| Hotline: 0983.970.780

Mía được mùa, giá cao

Thứ Năm 13/02/2025 , 08:47 (GMT+7)

PHÚ YÊN Người trồng mía ở tỉnh Phú Yên đang bước vào mùa thu hoạch mía nguyên liệu niên vụ 2024 - 2025 trong không khí phấn khởi vì được mùa, được giá.

Giá mía tiếp tục tăng

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, từ mùng 6 Tết, nông dân tỉnh Phú Yên hăng hái trở lại với công việc thu hoạch mía để đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh.

Tại vùng mía xã Ea Ly (huyện Sông Hinh), ghi nhận của chúng tôi, niên vụ mía năm nay nhờ thời tiết tương đối thuận lợi nên nhiều diện tích mía đạt năng suất khá cao, từ 70 tấn/ha trở lên. Đối với diện tích trồng mía lưu gốc năm đầu tiên, sử dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt, cây mía có thể đạt năng suất gần 90 tấn/ha.

Nông dân xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) bước vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2024 - 2025 trong không khí phấn khởi do mía được mùa, giá tốt. Ảnh: KS.

Nông dân xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) bước vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2024 - 2025 trong không khí phấn khởi do mía được mùa, giá tốt. Ảnh: KS.

Anh Đặng Anh Quốc, người trồng mía ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly cho biết, những năm gần đây, việc trồng mía của bà con trên địa bàn có mức thu nhập ổn định nên được chú trọng đầu tư chăm sóc.

Hiện 1ha mía bà con tốn chi phí đầu tư từ 30 - 35 triệu đồng gồm bón 2 đợt phân NPK khoảng 1 tấn, cùng với thường xuyên làm cỏ, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại. Điều đáng mừng là hiện nay việc trồng mía của bà con trở nên nhàn tênh khi có nhiều máy móc thiết bị hỗ trợ từ trồng, làm cỏ, phun thuốc cho đến dùng máy để gắp mía. Từ đó giúp người trồng mía giảm chi phí, công lao động mà hiệu quả công việc cao hơn.

Chẳng hạn, nếu như trước đây 20 lao động trong 1 ngày chỉ trồng được 1ha mía nhưng dùng máy móc có thể trồng từ 2 - 3ha chỉ cần 5 lao động. Hơn nữa chi phí trồng bằng máy tiết kiệm khoảng 1,5 triệu đồng/ha so với trồng thủ công. Dùng máy để gắp mía lên xe cũng giúp bà con không phải tốn chi phí, công bốc mía, công việc được đẩy nhanh hơn.

“Với những thuận lợi trên, đã giúp bà con trồng mía trên địa bàn những năm gần đây yên tâm mở rộng diện tích đến các thôn, buôn”, anh Quốc chia sẻ.

Việc trồng mía bây giờ nhàn tênh vì đã có nhiều máy móc hỗ trợ. Ảnh: KS.

Việc trồng mía bây giờ nhàn tênh vì đã có nhiều máy móc hỗ trợ. Ảnh: KS.

Không chỉ đạt năng suất ổn định, mía năm nay được các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh thu mua với giá 1,35 triệu đồng/tấn (10 CCS) tại ruộng bao gồm các khoản hỗ trợ, chi phí thưởng, tăng khoảng 20 ngàn đồng/tấn so với niên vụ năm ngoái.

Theo anh Quốc, với giá mía và năng suất vụ mía năm nay, sau khi thu hoạch nông dân sẽ có mức lãi trung bình từ 30 - 40 triệu đồng/ha. Như gia đình anh Quốc vụ mía này đang thu hoạch gần 8ha, năng suất dao động từ 75 - 80 tấn/ha, anh nhẩm tính sẽ thu lãi hàng trăm triệu đồng, rất phấn khởi.

Tương tự, ông Lê Trung Quân ở xã Ea Ly cũng vừa thu hoạch xong hơn 4ha mía lưu gốc năm thứ ba của gia đình, năng suất trên 70ha. Ông Quân cho biết, nhờ chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo đúng quy trình hướng dẫn của Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa nên cây mía sinh trưởng, phát triển tốt, đạt chữ đường ổn định. Công ty thu mua mía nguyên liệu với giá cao, lại được hỗ trợ máy gắp mía lên xe nên gia đình anh Quân giảm được hơn 50% chi phí thuê nhân công bốc lên xe. Không chỉ gia đình anh Quân mà nhiều bà con cũng có mức thu nhập khá để trang trải chi phí và tái đầu tư vụ mới.

Nhà máy đường hỗ trợ máy gắp mía giúp nông dân tiết kiệm chi phí cũng như bớt áp lực công lao động bốc mía. Ảnh: NH.

Nhà máy đường hỗ trợ máy gắp mía giúp nông dân tiết kiệm chi phí cũng như bớt áp lực công lao động bốc mía. Ảnh: NH.

Tại xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa), nông dân cũng đang thu hoạch mía trong không khí phấn khởi vì được mùa kép. Ông Nguyễn Văn Hồng ở xã Suối Bạc cho biết, vụ mía năm nay gia đình ông trồng hơn 2ha, năng suất đạt hơn 75 tấn/ha, tăng 10% so với năm ngoái.

“Hầu hết mía của gia đình thu hoạch đạt 10 chữ đường trở lên nên được thu mua tại ruộng với giá 1,35 triệu đồng/tấn (10CCS) và cứ 0,1 CCS tăng thêm thì được trả thêm 12.500 đồng. Sau khi trừ chi phí, vụ này tôi thu lãi khoảng gần 80 triệu đồng”, ông Hồng vui vẻ.

Để nông dân yên tâm trồng mía

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, những năm gần đây, diện tích mía trên địa bàn tỉnh luôn giữ ổn định từ 24.000 - 26.000ha/năm, riêng niên vụ năm nay trồng hơn 29.000ha. Nguyên nhân do năng suất cây mía ổn định, giá mía năm sau cao hơn năm trước là động lực để nhiều hộ dân mở rộng diện tích.

Những năm gần đây, nông dân trồng mía ở Phú Yên có thu nhập ổn định. Ảnh: KS.

Những năm gần đây, nông dân trồng mía ở Phú Yên có thu nhập ổn định. Ảnh: KS.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 2 nhà máy mía đường là Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam và Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân trồng mía. Không những thế, các nhà máy đường còn cho tạm ứng tiền để nông dân có chi phí đầu tư, mở rộng diện tích sản xuất và tập huấn kỹ thuật canh tác mới.

Điển hình như tại huyện Sơn Hòa, những năm gần đây, với những chính sách đầu tư, hỗ trợ từ các công ty mía đường và chính quyền địa phương, người dân đã mạnh dạn áp dụng các biện pháp canh tác, kỹ thuật mới để trồng các giống mía cho năng suất cao như KK3, KK88-92, K83-29…

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa, để nông dân yên tâm trồng mía, hằng năm Công ty đưa ra nhiều chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía.

Riêng niên vụ mía năm nay Công ty đã ký hợp đồng đầu tư và mua bán trực tiếp với gần 2.000 hộ dân trồng mía, tổng kinh phí đầu tư cho vùng nguyên liệu gần 100 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty còn bảo hiểm giá mua mía cho các hộ dân ở mức 900 ngàn đồng/tấn mía sạch (10 chữ đường) tại ruộng.

Vụ mía năm nay nông dân thu nhập khá nhờ đạt năng suất và giá mía thu mua nhích hơn mọi năm. Ảnh: KS.

Vụ mía năm nay nông dân thu nhập khá nhờ đạt năng suất và giá mía thu mua nhích hơn mọi năm. Ảnh: KS.

Trong niên vụ mía 2025 - 2026 tới, Công ty tiếp tục đưa ra nhiều chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía gồm chi phí làm đất, mua giống và phân bón, kỹ thuật canh tác, tiền trung chuyển, tiền thưởng hoàn thành hợp đồng, tiền khuyến khích sản lượng gia tăng cũng như bảo hiểm giá mua mía. Từ đó giúp nông dân yên tâm trồng mía và liên kết lâu dài với Công ty trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Còn theo đại diện Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, để nông dân yên tâm trồng mía, Công ty cho người dân vay vốn không lãi suất hơn 500 tỉ đồng để trồng mía với diện tích 7.000ha. Bên cạnh đó, hằng năm, Công ty chi khoảng 60 tỉ đồng để giúp người dân trong khâu làm đất trồng mía.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên, niên vụ 2024 - 2025, toàn tỉnh trồng 29.115ha mía, tăng 4.275ha so với niên vụ trước. Năm vừa qua thời tiết trên địa tỉnh tương đối ít mưa, song lượng mưa phân bố rải rác nên nhìn chung ít ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây mía. Do đó, dự kiến năng suất mía năm nay sẽ tương đương so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 65,6 tấn/ha).

Xem thêm
Nuôi gà ác cho nghe nhạc

QUẢNG NAM Nghe nhạc giúp đàn gà ác ổn định tâm lý, hạn chế giật mình từ đó phát triển nhanh, sinh sản đều đặn cũng như cho ra sản phẩm trứng đạt chất lượng.

Olmix Asialand Việt Nam và PetHealth ký kết hợp tác chiến lược lĩnh vực thú cưng

HÀ NỘI Olmix Asialand Việt Nam và Bệnh viện Thú y PetHealth ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thú cưng tại Việt Nam.

Nhiều máy móc lần đầu ra mắt tại Triển lãm AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025

AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 dự kiến sẽ quy tụ nhiều loại máy móc mới, cung cấp giải pháp công nghệ và thúc đẩy kết nối cung - cầu trong phát triển nông nghiệp.