Ngày hội tư vấn tuyển sinh, việc làm ngành lâm nghiệp thu hút hàng nghìn người
Thứ Bảy 22/03/2025 , 19:01 (GMT+7)
Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh về sản lượng và trị giá; Xuất khẩu rau quả 3 tháng đầu năm giảm mạnh; Thành phố Vinh còn 3 đơn vị cấp xã sau sáp nhập; Ngày hội tư vấn tuyển sinh, việc làm ngành lâm nghiệp thu hút hàng nghìn người; Giờ Trái đất 2025: Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh.
XUẤT KHẨU HỒ TIÊU TĂNG MẠNH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ
Thảo Phương tổng hợp
Theo thông tin từ Cục Hải quan,xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2025 đã đạt 14,3 nghìn tấn, tương đương 97,2 triệu USD, tăng mạnh 10,7% về lượng và 11% về trị giá so với tháng 1/2025. Đặc biệt, so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu tháng 2/2025 đã tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 7,2% về lượng và 79,1% về trị giá so với tháng 2/2024.
Mặc dù có sự biến động về lượng, nhưng giá trị xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng mạnh nhờ vào mức giá cao và nhu cầu ổn định từ các thị trường quốc tế. Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đều tăng so với hôm qua. Qua đó, giữ mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 159.000 đồng/kg đến 161.000 đồng/kg.
XUẤT KHẨU RAU QUẢ 3 THÁNG ĐẦU NĂM GIẢM 10,5%
Thảo Phương tổng hợp
Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), ước tính trong tháng 3 xuất khẩu rau quả đạt 421 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu rau quả giảm; trái ngược so với năm 2024 khi ngành này bứt tốc ngay từ đầu năm và kéo dài suốt 12 tháng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả mới đạt 1,1 tỉ USD giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của tình trạng này là do mặt hàng chủ lực – sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn còn bấp bênh do nước này tiếp tục siết chặt i dư lượng chất vàng O và cadimi đối với sầu riêng nhập khẩu.
THÀNH PHỐ VINH CÒN 3 ĐƠN VỊ CẤP XÃ SAU SÁP NHẬP
Việt Khánh - Ngọc Linh sản xuất
Sau khi sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc, đồng thời lập 2 phường mới, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có tổng cộng 33 đơn vị hành chính, bao gồm 24 phường và 9 xã.
Bám vào chủ trương sắp xếp của Trung ương, căn cứ quy mô diện tích, dân số và các chỉ tiêu khác, Sở Nội vụ Nghệ An đã gửi văn bản đề nghị UBND thành phố Vinh xây dựng phương án thu gọn còn 3 đơn vị hành chính cấp xã. Sở Nội vụ khuyến khích nhập nguyên trạng, hạn chế điều chỉnh một của đơn vị này sang đơn vị khác.
Ngoài thành phố Vinh, Sở Nội vụ cũng ban hành Công văn đề nghị các UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn. Như thị xã Thái Hòa từ 9 đơn vị còn 2 đơn vị; thị xã Hoàng Mai từ 10 đơn vị còn 2 đơn vị; huyện Quế Phong còn 3 đơn vị; huyện Quỳ Châu còn 3 đơn vị; huyện Kỳ Sơn còn 8 đơn vị; các huyện Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tân Kỳ còn 4 đơn vị…
NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ VIỆC LÀM NGÀNH LÂM NGHIỆP THU HÚT HÀNG NGHÌN NGƯỜI
Minh Sáng sản xuất
Sáng 22/3, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh và việc làm 2025. Đây là ngày hội lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của 30 tập đoàn/doanh nghiệp, 3000 học sinh, sinh viên đến từ các trường THPT tỉnh Đồng Nai.
Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Hà, Phó Giám Đốc phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai khẳng định: trải qua 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế chính sách và quản lý. Được thành lập năm 2008, đến nay Phân hiệu tại Đồng Nai đã có 17 năm đào tạo đại học và sau đại học. Ngày hội tuyển sinh, việc làm Openday 2025 tập trung thông tin những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và kỳ tuyển sinh Đại học năm 2025, cũng như phương án tuyển sinh của nhà trường. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp cũng đưa ra những dự báo nguồn nhân lực và xu hướng phát triển ngành nghề trong tương lai, giới thiệu việc làm cho sinh viên nhà trường.
Cũng tại chương trình, Nhà trường trao nhiều suất học bổng “tiếp sức đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nghị lực vươn lên học tập tốt, rèn luyện tốt.
GIỜ TRÁI ĐẤT 2025: CHUYỂN DỊCH XANH – TƯƠNG LAI XANH
Nguyễn Thủy – Đoàn Phòng thực hiên
Sáng 22/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 với chủ đề “Chuyển dịch xanh – Tương lai xanh”.
Sự kiện mang đến không gian tràn ngập sự hào hứng và sôi động với hàng loạt hoạt động tương tác đa dạng, trong đó bao gồm không gian check-in sáng tạo, nơi trưng bày mô hình ban công nhà cổ Hà Nội được tích hợp hệ thống điện mặt trời.
Ngoài ra, hoạt động đạp xe phát điện cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người tham gia. Những chiếc xe đạp đặc biệt không chỉ giúp sản sinh ra điện năng để sạc điện thoại hay thắp sáng bảng khẩu hiệu “I am for Net-Zero” tại sự kiện, mà còn giúp mọi người cảm nhận rõ hơn về giá trị của năng lượng sạch.
Sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức hàng năm và luôn thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng, là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của hành động tập thể.
Sự kiện đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự chuyển dịch xanh trong đời sống đô thị. Thành công của Giờ Trái Đất 2025 không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường đến từng cá nhân và tổ chức, hướng đến một tương lai bền vững hơn.