| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Cuba trao đổi chính sách hợp tác nông lương

Thứ Ba 19/09/2023 , 15:13 (GMT+7)

Cuba coi lĩnh vực nông nghiệp không chỉ là yếu tố chiến lược trong phát triển kinh tế đất nước, mà còn giúp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt.

Cuộc họp ngày 19/9 giữa Bộ NN-PTNT và Đại biểu Quốc hội Cuba nhằm trao đổi về chính sách đối với vấn đề nông lương. Ảnh: Quỳnh Chi.

Cuộc họp ngày 19/9 giữa Bộ NN-PTNT và Đại biểu Quốc hội Cuba nhằm trao đổi về chính sách đối với vấn đề nông lương. Ảnh: Quỳnh Chi.

Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với bà Ana María Machado, Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba. ​​Cuộc họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro Ruz tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Những năm qua, hợp tác Việt Nam - Cuba trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản luôn được lãnh đạo hai nước quan tâm, đặc biệt với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm. Mục đích chuyến thăm của Đoàn Quốc hội Cuba nhằm tìm hiểu về chính sách của Việt Nam đối với vấn đề nông lương.

Ngày 27/9/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác nông lương trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba. Bản ghi nhớ không chỉ đánh dấu bước chuyển mình trong quan hệ hợp tác song phương, mà còn là nền tảng cho các dự án của Việt Nam về hỗ trợ nông nghiệp tại Cuba.

Qua đó, các dự án hợp tác mà Bộ NN-PTNT thực hiện tại Cuba đều hiệu quả, đúng quy định và góp phần đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm. Kết quả các dự án lúa gạo, ngô đậu, cà phê đã cải thiện chất lượng giống và cây trồng, nâng cao năng suất, góp phần cung cấp ổn định lương thực, thực phẩm và tăng tỷ lệ protein.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến mong muốn mở rộng hợp tác với Cuba về khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy sản. Ảnh: Quỳnh Chi.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến mong muốn mở rộng hợp tác với Cuba về khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy sản. Ảnh: Quỳnh Chi.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị phía Cuba xem xét, nghiên cứu hợp tác khai thác hải sản với Việt Nam (nuôi trồng, khai thác và chế biến theo chuỗi), qua đó tạo cơ hội cho liên doanh doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba.

“Đây là lĩnh vực Việt Nam rất có thế mạnh, với đội ngũ ngư dân giỏi, tàu thuyền nhiều, có khả năng giúp Cuba hình thành chuỗi khai thác, chế biến và xuất khẩu hải sản. Đặc biệt là khai thác và chế biến bột cá tại Cuba sau đó có thể xuất khẩu cho Việt Nam sử dụng làm thức ăn chăn nuôi”, Thứ trưởng nói.

Về phía đoàn Quốc hội Cuba, Phó Chủ tịch Ana María Machado cảm ơn Bộ NN-PTNT đã hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, thiết bị, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực ở Cuba.

Bà Ana Machado chia sẻ: “Nền nông nghiệp Cuba đang đối mặt với một số khó khăn về nguồn cung phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thiếu hụt thức ăn chăn nuôi; hạn chế về ứng dụng công nghệ trong trồng trọt. Do đó, nhà nước Cuba đề cao những hỗ trợ chuyên môn của Bộ NN-PTNT Việt Nam trong thời gian qua.

Một trong những mục tiêu chính trong chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Cuba là vấn đề an ninh lương thực. Chúng tôi coi hợp tác nông lương không chỉ là yếu tố chiến lược trong phát triển kinh tế Cuba, mà còn giúp tình hữu nghị giữa 2 quốc gia ngày càng khăng khít, bền chặt”.

Bà Ana María Machado, Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba, hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam tới Cuba để tìm kiếm cơ hội đầu tư nông nghiệp. Ảnh: Quỳnh Chi.

Bà Ana María Machado, Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba, hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam tới Cuba để tìm kiếm cơ hội đầu tư nông nghiệp. Ảnh: Quỳnh Chi.

Tiếp nối thành quả bước đầu trong trao đổi khoa học, công nghệ, mô hình kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, lãnh đạo Cuba mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Việt Nam. Đặc biệt, Cuba hoan nghênh đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư nông nghiệp.

Cùng tham dự cuộc họp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillén đánh giá cao những hỗ trợ của Việt Nam trong sản xuất lúa gạo.

“Trải qua nhiều năm trao đổi, chuyển giao kỹ thuật, các dự án đã đạt nhiều kết quả và nông nghiệp Cuba cũng đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm từ Việt Nam. Do đó, bây giờ là thời điểm tốt để doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ hợp tác sản xuất nông sản tại Cuba. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều dự án riêng cho Việt Nam để giới thiệu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp”, Đại sứ cho biết.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và đoàn đại biểu Cuba chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Quỳnh Chi.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và đoàn đại biểu Cuba chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Quỳnh Chi.

Đón nhận tình cảm của nước bạn, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến vui mừng thông báo kế hoạch của đoàn lãnh đạo Bộ NN-PTNT sẽ sang thăm Cuba và kiểm tra địa điểm triển khai các dự án lúa gạo, nuôi trồng thủy sản và sản xuất ngô trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục đối thoại với nước bạn để hợp tác khai thác, chế biến theo chuỗi trong lĩnh vực thủy sản, nông sản chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.

Bộ NN-PTNT đang trình Chính phủ phê duyệt nội dung và cho phép ký kết Phụ lục II, Hiệp định khung giữa Việt Nam - Cuba về hợp tác Phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2018-2022, theo đó gia hạn thời gian thực hiện dự án lúa gạo thêm 2 năm, từ 2019-2023 sang 2019-2025.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm