Dù giá mía năm nay tại Khánh Hòa được các công ty đường thu mua ổn định và nhích hơn so với năm trước, nhưng do chi phí đầu tư với công lao động tăng cao, năng suất mía lại thấp nên vụ này bà con thu hoạch mía lãi thấp.
Giá mía nhỉnh hơn trước, nông dân vẫn kém vui do mất mùa
Những ngày này, tại vùng trồng mía chủ lực ở tỉnh Khánh Hòa nông dân đang bước vào mùa thu hoạch rộ niên vụ mía năm 2024-2025. Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Khánh Hòa cho biết, niên vụ mía năm 2024-2025, toàn tỉnh trồng 7.694 ha. Hiện nay bà con đang bước vào thời gian thu hoạch, năng suất bình quân đầu vụ ước đạt 54 tấn/ha (chữ đường bình quân 9CCS). Dự kiến năng suất mía năm nay sẽ thấp hơn so với năm trước do tình hình thời tiết bất lợi nên cây mía phát triển chậm.
Ông Lê Thúc Hải, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Năm này hạn, mía mất đầu tấn, gia mía cũng bằng năm ngoái. Thời tiết hạn 2 tháng, thông thường tháng 9-10 sẽ mưa nhưng không mưa, tháng 11 chỉ mưa bay bay cho nên mía năm nay cây chỉ bằng khoảng một nửa năm trước, năm trước 1ha đi được khoảng 3 xe thì năm nay chỉ được 1,5 xe, mất hết một nửa sản lượng.
Chị Vũ Thị Ngọc, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Tình hình năm nay mía năng suất không đạt bằng năm trước, năm nay sâu bệnh nhiều với mưa hơi muộn, lúc cần mưa thì không mưa sau này mưa muộn quá nên sâu bệnh nhiều. Phân lên gần gấp đôi, công cán cái gì cũng lên nên bà con làm mía không đạt năng suất, chi phí cao, mía chữ đường thấp nên bà con cũng chán nản, muốn bỏ mía nhiều.
Theo chia sẻ của các hộ dân, năm vừa qua do thời tiết ít mưa nên cây mía chậm phát triển, lúc cây mía cần chăm sóc, bón phân vào giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5 trời lại không có mưa. Nhưng đến tháng 11 lại mưa nhiều làm cây mía bị vàng lá gây sâu bệnh hại. Do đó, nhiều bà con thu hoạch mía, năng suất trung bình chỉ đạt từ 50 - 55 tấn/ha, thấp hơn nhiều so với niên vụ trước.
Ông Võ Ngọc Phi Vũ, Chủ tịch UBND xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Diện tích mía niên vụ 2024-2025 do diện tích mía năm 2024 ít mưa cho nên cây mía ít phát triển dẫn đến năng suất có giảm hơn mọi năm. Niên vụ 2023-2024 năng suất khoảng 50-55 tấn/ha thì năm nay diện tích mía lưu gốc từ 35-40 tấn/ha cho nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc thu hoạch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con nông dân.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 2 nhà máy đường liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân trồng mía.
Trong đó, giá mía Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa thu mua tại ruộng là 1.210.000 đồng/tấn (10CCS) bao gồm các khoản hỗ trợ, tăng 30 nghìn đồng/tấn so với niên vụ trước. Còn Công ty Cổ phần đường Việt Nam thu mía cho bà con tại bàn cân nhà máy tại huyện Cam Lâm, dao động từ 1.385.000 - 1.405.000 đồng/tấn bao gồm các khoản hỗ trợ (tương đương so với năm trước).
Dù giá mía được các công ty đường thu mua ổn định và nhích hơn so với năm trước, song theo các nông dân, do chi phí đầu tư với công lao động tăng cao, năng suất mía lại thấp nên vụ này bà con thu hoạch mía lãi thấp.
Ông Sử Hồng Quốc Tịnh, Chủ tịch UBND xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Với giá mía và năng suất hiện tại lợi nhuận của bà con khoảng 10-15 triệu/ha, như vậy vẫn có lợi so với một số cây trồng khác trên địa bàn, tuy nhiên với giá này vẫn còn thấp so với thu nhập chung của người dân. Địa phương có sự đề xuất, đề nghị các nhà máy đường có chính sách hỗ trợ cho người dân cần nâng cao hơn nữa giá cũng như hướng dẫn kỹ thuật cho người dân để nâng cao năng suất để đạt được sản lượng tấn cũng như bà con có thu nhập cao hơn.
Hiện nay vùng mía nguyên liệu ở tỉnh Khánh Hòa chủ yếu trồng trên vùng bán sơn địa, dựa vào nước trời là chính. Những năm gần đây thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây. Điều này, đã khiến nhiều nông dân không còn mặn mà với cây mía. Do đó, toàn tỉnh Khánh Hòa từng có diện tích mía gần 20.000 ha những đến nay chỉ còn 7.694 ha.