Người trồng màu tại Quỳnh Liên đang âu lo khi thị trường rớt giá thê thảm, sức mua không như kỳ vọng khiến công sức đổ sông đổ biển.
Thị trường rau màu trượt giá dịp đầu năm khiến người dân xã Quỳnh Liên bất an. Ảnh: Ngọc Linh.
MC: Xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai là vựa rau màu lớn của tỉnh Nghệ An với quy mô 350 ha các loại. Trong đó chủ lực là su su với diện tích khoảng 70 ha, năng suất bình quân dao động từ 100-120 tấn/ha. Ngoài su su còn có cà rốt, đáng chú ý những mặt hàng này được công nhận sản phẩm OCOP vào năm 2023.
Thương hiệu ngày càng củng cố giúp nông dân Quỳnh Liên có được nguồn thu khá ổn định. Tuy nhiên sau Tết Nguyên đán tình hình đã đổi chiều, giá các mặt hàng có sự biến động mạnh khiến các hộ trồng màu đứng ngồi không yên. Đợt này gia đình anh Nguyễn Văn Vỹ trồng 15 sào su su, chẳng ngờ giá cả tuột dốc không phanh, từ mức 6.000 đồng/kg thời điểm đầu vụ nay rớt xuống chỉ vài trăm đồng/kg. Giá bán rẻ như bèo, sức mua lại giảm mạnh dẫn đến tồn đọng hàng chục tấn hàng.
Phỏng vấn anh Nguyễn Văn Vỹ, thôn Đại Đồng, xã Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai: Thương lái không lấy hết là mình thu hoạch rồi lấy bạt phủ lại, một tuần mà thương lái không lấy thì vứt đi . Một lần thu hoạch thuê người làm mất 1 đến 2 triệu, đó là cái tiền chết.
MC: Những hộ trồng cà rốt cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Càng xót xa hơn khi năm nay được mùa, cây cà rốt tại Quỳnh Liên sinh trưởng nhanh, cho củ mập mạp, kích thước đều đặn, có điều giá cả không như mong đợi thành thử lời lãi chẳng đáng bàn, thậm chí nếu tình hình không sớm cải thiện thì nguy cơ cao lỗ chổng vó.
PV chị Hồ Thị Ngân, thôn Liên Hải, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai: Cà rốt năm nay được mùa mà rớt giá, đầu mùa là 7.000 - 8.000 đồng/kg, sát tết rớt xuống có 3.000 đồng, ra tết mới nhích lên được 4.000 đồng nhưng cũng không ăn thua.
MC: Trên thực tế, tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” luôn là một vòng luẩn quẩn, là thách thức không nhỏ đối với số đông nông dân trên địa bàn Nghệ An, với người trồng mau tại đất Quỳnh Liên cũng không phải ngoại lệ. Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Cao Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên cho biết:
PV: Ông Cao Xuân Phương, PCT xã Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai: Thường sau Tết một lượng lớn su su của Quỳnh Liên sẽ được tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam như TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng. Tuy nhiên, năm nay lượng tiêu thụ ở khu vực này rất thấp. Đến thời điểm này mới được khoảng 30-40 tấn, trong khi những năm trước con số này lên đến hàng trăm tấn. Nhiều diện tích su su bị hư hỏng, buộc người dân phải phá bỏ để chuẩn bị cho vụ mới.
MC: Muốn phát triển vững bền thương hiệu rau sạch Quỳnh Liên, trên hết là để nhà nông nơi đây vững tâm bám nghề, đòi hỏi chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp phải tiến tới xây dựng chuỗi liên kết bền chặt với đầu tàu là các doanh nghiệp, hợp tác xã uy tín. Một khi ổn định đầu ra thì những nút thắt sẽ được xóa nhòa.