Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam. Trộm cắp ngư cụ hoành hành tại Cà Mau. Nhãn Bắc Giang đầu vụ được giá. 12 đội bóng tranh tài tại Press Cup 2022.
TRUNG QUỐC VẪN LÀ THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU SẮN LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý II/2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam đạt 778.800 tấn, trị giá 344 triệu USD, tăng 26,6% về lượng và tăng 38,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu mặt hàng này sang khu vực châu Á chiếm tới 98,6% tổng trị giá.Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất tiêu thụ sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam, với 699.000 nghìn tấn, trị giá 308 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 89,5% trong tổng trị giá xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của cả nước.Dự báo thời gian tới, nhu cầu mua sắn và tinh bột sắn từ các nhà nhập khẩu nước ngoài vẫn tăng do các nước tăng cường dự trữ lương thực, ngũ cốc cho tiêu dùng. Ngoài ra, các ngành công nghiệp năng lượng và thức ăn chăn nuôi cũng chuyển sang nhập khẩu các sản phẩm từ sắn để thay thế, dẫn đến tăng nhu cầu đối với sắn.
TRỘM CẮP NGƯ CỤ HOÀNH HÀNH TẠI CÀ MAU
Thời gian gần đây, ngư dân làm nghề dùng vỏ ốc để bắt mực ở vùng biển Tây của tỉnh Cà Mau đang đứng ngồi không yên với nạn trộm cắp vỏ ốc. Người mất ít trị giá vài chục triệu, mất nhiều thì hàng trăm triệu đồng và có nhiều gia đình bị kiệt quệ sau nhiều lần mất vỏ ốcToàn tỉnh Cà Mau có khoảng 200 tàu biển làm nghề dùng vỏ ốc bẫy mực trên vùng biển Tây. Theo ngư dân, mỗi vỏ ốc được mua với giá từ 25 đến 30 nghìn đồng/con và mỗi ghe khai thác phải đầu tư khoảng vài trăm triệu đồng tiền vỏ ốc. Vì liên tục mất trộm nhiều gia đình phải rơi vào cảnh nợ nần. Nghề dùng vỏ ốc để khai thác mực đã phát triển ở Cà Mau khoảng 20 năm nay. Đây là nghề rất ít hủy hoại nguồn lợi thủy sản nên được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, với tình trạng trộm cắp hiện nay nếu không kịp thời xử lý thì rất khó để ngư dân tiếp tục bám trụ với nghề.
NHÃN BẮC GIANG ĐẦU VỤ ĐƯỢC GIÁ
Theo Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 4/8, các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 4.600 tấn nhãn.Hiện giá bán bình quân dao động từ 10.000-20.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 10-15%. Một số nơi như Lục Nam bán được giá 17.000-25.000 đồng/kg; Hiệp Hòa 15.000-20.000 đồng/kg.Vụ nhãn 2022, toàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 3.400ha, đã cho thu hoạch khoảng 3.000ha; tập trung nhiều ở các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang. Năm nay thời tiết thuận lợi, được mùa nhãn, sản lượng ước đạt gần 23,3 nghìn tấn.
Chiều 4/8, Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2022 chính thức họp báo ra mắt tại thành phố Hà Nội với sự tham dự của Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo trung Ương. Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết, sau 1 năm lỡ hẹn với người hâm mộ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay giải đấu trở lại với nhiều đổi mới. Trong đó Press Cup 2022 không tổ chức vòng loại tại các khu vực như những mùa giải trước, mà chỉ tổ chức Vòng chung kết tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ ngày 27 - 30/8/2022, với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước. Các đội bóng tham dự Press cup 2022 sẽ chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, để chọn ra đội nhất nhì mỗi bảng vào đá tứ kết. Hai đội thắng ở tứ kết vào đá bán kết để chọn 2 đội vào chơi trận chung kết.