Tháo gỡ vướng mắc về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Xuất khẩu ớt giảm mạnh cả về lượng và giá trị; Ứng phó xâm nhập mặn, bảo vệ 4.000 ha vườn cây ăn trái; 339 ha rừng có nguy cơ cháy cao do nắng nóng.
THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
Phương Linh - Trần Văn
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa vừa chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh.
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ NN&MT hướng dẫn một số nội dung cụ thể như: gia hạn cho thuê đất, thu hồi đất, cấp phép sử dụng đất và một số dự án đầu tư trên đất.
Cũng tại buổi làm việc, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn, trả lời, và trao đổi về các vướng mắc của tỉnh Phú Yên theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật khiếu nại, tố cáo và các pháp luật liên quan.
Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, Bộ NN&MT luôn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp cùng các địa phương tháo gỡ các vướng mắc về công tác khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, lãnh đạo Bộ NN&MT sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết các vụ việc khiếu nại, các kiến nghị, bức xúc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực của ngành NN&MT theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
Thay mặt UBND tỉnh Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - Hồ Thị Nguyên Thảo cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; theo dõi, nắm chắc tình hình để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội.
XUẤT KHẨU ỚT GIẢM MẠNH CẢ VỀ LƯỢNG VÀ GIÁ
Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu được 220 tấn ớt, trị giá 975.000 USD.
Tính chung 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 560 tấn ớt, trị giá 1,9 triệu USD, giảm 65,4% về lượng và giảm 52,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.
Các chuyên gia lý giải, nguyên nhân xuất khẩu ớt của Việt Nam giảm trong 2 tháng đầu năm 2025 là vì trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Thời gian tới, hoạt động xuất khẩu ớt sẽ khởi sắc trở lại khi bước vào vụ thu hoạch chính.
Ớt hiện là loại quả mang lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân nhiều nơi trên cả nước vì có thể trồng xen với nhiều loại cây và dễ chăm sóc.
Những ngày qua, tình trạng xâm nhập mặn tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến vườn cây ăn trái của bà con nông dân. Để bảo vệ vườn cây, bà con đã chủ động trữ nước ngọt bằng ao, bể và túi chứa nước để tưới tiêu khi nguồn nước mặn tăng cao. Nhiều hộ dân còn sử dụng máy đo độ mặn trước khi tưới, đảm bảo nước không gây hại cho cây trồng. Bên cạnh đó, người dân còn áp dụng công nghệ tưới phun tự động để giúp tiết kiệm nguồn nước ngọt tưới cây ăn trái.
Ông NGUYỄN VĂN ĐẮC, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cù Lao Dung cho biết, diện tích trồng cây ăn trái toàn huyện là 4.000ha. Để ứng phó, địa phương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp như đắp đập tạm, gia cố bờ bao, lắp đặt các cống điều tiết nước nhằm hạn chế nước mặn xâm nhập vào nội đồng. Nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương và ý thức cao của người dân, nhiều vườn cây ăn trái tại Cù Lao Dung vẫn duy trì được năng suất ổn định trong mùa khô hạn.
339 HA RỪNG CÓ NGUY CƠ CHÁY CAO DO NẮNG NÓNG
Sản xuất: Hồ Thảo
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh cho biết, trước tình trạng nắng nóng kéo dài, hơn 339 ha rừng phi lao ven biển của tỉnh đang đối diện với nguy cơ cháy cao. Nhằm bảo vệ rừng hiệu quả, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống cháy rừng.
Hiện, các đơn vị đang tiến hành đợt cao điểm vệ sinh thảm thực vật khô dưới tán rừng. Đồng thời, các tổ nhận khoán chăm sóc và bảo vệ rừng được huy động để tuần tra 24/24, đảm bảo giám sát chặt chẽ khu vực rừng phòng hộ. Bên cạnh đó, các phương tiện và trang thiết bị cần thiết cũng được bố trí theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.