Kích hoạt sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài vào nông nghiệp Việt Nam. Nông dân phá bỏ hàng nghìn ha thanh long. Giá tôm, cua ở miền Tây tăng trước lễ Thanh Minh. Nghệ An hỗ trợ tiêu thụ 5.000 tấn gừng.
KÍCH HOẠT SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI VÀO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Chiều 22/3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan có buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bà Manuela V. Ferro. Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn Việt Nam nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ, tư vấn của Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia trong quá trình xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp, liên kết vùng, nhất là tại khu vực ĐBSCL, để từ đó nhân rộng ra các vùng miền khác, cải thiện đời sống của bà con nông dân. Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam mới ban hành được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Ngân hàng thế giới và Bộ NN-PTNT trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là kích hoạt vai trò khu vực kinh tư nhân với sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.
NÔNG DÂN PHÁ BỎ HÀNG NGHÌN HA THANH LONG
Theo thống kê của phòng NN&PTNT huyện Hàm Thuận Bắc- điểm tập trung những vựa thanh long lớn nhất BÌNH THUẬN, riêng tại địa bàn huyện năm 2021 có 1.400 ha thanh long bị phá bỏ. Trong đó, hơn 726 ha phá bỏ vườn thanh long, không sản xuất và gần 674 ha chuyển đổi qua sản xuất loại cây trồng khác.Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc liên tiếp ngừng nhận hàng ở các cửa khẩu biên giới Việt – Trung khiến giá thanh long tại Bình Thuận lao dốc. Thanh Long chín trong vùng không có người đến mua hoặc mua giá rẻ mạt 1.000-2.000 đồng/kg khiến nhiều nhà vườn thua lỗ, dẫn đến ngừng sản xuất hoặc phá vườn chuyển qua trồng loại cây khác. Tính đến cuối năm 2021, Bình Thuận có hơn 33.700 ha thanh long, sản lượng 700.000 tấn/năm, mặc dù đã xuất đi được nhiều nước, nhưng phần lớn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc theo đường biên giới.
GIÁ TÔM, CUA Ở MIỀN TÂY TĂNG TRƯỚC LỄ THANH MINH
Gần đến lễ Thanh Minh(ngày 5/4), giá cua và tôm ở miền Tây tăng dần. Cụ thể tại vựa ở Bạc Liêu cua gạch loại 2 con/kg giá tăng từ 450.000 lên 520.000-550.000 đồng, loại 4 con/kg giá 450.000-480.000 đồng. Cua thịt loại 4 con/kg giá 330.000 đồng, loại 2 con/kg giá 450.000-500.000 đồng. Tăng 50.000-70.000 đồng/kg so với nửa tháng trước. Tại Sóc trăng Tôm thẻ loại 20 con/kg giá 230.000, 25 con 180.000 đồng. So với tuần trước, giá tôm hôm nay tăng 2.000-5.000 đồng/kg. Người dân và doanh nghiệp cho biết giá cua tăng là do sản lượng ít trong khi nhu cầu tiêu thụ lớn vào dịp lễ Thanh Minh.
NGHỆ AN HỖ TRỢ TIÊU THỤ 5.000 TẤN GỪNG
Thời điểm này đang là mùa thu hoạch chính vụ gừng Kỳ Sơn. Tuy nhiên, hiện nay gừng xuất khẩu qua Trung Quốc bị gián đoạn, không có các thương lái về thu mua như các năm trước. Giá gừng giảm sâu, bà con bán tại rẫy với giá 4.200 đồng/kg, trong khi cuối tháng 3 năm ngoái gừng có giá từ 25.000 - 27.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 40.000 đồng/kg. Vào cuối tháng 2 vừa qua, sản lượng gừng của Kỳ Sơn có khoảng 5.400 tấn, đến thời điểm này số gừng trong dân còn lại rất nhiều, khoảng 4.500- 5.000 tấn. Trước tình hình gừng khó tiêu thụ, chưa tìm được đầu ra, Sở Công Thương Nghệ An ra văn bản kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp cả nước hỗ trợ, kết nối tiêu thụ 5.000 tấn gừng tươi.