽ ngày càng được ưa chuộng tại thị trường hai nước. Bà nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và cho biết Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành quá trình phân tích nguy cơ và kiểm dịch hai loại quả này. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề xuất hai bên phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ nông sản và Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc luân phiên hàng năm.
BÁO NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH LẬP 15 ĐƠN VỊ MỚI
Phát biểu tại Hội nghị về công tác tổ chức, cán bộ và triển khai nhiệm vụ báo chí năm 2025 của Báo Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chúc mừng đơn vị đã hoàn thành kiện toàn, hợp nhất. Qua đó, tờ Báo được tăng thêm sức mạnh, trước tiên là từ sự đoàn kết, nhất trí trên cơ sở tập trung dân chủ của toàn cơ quan. Đề cập đến những biến động trên bình diện toàn cầu và mục tiêu tăng trưởng ngành được giao, Thứ trưởng đề nghị báo bám sát các hoạt động của ngành, phản ánh đa chiều, thể hiện được hơi thở cuộc sống. Đồng thời nhấn mạnh, báo chí sẽ là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng ngành. Cụ thể là đóng góp bằng những phản ánh xung quanh các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, môi trường. Phản ánh phải kịp thời và phải bày tỏ được quan điểm của mình. Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng chứng kiến lễ trao quyết định và trao hoa chúc mừng cho 15 đơn vị mới thành lập của Báo Nông nghiệp và Môi trường./
TRỒNG HẸ TRÊN ĐẤT LÚA CHO LỢI NHUẬN CAO
Lê Khánh (Lê Duy Khánh) sản xuất
Nhận thấy cánh đồng lúa canh tác không hiệu quả, những năm qua, nhiều hộ dân ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển đổi sang trồng hẹ. Theo người dân địa phương, hẹ là cây trồng có thể cho thu hoạch được quanh năm. Chu kỳ khoảng 18 – 20 ngày, diện tích hẹ lại cho thu hoạch 1 lần.
Đối với 1 sào hẹ 500m2, năng suất 1 đợt thu hoạch đạt từ 250 – 300kg lá. Với giá bán được thương lái thu mua từ 20.000 – 30.000 đồng/kg thì sau 20 ngày, một sào hẹ sẽ cho thu nhập từ 5 – 9 triệu đồng. Hiện nay, sản phẩm hẹ ở xã Đức Chánh chủ yếu tiêu thụ ở thị trường TP Đà Nẵng. Đây là giống hẹ sẻ địa phương, có mùi thơm đặc trưng nên rất được thị trường ưa chuộng.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Chánh cho biết, 1 héc ta hẹ mỗi năm mang lại thu nhập khoảng 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, với diện tích này người trồng lãi khoảng 600 – 800 triệu đồng, cao gấp hàng chục lần so với cây lúa. Tuy nhiên, ông Thanh cũng khuyến cáo, người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích khi chưa tìm được đầu ra ổn định.
XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VƯỢT 2 TỶ USD SAU 2,5 THÁNG
Thảo Phương thực hiện
Theo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), xuất khẩu cà phê của nước ta đã vượt 2 tỷ USD chỉ sau 2,5 tháng. Trong 15 ngày đầu tháng 3/2025, khi giá cà phê trên thị trường thế giới ở mức cao đã kéo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam tăng mạnh.
Hôm nay, giá cà phê trong nước giảm xuống ở 132.500 – 134.000 đồng/kg. Lượng cà phê còn lại trong kho của nông dân không còn nhiều. Một thương nhân ở khu vực Tây Nguyên cho biết, nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm cho đến khi Indonesia vào vụ thu hoạch. Các công ty đang gặp khó khăn trong việc thu mua, vì năm ngoái họ có thể nhập khẩu từ Brazil để bù đắp thiếu hụt, nhưng năm nay nguồn cung từ Brazil cũng bị thắt chặt.
Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam cho biết, nông dân Việt Nam hiện nay đang điều tiết thị trường, không chỉ trong nước mà thế giới. Ông nhấn mạnh, hiện tại cà phê Việt Nam "một mình một chợ" trên thế giới vì Brazil cũng hết hàng. Vì vậy, giá cà phê vẫn ở mức cao. Nếu có sự thay đổi lớn phải sau tháng 5 vì khi đó Brazil mới vào vụ thu hoạch. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trong những tháng tới, vì đây là yếu tố then chốt cho sự phát triển cuối cùng của vụ mùa arabica.