Năm nay lũ đến sớm hơn so với dự kiến khiến hơn 2.000ha lúa của người dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk bị ngập, mất trắng.
Lũ sớm, nông dân huyện Lắk trắng tay
Trận lũ đầu tháng 8/2022 khiến cho 2.165ha lúa của người dân huyện Lắk bị mất trắng, thiệt hại từ 30 - 70% là 382ha. Các địa phương có diện tích lúa mất trắng nhiều gồm xã Buôn Triết, xã Đắk Liêng, xã Buôn Tría. Theo chính quyền địa phương, thời tiết năm nay bất thường, lũ năm nay đến sớm mọi năm. Khi lũ tràn về, người dân đã cố gắng gặt lúa non nhưng không được bao nhiêu. Diện tích lúa bị ngâm trong nước hơn 20 ngày dẫn đến mất trắng.
Ông Nguyễn Công Thịnh (ngụ thôn Liên Kết 2, xã Buôn Tría).
Vụ hè thu năm 2022 gia đình có làm 5 sào lúa. Do cơn bão số 2 trong tháng 8 nước lên quá nhanh trong thời điểm cây lúa đang trổ bông khiến người dân trở tay không kịp dẫn đến mất trắng hoàn toàn. Số lúa còn lại không đáng bao nhiêu, rất là lép, gặt về thì cũng không ăn được.
Xã Buôn Triết là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 1.000ha lúa bị mất trắng. Lũ đổ về đúng vào thời điểm lúa trỗ bông và ngâm trong nước hơn 20 ngày nên toàn bộ diện tích lúa bị ngập coi như mất trắng. Chính quyền đã tổ chức thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.
Ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch UBND xã Buôn Triết.
Sau khi lũ về, UBND xã đã kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ bà con đắp đập, đắp những đoạn sạt lở, hạn chế vấn đề nước tràn vào trong đồng. Chính quyền kịp thời, tuyên truyền vận động người dân tránh hoang mang trong đời sống. Quan trọng nhất là rà soát thống kê để kịp thời hỗ trợ không để hộ thiếu đói do lũ lụt gây ra. Vấn đề công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn xã Buôn Triết được sự quan tâm của các cấp nên địa phương có hệ thống đê bao phía nam sông Krông Ana đang được đầu tư. Nếu tuyến đê này hoàn thành thì góp phần rất lớn trong việc phòng chống lũ lụt trên địa bàn xã Buôn Triết cũng như 3 xã khác của huyện. Riêng xã Buôn Triết là xã rốn nước, thấp nhất trong các xã trên địa bàn huyện dưới góc độ mưa lụt.
Hiện Phòng NN-PTNT đã tham mưu UBND huyện Lắk có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho người dân bị ảnh đợt lũ vừa qua từ 1 - 2 triệu đồng tùy theo từng trường hợp. Người dân tại huyện Lắk chủ yếu sống bằng nghề nông nên việc mất trắng hàng nghìn ha lúa dẫn đến nguy cơ thiếu đói trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Lắk.
Về tình hình thiên tai trên địa bàn huyện hầu như năm nào cũng xảy ra, tùy theo mức độ thiệt hại. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Phòng NN-PTNT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án cũng như kế hoạch ứng phó thiên tai năm 2022. Trong đó, đối với vấn đề sản xuất nông nghiệp đã thay đổi mùa vụ cũng như sử dụng cơ cấu giống. Đối với vụ hè thu hàng năm, huyện cũng khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng những giống ngắn ngày để thâm canh sản xuất, tránh lũ tiểu mãn hàng năm. So với quy luật thì năm nay nó đến sớm, thường những năm trước khi lũ về nằm tầm khoảng tháng 9, lúc đó bà con cơ bản thu hoạch xong. Năm nay thời tiết thay đổi thất thường, mưa lũ đến sớm.
Theo Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm đến nay, tỉnh đã phân bổ 70,200 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ; 14,700 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và 5,5 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 100% các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Đội xung kích để chủ động xử lý giờ đầu với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.