Viện Chăn nuôi ra mắt bộ công cụ kiểm kê phát thải khí nhà kính
Thứ Sáu 28/03/2025 , 10:25 (GMT+7)
Với thiết bị hiện đại máy Green feed, máy sắc ký khí, công nghệ liên quan, Viện Chăn nuôi đã có được bộ công cụ kiểm kê khí nhà kính phát thải trong chăn nuôi.
Viện Chăn nuôi ra mắt bộ công cụ giúp dễ dàng kiểm kê khí nhà kính
Với thiết bị hiện đại như máy Green feed, máy sắc ký khí và công nghệ liên quan, Viện Chăn nuôi đã có được bộ công cụ kiểm kê khí nhà kính phát thải trong chăn nuôi.
Hiện nay, Việt Nam chưa có hệ thống nào để thu thập và báo cáo dữ liệu về các biện pháp giảm thải khí nhà kính tại các trang trại chăn nuôi. Dưới sự tài trợ bởi của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, Viện Chăn nuôi đã triển khai Dự án “Nâng cao năng lực kiểm kê, đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam” từ 2022 đến 2025.
Ngay từ những ngày đầu của dự án, trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì đã tiếp nhận hệ thống máy đo khí phát thải nhà kính (Greenfeed), đến nay các cán bộ nghiên cứu trẻ của Trung tâm đã làm chủ được các phương pháp đo đạc xác định hệ số phát thải khí nhà kính.
Ông PHÙNG QUANG TRƯỜNG - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì
Với thiết bị hiện đại như máy Green feed, máy sắc ký khí, và công nghệ liên quan việc xác định hệ số chuyển hóa methane từ các quá trình lên men dạ cỏ ở bò thịt, bò sữa cho phép việc kiểm kê khí nhà kính được chính xác hơn so với các hệ số mặc định của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp giảm phát thải phù hợp trong điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam.
Ông ANDREAS WILKES - Trung tâm Nghiên cứu Khí nhà kính Nông nghiệp New Zealand
Dự án không chỉ giúp Việt Nam nâng cao năng lực kiểm kê khí nhà kính mà còn khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26 vào tháng 11/2021 tại Vương quốc Anh, Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính giảm 30% so với năm 2020, và tiến tới giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
PGS.TS PHẠM DOÃN LÂN - Phó viện trưởng Viện Chăn nuôi, Giám đốc dự án
Trong khi nhiều quốc gia đã minh bạch, thực hiện việc kiểm kê phát thải khí nhà kính, trong khi đó tại Việt Nam việc kiểm kê, giám sát khí nhà kính tại các trang trại chăn nuôi vẫn chưa được thực hiện.
Khoảng trống này cần được lấp đầy bởi chính sách, để những nghiên cứu mới này sớm được đưa vào kiểm đếm khí thải tại các trang trại chăn nuôi, giúp ngành nông nghiệp nước nhà có được những bước tiến mới xứng tầm với vị thế của quốc gia.