Hoa Kỳ áp thuế 400% sẽ tác động tiêu cực tới ngành nuôi ong Việt Nam. Cửa khẩu Kim Thành dừng thông quan hàng hóa từ 17/2. Người trồng cà phê lo lắng vì giá xăng dầu tăng. Cam cuối vụ cao nhất 30.000 đồng/kg.
HOA KỲ ÁP THUẾ 400% SẼ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỚI NGÀNH NUÔI ONG VIỆT NAM
Trước việc Bộ Thương mại Mỹ công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 400% đối với sản phẩm mật ong tự nhiên của Việt Nam – mã HS - 04090000, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việc phía Mỹ áp dụng mức thuế chống bán phá giá dự kiến 400% sẽ tác động hết sức tiêu cực đối với ngành nuôi ong của Việt Nam, do Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu chính, đồng thời, gián tiếp gây tác động bất lợi đến ngành trồng trọt do ong nuôi là trung gian giúp thụ phấn hoa. Đặc biệt, việc áp thuế 400% chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm, sinh kế của nhiều gia đình nuôi ong và nông dân, chủ yếu sống ở khu vực khó khăn. Hiện Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đang tiến hành trao đổi với phía Mỹ ở các cấp khác nhau để giải quyết vụ việc, đồng thời đề nghị các biện pháp của phía Mỹ trong vấn đề này phải trên cơ sở khách quan, công bằng, theo đúng quy định của WTO.
CỬA KHẨU KIM THÀNH DỪNG THÔNG QUAN HÀNG HÓA TỪ 17/2
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, phía Trung Quốc vừa phát hiện một ca dương tính với Covid-19 trong ngày 16/2 tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Với việc thực hiện chính sách "Zero Covid", nước bạn dự kiến phong tỏa huyện Hà Khẩu để xét nghiệm toàn dân, đồng thời dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Hiện khu vực cửa khẩu Kim Thành tồn khoảng 350 xe tải chở hàng, trong đó bãi chờ xuất khẩu là 150 xe, các bãi khác có khoảng 200 xe. Ngoài Lào Cai, Lạng Sơn cũng tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ từ ngày 16-25/2.
NGƯỜI TRỒNG CÀ PHÊ LO LẮNG KHI GIÁ XĂNG DẦU TĂNG
Sau Tết Nguyên đán, nông dân Tây Nguyên đang tất bật tưới cà phê để cây kịp bung bông cho mùa vụ mới. Tuy nhiên, giá dầu tăng cao đúng vào cao điểm tưới cà phê khiến chi phí đầu tư cho mùa vụ mới tăng cao. Nhiều nông dân tưới chưa tới 2ha cà phê nhưng đã tốn hơn 500.000 đồng tiền dầu cho mỗi đợt tưới. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt nhân công chăm sóc và giá phân bón vẫn ở mức cao so, khiến bà con càng thêm khó khăn. Nhằm thích ứng với tình hình giá xăng dầu và nhân công tăng cao, ngành Nông nghiệp đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ cao trong tưới nước để giảm chi phí nhiên liệu, thuê nhân công. Hiện giá xăng dầu đang ở mức cao nhất kể từ tháng 8/2014. Cụ thể, giá dầu Diesel là: 19.865 đồng/lít; xăng E5: 24.571 đồng/lít và xăng A95 là: 25.322 đồng/lít.
CAM CUỐI VỤ CAO NHẤT 30.000 ĐỒNG/KG
Cam cuối vụ ở Hà Giang hiện có giá từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, thậm chí, có vườn cam đạt 22.000 đồng/kg với cam sành và 30.000 đồng/kg với cam V2. Vụ cam năm nay tỉnh Hà Giang cũng đẩy mạnh tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Kể từ đầu vụ cam đến nay, địa phương đã tiêu thụ được 120 tấn cam vàng trên các sàn thương mại điện tử như: Voso, Posmart, Sendo… với giá bán dao động từ 15.000 - 17.000 đồng/kg tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng so với niên vụ trước. Toàn tỉnh Hà Giang có hơn 7.000ha cam các loại, cho khoảng 16.000 tấn cam cuối vụ.