Các lô tôm xuất khẩu bị cảnh báo chất lượng giảm 16%. Cảnh giác việc giá tiêu tăng ảo. Giá yến thô tăng tới 10 triệu đồng/kg. Mận trái vụ được mùa.
CÁC LÔ TÔM XUẤT KHẨU BỊ CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG GIẢM 16%
Trao đổi với báo chí, ông Lê Bá Anh- Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2021, có 64 lô hàngtôm xuất khẩu bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo. Trong đó đáng chú ý là cảnh báo về tồn dư hóa chất, kháng sinh cấm có 8 lô tôm xuất khẩu, giảm gần 16% so với tỷ lệ cảnh báo năm 2020 đối với nhóm chỉ tiêu này.
Về giám sát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong quá trình nuôi trồng, trong năm vừa qua, Cục chỉ phát hiện 13 mẫu tôm xuất khẩu vi phạm liên quan đến các chỉ tiêu hóa chất kháng sinh trong 1.768 mẫu, tại 111 vùng nuôi tôm tập trung.
Nhờ thực hiện tốt công tác giám sát chỉ tiêu hoa chất kháng sinh, xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2021 đạt 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2020.
CẢNH GIÁC VIỆC GIÁ TIÊU TĂNG ẢO
Theo khảo sát mới đây của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tồn kho tiêu của các năm trước vẫn còn nhiều, tập trung ở các hộ và đại lý có tiềm lực kinh tế mạnh. Phần lớn các hộ được đều cho biết sẽ trữ tiêu vụ mới, chỉ bán ra khi có nhu cầu chi tiêu và có kỳ vọng giá tăng.
Với thực tế trên, các chuyên gia cho rằng có thể xảy ra nguy cơ tăng giá ảo như năm trước. Bởi lượng tiêu từ các vụ trước vẫn còn tương đối. Chưa kể lượng dự trữ tại các đại lý, doanh nghiệp lớn đã thu mua tích trữ từ các vụ trước. Khi hàng còn trong tay, nông dân không bán ra thì giá sẽ tiếp tục tăng.
Hiện nay, giá tổ yến loại tốt đang ở mức 40 triệu đồng/kg. Còn yến loại thô, chưa làm sạch giá gần 30 triệu đồng/kg, tăng khoảng 10 triệu đồng/kg so với thời điểm Tết Nguyên đán. Ngoài ra, các sản phẩm chế biến từ tổ yến cũng tăng giá từ 5%-10%.
Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, do nhu cầu bồi dưỡng sức khỏe của người dân nên đầu ra tổ yến và các sản phẩm chế biến từ tổ yến rất hút hàng.
Trong khi đó, các nhà yến giảm năng suất nên dẫn đến giá tăng. Theo các hộ nuôi chim yến thương phẩm, thời điểm này, tổ yến khai thác đã giảm 50% so với cùng kỳ 2021.
MẬN TRÁI VỤ ĐƯỢC MÙA
Nhờ thời tiết thuận lợi, lại được chăm sóc tốt, mận trái mùa ở nhiều vùng của cao nguyên Mộc Châu, Sơn La cho quả to, mẫu mã đẹp được thương lái ưa chuộng và đặt mua ngay tại vườn với mức giá trung bình 50.000 đồng/kg.
Cùng với thu nhập từ mùa quả chính vụ và các sản phẩm chế biến từ mận hậu, mận trái vụ cũng đã giúp những người trồng trên ở Mộc Châu có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.
Đây cũng đang là hướng đi để người trồng mận nghiên cứu, triển khai quy hoạch, chăm sóc vùng trồng cây chính vụ và trái vụ nhằm tạo nguồn thu nhập cao vào các thời điểm khác nhau trong năm.
Huyện Mộc Châu hiện là địa phương có diện tích trồng mận tập trung lớn nhất tỉnh Sơn La với hơn 1.300 ha và khoảng 1.000 gốc mận hậu.