Nghiên cứu về rủi ro lừa đảo trong xuất khẩu nông sản. Đi tìm nguyên nhân xoài Đài Loan khó tiêu thụ. Xuất hiện hàng loạt tàu cá ra khơi đột ngột mất tín hiệu. Hơn 1200 sản phẩm OCOP hội tụ tại Quảng Ninh.
NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO LỪA ĐẢO TRONG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Công Thương tham khảo thông tin báo chí để nghiên cứu, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong thương mại quốc tế.Thời gian gần đây, cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội đang vô cùng quan tâm tới vấn đề lừa đảo xuất khẩu nông sản nói riêng và hoang hóa nói chung. Tiêu biểu là sự việc các doanh nghiệp xuất khẩu điều có nguy cơ bị mất trắng hàng trăm tấn hạt điều về tay đối tác nước Italy do lừa đảo. Phải nhờ đến sự vào cuộc của cơ quan chức năng tại Việt Nam và nước bạn, một số lô hàng mới được trở về với các doanh nghiệp, tuy nhiên, thiệt hại về kinh tế của doanh nghiệp Việt trong thương vụ này vẫn rất lớn.Tình hình kinh tế thế giới biến động, giá cả nông sản, cước vận tải biển tăng cao đang là các nguyên nhân chính khiến tình trạng lừa đảo xuất khẩu nông sản diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi.
ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN XOÀI ĐÀI LOAN KHÓ TIÊU THỤ
Phong trào trồng xoài Đài Loan xuất khẩu đã nở rộ vào nhiều năm trước và từng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con nông dân nhờ việc xuất khẩu sang Trung Quốc thuận lợi. Tuy nhiên, thị trường trong nước lại không mặn mà với giống xoài này vì hạt to, trái khá nặng, chỉ ăn lúc còn xanh, nếu để chín thì sẽ không ngon. Chính vì vậy khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn thì sức tiêu thụ nội địa không chia sẻ được.Hiện xoài Đài Loan loại 1 bán tại vựa có giá 2.000 đồng/kg, còn bán xô là 500 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm trước giá từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Theo nhiều tiểu thương chuyên thu mua xoài, các doanh nghiệp đang gặp khó trong việc xuất khẩu nên giá xoài Đài Loan liên tục giảm. Trong khi nguồn cung tăng mạnh do xoài tại nhiều địa phương bước vào thu hoạch rộ và người dân tăng diện tích trồng”.Các chuyên gia nông nghiệp đều nhận định, xoài Đài Loan mặc dù cho năng suất, sản lượng cao nhưng phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, các quốc gia khác cũng ít ưa chuộng giống xoài này. Do đó, nhà vườn nên tiếp cận kỹ thuật canh tác, cân nhắc chuyển đổi sang các giống xoài nội địa được ưa chuộng như cát Hòa Lộc, cát chu, xoài tượng nhằm đa dạng thị trường.
XUẤT HIỆN HÀNG LOẠT TÀU CÁ RA KHƠI ĐỘT NGỘT MẤT TÍN HIỆU
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình khại thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Bến Tre đang có diễn biến rất phức tạp.Đến nay, tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đạt trên 96%. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng vừa ra khơi đã mất kết nối, hoạt động sai vùng vẫn diễn ra phổ biến. Việc sử dụng dữ liệu giám sát hành trình cho đấu tranh, điều tra, khoanh vùng các trường hợp có khả năng vi phạm vùng biển nước ngoài chưa hiệu quả.Do đó, Bộ NN-PTNT đề nghị tỉnh Bến Tre cần xử lý dứt điểm các tàu cá còn lại chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo tàu cá phải duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình khi tham gia khai thác thủy sản trên biển.Đặc biệt, tỉnh cần tăng cường thanh tra, giám sát; gắn trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là cấp cơ sở trong kiểm soát tàu cá, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong chống khai thác IUU.
HƠN 1200 SẢN PHẨM OCOP HỘI TỤ TẠI QUẢNG NINH
Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2022 đang diễn ra với 227 gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán trên 1.250 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, OCOP của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc 42 tỉnh, thành phố trong nước ở khuôn viên bên trong Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2022 còn có sự tham gia của các sàn thương mại điện tử như Voso, Postmart, Lazada, Tiki … và các đơn vị cung cấp giải pháp số cho doanh nghiệp như tài chính số, thanh toán không dùng tiền mặt hay truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm như VPBank, Visa, Icheck…Đây là hoạt động thường niên của Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” của tỉnh Quảng Ninh đã được tổ chức thành công nhiều năm qua, nhằm định hướng phát triển thị trường dịch vụ để nông sản, sản phẩm OCOP trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh.