New Zealand cam kết đầu tư 16 triệu USD vào nông nghiệp Việt Nam. Nợ xấu cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 lên mức báo động. Giá cá bớp lên tới 220.000 đồng/kg, cao nhất trong nhiều năm. Giá phân urê khó giảm giá.
NEW ZEALAND ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 16 TRIỆU USD TRONG 3 NĂM TỚI
Sáng 19/7, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp có buổi làm việc với đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Tredene Cherie Dobson. Theo Bà Dobson, trong năm 2021, trao đổi thương mại nông nghiệp giữa Việt Nam và New Zealand đạt 550 triệu USD. Để đạt được mục tiêu kim ngạch thương mai 2 nước đạt 2 tỷ USD vào năm 2024. Nước bạn sẽ đầu tư 26 triệu đô la NewZealand, tương đương 16 triệu USD trong 3 năm tới vào nền nông nghiệp của Việt Nam. Đáp lại thiện chí của Đại sứ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, các hỗ trợ về nông nghiệp của New Zealand cho Việt Nam là rất hữu ích. Thứ trưởng cũng cảm ơn các hỗ trợ của nước bạn về Vệ sinh an toàn thực phẩm và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết tại COP26.Thời gian tới, Việt Nam mong muốn phía New Zealand đẩy nhanh quá trình đàm phán để sớm xuất khẩu chính ngạch một số loại trái cây như bưởi và chanh.
BÁO ĐỘNG ĐỎ NỢ XẤU CHO VAY ĐÓNG TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH 67
Theo văn bản trả lời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước liên quan đến cho vay theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tính đến cuối quý I năm nay, tổng dư nợ cho vay theo Chương trình là 9.482 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 67,26%. Trong đó có tới 23/27 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nợ xấu trên 50%. Riêng tại Bình Định lên tới 98%. để hạn chế nợ xấu phát sinh và hỗ trợ ngư dân trong quá trình vay, trả nợ ngân hàng, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng trong trường hợp ngư dân gặp khó khăn chưa trả được nợ vay khi đến hạn như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ; ưu tiên thu nợ gốc trước, nợ lãi sau; tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân có nhu cầu chuyển đổi chủ tàu do không đủ năng lực tiếp tục đánh bắt,….Ngoài ra, Thống đốc ngân hàng nhà nước cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp các đơn vị có liên quan sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách theo Nghị định 67.
GIÁ CÁ BỚP CÓ THỜI ĐIỂM LÊN ĐẾN 220.000 ĐỒNG/KG, CAO NHẤT TRONG NHIỀU NĂM
Hiện giá cá bớp đang được thương lái thu mua ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ở mức 180.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 220.000 đồng/kg, cao nhất trong nhiều năm qua.Theo các hộ nuôi cá bớp lồng bè ở Lý Sơn, năm nay, ngoài giá cao, thời tiết tương đối thuận lợi, cá ít bị dịch bệnh, phát triển nhanh nên hầu hết các hộ đều có lãi từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Theo ngành nông nghiệp huyện đảo Lý Sơn, địa phương có trên 51 hộ nuôi cá bớp với trung bình mỗi bè từ 20 – 30 ao lồng. Cá bớp của Lý Sơn thường được tiêu thụ ở các thị trường du lịch lớn như Đà Nẵng, Bình Định.
GIÁ PHÂN URÊ KHÓ GIẢM THÊM
Giá phân ure tại Trung Quốc hiện ở mức 395 USD/tấn, tăng nhẹ 1,2% so với cuối tuần trước. Ghi nhận tại thị trường Đông Nam Bộ, giá ure Cà Mau khoảng 800.000đ-810.000 đồng/bao 50Kg, ure Phú Mỹ 790.000đ – 800.000 đồng/bao. Tại khu vực miền Bắc, ure Hà Bắc ở mức 780.000 – 800.000 đồng/bao, ure Phú Mỹ 785.000đ - 805.000 đồng/bao.Theo Hiệp hội Phân bón Thế giới, công suất thiết kế của các nhà máy đạm ure trên thế giới đã là 216 triệu tấn và công suất hoạt động trung bình ở mức 80%. Ngoài ra, tình trạng thiếu lương thực do xung đột Nga-Ukraine gây ra cũng khiến nhiều nước tăng diện tích canh tác thay vì nhập khẩu như trước đây. Do đó, trước diễn biến giảm giá của phân bón ure trong nước và thế giới hiện nay trong hơn 1 tháng trở lại đây, giới chuyên gia nhận định, giá mặt hàng này sẽ khó giảm hơn nữa.