Sáng 21/3, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo khoa học và đối thoại chính sách trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực kiểm kê, đo lường, báo cáo và thẩm định phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam”.
TS Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi cho biết, nông nghiệp Việt Nam không chỉ là ngành chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu mà còn là nguồn gây phát thải khí nhà kính rất lớn, chiếm 13,9% tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia. Phát thải ngành nông nghiệp tập trung ở các lĩnh vực trồng lúa nước, chăn nuôi...

TS Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồng Thắm.
PGS.TS Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Giám đốc Dự án chia sẻ, hiện nay, khi ước tính lượng khí nhà kính từ chăn nuôi, Việt Nam vẫn đang dùng chung hệ số phát thải bậc 1 (Tier 1) theo đề xuất của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), chưa có hệ số phát phải khí nhà kính mang tính quốc gia trong nhiều lĩnh vực, trong đó có chăn nuôi. Việc đạt được kiểm kê khí nhà kính theo phương pháp IPCC Tier 1 cơ bản là ưu tiên trước mắt.
Đồng thời phát triển phương pháp IPCC Tier 2 để kiểm kê khí nhà kính sẽ mang lại thông tin chính xác hơn, đáp ứng được yêu cầu của quốc gia khi thực hiện các hành động giảm thiểu khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp.
"Do đó, việc nâng cao năng lực kiểm kê, đo lường, báo cáo và thẩm định phát thải khí nhà kính là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng các yêu cầu chuẩn quốc tế, phục vụ báo cáo và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của Việt Nam", ông Lân nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Giám đốc Dự án cho biết, việc nâng cao năng lực kiểm kê, đo lường, báo cáo và thẩm định phát thải khí nhà kính là cần thiết. Ảnh: Hồng Thắm.
PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền, điều phối viên Dự án cho biết: “Dự án nâng cao năng lực kiểm kê, đo lường, báo cáo và thẩm định phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand thông qua các bộ ngành cơ bản của New Zealand cho Bộ NN-PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong khuôn khổ sáng kiến nông nghiệp thông minh với khí hậu của ASEAN.
Dự án được giao cho Trung tâm Nghiên cứu khí nhà kính nông nghiệp của New Zealand và Viện Chăn nuôi từ năm 2023 - 2025.

Toàn cảnh Hội thảo diễn ra sáng 21/3 tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm.
Mục tiêu trọng tâm của Dự án là nâng cao năng lực về kỹ thuật cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kiểm kê khí nhà kính và xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) phát thải khí nhà kính thông qua tiếp cận và thống nhất theo các phương pháp tiêu chuẩn và tiên tiến (bậc 2 - Tier 2) của quốc tế.
Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Hòa Phát cho biết, trước đây, do hướng dẫn của IPPC bằng tiếng Anh, doanh nghiệp và người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. Muốn áp dụng, họ phải phụ thuộc nhiều vào các cơ quan tư vấn.

Việc phát triển phương pháp IPCC Tier 2 để kiểm kê khí nhà kính sẽ mang lại thông tin chính xác hơn. Ảnh: An Khang.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ Dự án này, Viện Chăn nuôi đã tiến hành nghiên cứu một cách chuyên sâu và bài bản, giúp doanh nghiệp yên tâm hơn khi có sự đồng hành của một cơ quan chuyên môn. Sự hợp tác với các nhà khoa học không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn đảm bảo yếu tố môi trường.
Dù vậy, bà cũng bày tỏ băn khoăn, việc kiểm kê khí nhà kính trong chăn nuôi chưa phải là quy định bắt buộc. Tuy nhiên, khi lĩnh vực này trở thành yêu cầu bắt buộc, Dự án này có thể áp dụng được ngay hay không và tính công nhận của Dự án như thế nào?
Ông Lân kỳ vọng, những kết quả của Dự án sẽ được nhìn nhận, đánh giá và sử dụng bởi các nhà hoạch định chính sách, cũng như được hiểu, đưa đến tận tay người dùng - những người thực hiện cuối cùng, đó là các trang trại chăn nuôi, những cán bộ sẽ thực hiện các công tác kiểm kê, đánh giá, cũng như các hoạt động liên quan đến việc gây khí nhà kính và công tác giảm phát thải trong chăn nuôi.
Ông Nathan Hotter, Chuyên gia cao cấp về chính sách nông nghiệp và phát triển du lịch, Cục Phát triển và Kinh tế thịnh vượng, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi chứng kiến những kết quả mà Dự án đã đạt được. Việc lắng nghe ý kiến của các đại biểu về bước tiếp theo sau Dự án rất thú vị và hữu ích. Giảm phát thải khí nhà kính không phải là vấn đề của riêng tổ chức nào cả, mà là của tất cả chúng ta”.