Bà Võ Thị Hằng ở huyện Vị Thủy, Hậu Giang đã chuyển đổi số đất lúa sang trồng sầu riêng, bơ và các cây ngắn ngày và nuôi thủy sản thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
Trồng cây đa canh, lấy ngắn nuôi dài thu tiền tỷ
Với diện tích đất hơn 6 ha, trồng các loại cây chủ lực là sầu riêng, bơ, mít thái thì còn được trồng xen canh thêm nhiều loại cây ngắn ngày như tiêu, chanh, ổi và nuôi thủy sản. Mô hình trồng cây đa canh “lấy ngắn nuôi dài” của gia đình bà Nguyễn Thị Hằng tại ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang được xem là mô hình nông nghiệp tiêu biểu, đem lại hiểu quả cao trong phát triển kinh tế.
Bà VÕ THỊ HẰNG - Xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang: “Diện tích đất của mình lớn quá đi, nếu trồng cây lâu năm phải trồng thưa mà trong thời gian này mình không có tiền mua phân thuốc, nên mình trồng thêm cây ngắn ngày bán nó để có tiền nuôi cây chủ lực sau này.”
Bà Hằng cho biết, trước kia gia đình chủ yếu trồng lúa rất vất vả nhưng thu nhập lại không cao khiến gia đình thêm gặp nhiều khó khăn. Năm 2015, gia đình bà quyết định chuyển đổi toàn bộ số đất lúa sang trồng cây ăn trái và nuôi cá, nhờ cách làm hay và chịu khó chăm sóc nên toàn bộ cây trong vườn trong vườn đều mau lớn và phát triển tốt.
Bà VÕ THỊ HẰNG - Xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang:
“Trồng sầu riêng thì không cho rễ mít bò qua, thì mình đào đường rãnh đó không cho rễ mít bò qua sầu riêng, cây nào thì rào cây đó hết không để nó bò qua là hư hết.
Ông Châu Minh Chiến, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hậu Giang đánh giá, Mô hình "lấy ngắn nuôi dài" của gia đình bà Võ Thị Hằng được xem là mô hình thông minh, không cần nhiều vốn mà vẫn đem lại hiệu quả cao, đem lại thu nhập ổn định, xây dựng kinh tế hiệu quả.
Ông CHÂU MINH TIẾN - Chủ tịch Hội nông dân, tỉnh Hậu Giang:
“Cách làm của chị Hằng rất dễ nhân ra, bởi nó không đòi hỏi vốn luyến nhiều cái quan trọng là biết năng động trong cách thức cây trồng vật nuôi sao cho hiệu quả, tôi cho rằng mô hình này rất dễ làm rất dễ nhận ra.”
Từ thực tế cho thấy, mô hình trồng cây đa canh lấy ngắn nuôi dài đã mang lại hiệu quả cao cho người làm nông nghiệp, đây được xem là mô hình nông nghiệp bền vững và đem lại hiệu lợi nhuận cao. Vì vậy trong thời gian tới mô hình cần được nhân rộng hơn và phát triển hơn nữa để giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và ổn định cuộc sống.