| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam gấp rút chuẩn bị AFF Cup

Thứ Ba 25/09/2018 , 06:05 (GMT+7)

Do vướng quốc tang, các tuyển thủ sẽ phải thi đấu với cường độ cao, liên tục trong vòng 2 tuần lễ, ngay sát thềm giải đấu số một khu vực.

13-59-38_prk_hng_seo
HLV Park Hang-seo có chưa đầy một tháng chuẩn bị cho AFF Cup

Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) cùng Ban tổ chức V-League thống nhất lịch thi đấu trong 3 vòng đấu cuối. Theo đó, 14 đội bóng dự V-League sẽ thi đấu liên tục trong vòng 9 ngày, từ 28/9 đến 6/10, nhằm đảm bảo cho việc hội quân của ĐTVN.

Trong số này, đáng lo nhất là CLB Hà Nội. Ngoài 3 trận giống như các đội, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn trận bán kết lượt về Cup Quốc gia trên sân Gò Đậu, Bình Dương ngày 9/10. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội sẽ vào chung kết gặp FLC Thanh Hoá, và đá hai trận lượt đi và về trong hai ngày 12 và 15/10. Như vậy, nếu đá đủ, những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu sẽ phải đá 6 trận trong 18 ngày, cường độ cao không kém những gì họ đã trải qua ở ASIAD 2018.

Điều đáng nói, đây đều là những trụ cột mà HLV Park Hang-seo đã sử dụng xuyên suốt gần một năm qua. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của họ, trong bối cảnh AFF Cup sẽ khởi tranh ngày 8/11, với trận đầu tiên của Việt Nam là làm khách trên sân đội tuyển Lào.

VFF từng lên kế hoạch cho mục tiêu số một của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 kéo dài khoảng một tháng, tính từ khi kết thúc V-League, nhưng kế hoạch này giờ bị rút ngắn đáng kể. Trong trường hợp xấu nhất, các cầu thủ chỉ có 24 ngày để vừa hồi phục thể lực sau quãng thời gian thi đấu liên tục, vừa lên đường tập huấn tại Hàn Quốc (theo lịch được lên từ trước), vừa về Việt Nam đá giao hữu, trước khi gút danh sách. Đó là khối lượng thường được các thời HLV trước đây hoàn thành trong thời gian từ một đến hai tháng.

Áp lực lúc này được dồn về phía HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc cần lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để học trò tránh những chấn thương đáng tiếc, như đã xảy ra khi chuẩn bị cho ASIAD 2018. Bên cạnh đó, “Ngài Park nhiệm màu” cũng cần tính toán lại điểm rơi phong độ cho học trò, bởi hai trận quyết định vòng bảng sẽ đến từ lượt thứ hai và ba, gặp Malaysia và Myanmar.

Việt Nam quyết tâm lần thứ hai bước lên ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á, nhưng ngay từ lúc này, nhiệm vụ ấy đã gặp thử thách. Nhiều người tin, ông Park sẽ tiếp tục sử dụng những gương mặt cũ, đã tạo được niềm tin và chỗ đứng nhằm bù lại cho sự gấp gáp về thời gian trước thềm AFF Cup.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm