Đắk Lắk cần xây dựng chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Chấp nhận làm lại từ đầu một số ngành hàng nông sản. Lúa đông xuân ở ĐBSCL giảm cả năng suất và giá bán. Thu về 3 tỷ dồng từ phiên chợ sâm Ngọc Linh.
ĐẮK LẮK CẦN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH THU HÚT DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP
Chiều 4/3,Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan và Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung có buổi làm việc bàn về một số chính sách lâm nghiệp trên địa bàn, đề xuất xem xét đầu tư một số công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, đề xuất xem xét thu hút, kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, chế biến gắn với chiến lược ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng ban hành. Bộ Trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, với lợi thế của mình, Đắk Lắk cần sớm hình hình thành các khu kinh tế rừng bền vững cùng các cơ chế, chính sách thuận lợi thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là lĩnh vực chế biến và bảo quản nông sản. Về phía tỉnh Đắk Lắk, địa phương này đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025 từ nguồn đầu tư của Bộ, chương trình, dự án phòng chống thiên tai, các dự án ODA cùng các nguồn đầu tư khác. Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định quy định cấp kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên từ Ngân sách Trung
PHẢI CHẤP NHẬN LÀM LẠI TỪ ĐẦU MỘT SỐ NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN
Chiều 4/3, Cổng thông tin điện tử Chính Phủ tổ chức toạ đàm trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn tình trạng ùn tắc nông sản tại cửa khẩu phía Bắc. Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đến sáng 4/3, lượng xe đang chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu là 1.400, trong đó có 800 xe chở nông sản. Dự báo trong thời gian từ 15/3-20/4 lượng xe nông sản qua cửa khẩu Lạng Sơn sẽ tăng lên 2.000 xe. Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, để tháo gỡ tình trạng ùn ứ hiện nay, quan trọng nhất là tổ chức lại sản xuất, hệ sinh thái ngành hàng để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa của mọi thị trường. Đây là giải pháp căn cơ và phải chấp nhận làm lại gần như từ đầu. Trong đó, vai trò của Hiệp hội, ngành hành cần phải được phát huy tối đa trong việc giúp các cơ quan quản lý tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường…
LÚA ĐÔNG XUÂN Ở ĐBSCL GIẢM CẢ NĂNG SUẤT VÀ GIÁ BÁN
Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), vụ đông xuân 2021-2022, toàn vùng Nam Bộ gieo sạ hơn 1,6 triệu ha, trong đó riêng khu vực ĐBSCL xuống giống 1,52 triệu ha. Đến nay, nông dân trong vùng đã thu hoạch khoảng 500.000 ha. Hầu hết các tỉnh, thành đến nay đều báo năng suất lúa thu hoạch thấp hơn so với vụ đông xuân cùng kỳ năm trước. Không chỉ năng suất giảm mà Giá bán lúa năm nay cũng xuống sâu, hiện còn 5.500 với lúa IR 500404, thấp hơn cùng kỳ khoảng 1.500 đồng/kg. Trong khi đó, Giá công cắt máy tăng từ 4,5 triệu đồng lên 5 triệu đồng/lô (3 ha), do giá dầu tăng vọt. Theo Cục Trồng trọt, Do Là vụ chính trong năm, lúa đông xuân 2021-2022 lợi nhuận thấp sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến vụ lúa hè thu 2022 tiếp theo, bởi nông dân không có nguồn lực để tái đầu tư, trong khi giá các loại vật tư đều tăng giá cao hơn 15-25% so với cùng kỳ năm trước.
THU VỀ 3 TỶ ĐỒNG TỪ PHIÊN CHỢ SÂM NGỌC LINH
Tại phiên bến mạc ngày 4/3, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) chia sẻ phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 51 được tổ chức tại địa phương đã kết thúc sau 3 ngày mở cửa. Trong những ngày diễn ra phiên chợ, có 23 gian hàng giới thiệu, bán các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh, nông sản và dược liệu đặc trưng của địa phương. Phiên chợ đã đón hơn 1.000 lượt người đến thăm quan, mua sắm, với doanh thu thống kê được khoảng 3,2 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 25kg, thu về gần 3 tỷ đồng. Việc tổ chức phiên chợ này nhằm tiếp tục tạo môi trường buôn bán ổn định uy tín, góp phần quản lý chất lượng, bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh.