| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương

Thứ Ba 19/09/2017 , 07:42 (GMT+7)

Hội nghị PACC diễn ra hai năm một lần, năm nay có 2 phiên toàn thể với các chủ đề là “Lục quân Thái Bình Dương: Hợp tác đối phó với khủng hoảng” và “Hợp nhất sức mạnh mềm trong đối tác quân sự-dân sự”.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc PACC-10. (Nguồn: qdnd.vn)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội nghị Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 10 (PACC-10) và Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 41 (PAMS-41) đã khai mạc ngày 18/9 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc với chủ đề “Thống nhất nỗ lực: Xây dựng đối tác quân sự-dân sự trong lực lượng lục quân, đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống”.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu tham dự các sự kiện trên.

Phát biểu tại các lễ khai mạc và ý kiến của các học giả, chuyên gia quân sự tại các phiên toàn thể của hai Hội nghị PAMS-41 và PACC-10 đều nhấn mạnh rằng hiện nay trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực Thái Bình Dương, các mối đe dọa an ninh không còn đơn thuần là truyền thống hay phi truyền thống.

Ngoài ra, ranh giới phân loại các mối đe dọa an ninh quân sự-dân sự đã ngày càng trở nên không rõ ràng.

Các chuyên gia cho rằng tình hình biến đổi khí hậu, công nghệ phát triển nhanh chóng, sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tình trạng đô thị hóa và di cư không thể kiểm soát đã gây ra những vấn đề về an ninh liên quốc gia như khủng bố, an ninh mạng, vấn đề người tị nạn, thảm họa thiên nhiên và những bệnh dịch hết sức nguy hiểm trên quy mô lớn.

Do đó, tất cả các thách thức khủng hoảng này đều đòi hỏi quân đội các nước nói chung và lực lượng Lục quân của quân đội các nước nói riêng phải nỗ lực tham gia giải quyết.

Một điều rõ ràng là một quốc gia riêng lẻ không thể giải quyết những vấn đề nghiêm trọng như vậy. Các quốc gia đang gặp phải khủng hoảng hay cần trợ giúp đều kêu gọi sự hỗ trợ từ quân đội, trong đó lực lượng Lục quân là nòng cốt.

Theo các chuyên gia, để xây dựng một cơ chế hợp tác lục quân thật sự hiệu quả trong khu vực Thái Bình Dương, nhất là trên quy mô lớn là điều không dễ dàng.

Tuy nhiên, lục quân các nước đã có nhiều hợp tác thiết thực và tham gia giải quyết khủng hoảng xuất phát từ chính việc bồi đắp quan hệ và tích lũy kinh nghiệm khi làm việc chung, góp phần xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa các nước láng giềng, qua đó trực tiếp làm giảm căng thẳng hoặc hạn chế các nguyên nhân gây ra những thách thức an ninh…

Các chuyên gia và học giả cũng đã nêu ra nhiều giải pháp như tăng cường hợp tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực quốc gia ứng phó với tình trạng khẩn cấp; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; xây dựng các cơ chế điều phối chung ứng phó với những tình huống khẩn cấp và tái thiết sau thảm họa; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng quân sự-dân sự…

Hội nghị PACC là diễn đàn để Tư lệnh Lục quân các nước trong khu vực trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm của lực lượng Lục quân, thiết lập và tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực.

Hội nghị PACC diễn ra hai năm một lần, năm nay có 2 phiên toàn thể với các chủ đề là “Lục quân Thái Bình Dương: Hợp tác đối phó với khủng hoảng” và “Hợp nhất sức mạnh mềm trong đối tác quân sự-dân sự”.

Trong khi đó, Hội thảo PAMS là sáng kiến của Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng Lục quân các nước khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Hội thảo PAMS-41 năm nay có 3 phiên toàn thể với các chủ đề là “Lục quân Thái Bình Dương: Hợp tác đối phó với khủng hoảng”, “Hợp tác đa phương trong các hoạt động phối hợp quân sự-dân sự” và “Quản lý và điều phối các hoạt động phối hợp quân sự-dân sự”.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đoàn đại biểu tham dự các sự kiện này tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung, qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng để thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Đây cũng là dịp thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới và khu vực cùng quan tâm, đồng thời đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc, bày tỏ sự ủng hộ nước chủ nhà Hàn Quốc cũng như nước đồng chủ trì Hoa Kỳ trong việc phối hợp, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ đa phương tại khu vực; đồng thời cũng là công tác chuẩn bị cho việc Việt Nam sẽ đồng chủ trì Hội thảo Quản lý lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) vào năm 2018 tại Việt Nam.

Nhân dịp dự Hội nghị PACC-10 và Hội thảo PAMS-41, Trung tướng Phạm Hồng Hương đã có các cuộc gặp song phương với trưởng đoàn các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tại các cuộc gặp, Trung tướng Phạm Hồng Hương khẳng định quan hệ Việt Nam và các nước trong thời gian qua ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa.

Hợp tác quốc phòng cũng được quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo, đối thoại chính sách quốc phòng, tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng, tìm kiếm cứu nạn.

Phó Tổng tham mưu trưởng Phạm Hồng Hương bày tỏ tin tưởng rằng thời gian tới, quan hệ giữa Việt Nam với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trong khu vực và trên thế giới sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với mong muốn và lợi ích chung của nhân dân, góp phần duy trì hoà bình, ổn định và phát triển của các nước cũng khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

(TTXVN)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm