Nhập khẩu thịt lợn giảm 27%. Xuất khẩu cá ngừ sang Nga - Ukraine gián đoạn. Năng suất tiêu 2022 ước giảm 10%. Doanh nghiệp lo thiếu nguyên liệu do tàu cá nằm bờ.
NHẬP KHẨU THỊT LỢN CẤP ĐÔNG GIẢM 27%
Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho thấy, giá lợn hơi trong nước đã giảm 4.000-6.000 đồng/kg kể từ sau Tết Nguyên đán 2022 và hiện dao động từ 50.000-55.000 đồng/kg. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tháng 1/2022, Việt Nam nhập khẩu 10,7 nghìn tấn thịt lợn cấp đông, trị giá gần 23,6 triệu USD, giảm khoảng 27% về lượng và giảm 27,2% về trị giá so với một tháng trước đó. Nguyên nhân chính khiến giá lợn hơi nội địa suy giảm sau Tết Nguyên Đán tới từ nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này giảm mạnh, trong khi sản lượng vẫn liên tục phục hồi. Với việc dịch tả lợn Châu Phi cơ bản được các địa phương kiểm soát và không có dấu hiệu bùng phát trở lại trong thời gian gần, hoạt động sản xuất, tái đàn được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi trong năm nay giúp ổn định giá thịt lợn trong nước.
XUẤT KHẨU CÁ NGỪ SANG NGA – UKRAINE GIÁN ĐOẠN
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam - VASEP, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tác động toàn diện tới thị trường cá ngừ thế giới, trong đó có Việt Nam. Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, Nga và Ukraine đang là 2 trong số 20 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của nước ta, với tổng giá trị nhập khẩu năm 2021 gần 21 triệu USD. Mặc dù hai thị trường trên không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu cá ngừ của nước ta, nhưng trước những tác động nói trên dự kiến xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong những tháng tới sẽ giảm đáng kể. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, xung đột Nga – Ukraine nổ ra, đã khiến một số đơn hàng đã xuất đi phải quay trở lại, giao dịch xuất khẩu cá ngừ sang cả 2 nước trên đều phải tạm dừng do rủi ro về giao dịch ngân hàng.
NĂNG SUẤT VỤ TIÊU 2022 ƯỚC GIẢM 10%
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam dự báo, năng suất vụ tiêu mới của các địa phương trên cả nước sẽ sụt giảm khoảng 10% do thời tiết bất lợi từ năm 2021 cũng như cây tiêu đang bước vào giai đoạn giảm năng suất sau nhiều năm canh tác. Riêng chỉ có Đắk Nông được nhận định cho năng xuất tăng khoảng 10% nhờ nhiều điều kiện thời tiết và chăm sóc cây trồng thuận lợi. Tổng kết tuần, giá tiêu trong nước giảm 2.500 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên, giảm 3.500 đồng/kg ở Đông Nam Bộ và hiện giao dịch trong khoảng 78.500 - 81.000 đồng/kg.
DOANH NGHIỆP LO THIẾU NGUYÊN LIỆU DO TÀU CÁ NẰM BỜ
Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, địa phương có khoảng 2.000 tàu đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, do ngư trường và thời tiết chưa ổn định cộng với giá xăng dầu tăng cao, nên hiện có tới 50% tàu nằm bờ, bỏ biển. Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, việc lượng lớn tàu đánh bắt nằm bờ sẽ tạo ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và cam kết theo các đơn hàng với đối tác. Trong khi đó, doanh nghiệp khó có thể tăng giá đầu vào để tạo động lực cho người dân bám biển bởi nhiều đơn hàng đi Nga và một số nước Đông Âu đang bị ngưng trệ. Xuất khẩu thủy hải sản năm vừa qua đem về cho tỉnh Bình Thuận 171,5 triệu USD, tăng gần 8% so với năm 2020.