Giá phân urê tiếp tục hạ nhiệt còn 431 USD/tấn. Cà Mau mất 300 - 400ha đất, rừng phòng hộ ven biển mỗi năm. Xử lý tàu cá dùng lưới kéo giã cào khai thác hải sản sai quy định. Trái cây Việt cạnh tranh khốc liệt trên sân nhà.
GIÁ PHÂN URÊ TIẾP TỤC HẠ NHIỆT CÒN 431 USD/TẤN
Giá phân bón trong nước và thế giới tuần qua đều ghi nhận đạm ure và một số nguyên liệu sản xuất phân bón khá tiếp tục giảm.
Hiện giá ure Cà Mau tại khu vực Tây Nam Bộ là 785.000 đồng/bao 50 kg; ure Phú Mỹ dao động 770.000đ – 790.000đ/bao, giảm khoảng 20.000 -40.000đ/bao so với thời điểm 1 tháng trước.
Tại Trung Quốc, giá ure liên tục ghi nhận đà giảm từ gần 1 tháng nay, còn 2.892 nhân dân tệ, tương đương 431 USD/tấn, giảm 7% so với mức đỉnh hồi tháng 1.
Nguyên liệu khác trong sản xuất phân bón là axit sulfuric cũng giảm gần 1% xuống 970 nhân dân tệ/tấn tương đương 144 USD/tấn.
Tuy nhiên, trái với urê, 2 tuần trở lại đây, giá phân DAP vẫn có xu hướng tăng. Hiện, giá phân bón DAP tại Trung Quốc trong 3 ngày gần đây vẫn neo ở mức 4.700 nhân dân tệ, quy ra tương đương 700 USD/tấn, tăng 7,6% so với những ngày trước đó.
Giá mặt hàng DAP liên tục tăng từ tháng 4 đến nay và hiện cao hơn đầu tháng 4 khoảng 28%.
Giá DAP Đình Vũ tại An Giang hiện tại là 1,12 triệu đồng/bao 50kg. Kali bột Canada tại Hà Nội là 860.000 đồng/bao 50kg.
CÀ MAU MẤT 300 - 400HA ĐẤT, RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN MỖI NĂM
Theo cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, mỗi năm địa phương này mất từ 300 đến 400 ha đất và rừng phòng hộ ven biển vì sạt lở.
Năm nay, mùa mưa đến sớm kết hợp triều cường dâng cao khiến tình trạng sạt lở ven biển nghiêm trọng hơn. Trong đó, nghiêm trọng nhất là khu vực biển phía Đông và phía Tây trên tỉnh Cà Mau.
Nguyên nhân do những đai rừng phòng hộ còn rất mỏng, không đủ chống chọi với những cơn sóng lớn.
HIện sạt lở lấn sâu vào đất liền từ 20 đến 30m, có những điểm hơn 50m mỗi năm, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân ven biển.
Trong 10 năm qua, Cà Mau đã xây dựng được hơn 54km đê kè chống sạt lở, chiếm 20% tổng chiều dài bờ biển.
Tuy nhiên, với 250km bờ biển và nguồn lực đầu tư hiện tại, phải mất tới 40 năm nữa Cà Mau mới hoàn thành được việc xây đê kè bảo vệ bờ biển.
XỬ LÝ TÀU CÁ DÙNG LƯỚI KÉO GIÃ CÀO KHAI THÁC HẢI SẢN SAI QUY ĐỊNH
Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 tàu cá có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định.
Đây là trường hợp tàu giã cào hoạt động sai tuyến thứ 4 được phát hiện từ đầu năm đến nay.
Tổ tuần tra đã lập biên bản đình chỉ hành vi vi phạm, đồng thời đưa người và phương tiện vào cảng Chân Mây bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Thời gian qua, hoạt động khai thác giã cào sai tuyến, tiến sâu vào khu vực bờ biển Thừa Thiên - Huế của tàu cá từ các địa phương khác vẫn diễn ra phức tạp, không chỉ gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn gây bức xúc đối với ngư dân địa phương hành nghề khai thác thủy sản.
TRÁI CÂY VIỆT CẠNH TRANH KHỐC LIỆT TRÊN SÂN NHÀ
Báo cáo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy, 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu trái cây từ Trung Quốc, New Zealand, Campuchia, Nam Phi, Hàn Quốc đều tăng ở mức 3 con số. Riêng thị trường Nam Phi có mức tăng trưởng gần 190%.
Đại diện tiểu thương các chợ đầu mối ở Hà Nội đều nhìn nhận lượng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc, Mỹ, Australia, Thái Lan về Việt Nam rất dồi dào.
Ngoài táo, nho, đào thì mận Trung Quốc đang vào mùa nên lượng hàng về chợ sẽ tăng lên trong tháng tới.
Bên cạnh trái cây từ các quốc gia trên, gần đây hàng Campuchia và Ấn Độ, Lào cũng ồ ạt vào Việt Nam. Xoài keo và sầu riêng Campuchia đang rất hút người tiêu dùng Việt vì mẫu mã đẹp, chất lượng được đánh giá tốt.
Trong 5 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu ngành hàng rau quả của Việt Nam chỉ đạt 1,47 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ.