Đôi tay thoăn thoát cắt bỏ cành, ông Nguyễn Xuân Hải cho biết: “Việc cắt tỉa cành là công đoạn quan trọng, cắt cành kịp thời sẽ giúp đào “hồi sức" nhanh hơn, dinh dưỡng sẽ tập trung vào thân cây".
Để cây đào sinh trưởng tốt, bộ rễ khoẻ, người dân sử dụng thêm xơ dừa ủ với trấu tạo độ ẩm đảm bảo môi trường thích hợp cho rễ. Trong gia đoạn hồi sinh đào đòi hỏi người nông dân phải theo dõi sát sao cây, phòng trừ một số loại nấm mốc.
Phỏng vấn: Bà LÊ THỊ THƯƠNG
Quận Tây Hồ, Hà Nội
Dưới bàn tay khéo léo của người trồng đào, đến thời điểm hiện tại 90% các gốc đào đã được người dân mang về để phục hồi để sẵn sàng phục vụ cho vụ Tết tiếp theo.