Hiệp hội điều Việt Nam kêu cứu Thủ tướng. Xuất khẩu nông sản sang Anh tăng trưởng 71%. Huyện đảo Trường Sa là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển của cả nước. Công ty Ba Huân dự kiến bán 25% cổ phần.
HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM KÊU CỨU THỦ TƯỚNG
Hiệp hội điều Việt Nam – Vinacas vừa có văn bản báo cáo đến Thủ tướng về vụ việc một số doanh nghiệp có dấu hiệu bị lừa đảo khi xuất khẩu điều nhân sang Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, hiệp hội điều Vinacas kính đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và Interpol Việt Nam trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp. Về phía Bộ Công thương, hiện đã lên lịch họp với các bên vào ngày 17/3 để tìm hướng giải quyết vụ việc. Trước đó, 36 container chở hạt điều, trị giá trên 7 triệu USD của 17 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều nước ta đã mất quyền kiểm soát, cũng như có nguy cơ mất trắng do không lấy lại được chứng từ gốc khi cập cảng italia và Thổ Nhĩ Kỳ.
XUẤT KHẨU NÔNG SẢN SANG ANH TĂNG TRƯỞNG 71%
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, sau 1 năm áp dụng hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh – UKVFTA, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh 2021 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ một năm trước đó, xuất siêu hơn 4,8 tỷ USD. Ấn tượng nhất là mức tăng của các mặt hàng nông sản lên tới 71% . Trong đó, cao su tăng 82,3%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 60,3%; hạt tiêu tăng 48% so với 2020 Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng tận dụng cơ hội từ UKVFTA mang lại trong bối cảnh có nhiều nước đang đẩy mạnh đàm phán FTA với quốc gia này. Ngoài ra, doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn Anh, châu Âu, tích cực chủ động xây dựng và phát triển quan hệ bạn hàng với các các Tập đoàn phân phối lớn.
HUYỆN ĐẢO TRƯỜNG SA LÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ TRÊN BIỂN CỦA CẢ NƯỚC
Trao đổi với báo chí về Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước. Ông Lê Đình Hải, chủ tịch UBND huyện Trường Sa khẳng định, huyện đảo Trường Sa hiện nay là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển của cả nước. Đây là tiền đề và là bước đệm về hạ tầng quan trọng giúp địa phương tiến tới trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển.
Hiện nay, các âu tàu có thể tiếp nhận sửa chữa tàu công suất 2.000 tấn trọng tải toàn phần, đủ sức cho các tàu có trọng tải 1.000 - 2.000 tấn ra vào, neo đậu, tránh bão và thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong khi đó, trung tâm dịch vụ hậu cần tại đảo Đá Tây tổ chức được nhiều đội tàu vận chuyển nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước ngọt đến các đảo để cung ứng cho ngư dân, giúp giảm mật độ khai thác gần bờ, tăng sản lượng khai thác hải sản... Huyện đảo cũng sẽ vận động dân quân xây dựng cảnh quan đẹp, bảo vệ các di tích lịch sử, đồng thời, nuôi trồng và phát triển các sản vật ở Trường Sa.
CÔNG TY BA HUÂN DỰ KIẾN BÁN 25% CỔ PHẦN
Sau thời gian dài cân nhắc, bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân đã quyết định bán lại 25% cổ phần công ty gia đình cho đối tác trong nước. Theo đó, 25% cổ phần này được chuyển giao cho ông Trần Việt Hưng, tổng giám đốc mới được bổ nhiệm, và gia đình. Ông Hưng là một doanh nhân trẻ, đã trải qua nhiều vị trí và làm việc tại Singapore gần 10 năm. Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân đánh giá, Công ty gia đình sẽ có nhiều giới hạn, không còn đuổi kịp những xu hướng mới như số hóa. Do đó Bà Huân muốn chia 25% cổ phần để đối tác điều hành công ty, đưa ra định hướng mới, đồng hành cùng công ty phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu. Ba Huân là thương hiệu trứng gia cầm quen thuộc với nhiều người tiêu dùng trong nước gần 40 năm qua, đã được xuất khẩu đến Hong Kong, Malaysia, Singapore... Hiện doanh nghiệp chiếm tới 30% thị phần sản xuất trứng gia cầm tại Việt Nam.