| Hotline: 0983.970.780

Vinamilk khởi động hành trình năm thứ 15 của quỹ sữa vươn cao Việt Nam

Thứ Tư 25/05/2022 , 15:04 (GMT+7)

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk chính thức khởi động hành trình trao 1,9 triệu ly sữa cho trẻ em năm 2022, đánh dấu 15 năm thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Bền bỉ theo đuổi sứ mệnh “để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, từ 2008-2022 đến nay, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng 40,6 triệu ly sữa bổ dưỡng, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho gần nửa triệu em nhỏ trên khắp cả nước.

Trao tặng 1,9 triệu ly sữa cho 21.000 trẻ em

Năm 2022 đánh dấu cột mốc đặc biệt của hành trình 15 năm Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam mang niềm vui uống sữa đến với trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm nay, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk sẽ trao tặng 1,9 triệu ly sữa (tương đương 15 tỷ đồng) đến 21.000 trẻ em tại 30 tỉnh, thành cả nước.

Tại Bến Tre, vào những ngày đầu tháng 5, Vinamilk, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Bến Tre đã tổ chức buổi trao tặng sữa tại Trường Tiểu học Tân Thành Bình 1 thuộc huyện Mỏ Cày Bắc. Trong năm 2022, gần 1.200 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ được thụ hưởng 106.000 ly sữa bổ dưỡng, với giá trị tương đương 760 triệu đồng.

Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại Vinamilk (bên trái) và đại diện Quỹ sữa trao tặng 106.000 ly sữa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.

Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại Vinamilk (bên trái) và đại diện Quỹ sữa trao tặng 106.000 ly sữa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.

Còn tại hai tỉnh miền Trung là Quảng Ngãi và Bình Định, từ tháng 4/2022 vừa qua, Quỹ sữa cũng đã bắt đầu hành trình trao tặng hơn 100.000 hộp sữa đến 1.100 em nhỏ tại 17 trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ.

Nhiều tiết mục văn nghệ đáng yêu đã được các em học sinh biểu diễn.

Nhiều tiết mục văn nghệ đáng yêu đã được các em học sinh biểu diễn.

Đoàn công tác của Quỹ sữa và Vinamilk đã có chuyến thăm và mang sữa đến với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Làng SOS Quy Nhơn và Trung tâm Công tác Xã hội (TTCTXH) tỉnh Quảng Ngãi Cơ sở 1. Không chỉ mang sữa đến với các em, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động như thi vẽ tranh, dã ngoại ở bãi biển, tham quan trang trại bò sữa của Vinamilk... giúp các em có được những trải nghiệm thật vui, lý thú.

Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng sữa cho trẻ em tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng sữa cho trẻ em tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.

15 năm mang niềm vui uống sữa đến với gần nửa triệu trẻ em

Được phát động năm 2008, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với sự đồng hành duy nhất của Công ty Vinamilk đã trải qua nhiều cột mốc đặc biệt. Từ “1 triệu ly sữa” từ ngày đầu, đến 6 triệu ly sữa chỉ sau 2 năm thực hiện, tính đến nay, sau 15 năm với sứ mệnh Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, chương trình đã mang đến 40,6 triệu ly sữa bổ dưỡng, đến với gần nửa triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn tại cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Tổng giá trị hỗ trợ tương đương hơn 190 tỷ đồng.

Đoàn công tác Quỹ sữa và Vinamilk tham gia các hoạt động vui chơi cùng các em nhỏ.

Đoàn công tác Quỹ sữa và Vinamilk tham gia các hoạt động vui chơi cùng các em nhỏ.

Bà Lê Tuyết Mai, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chia sẻ:Vinamilk là đơn vị rất kiên trì bền bỉ đồng hành cùng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong 15 năm qua. Các sản phẩm Vinamilk hỗ trợ cho các em luôn là những sản phẩm chất lượng, vừa mới sản xuất, có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành và tâm huyết của các cán bộ Vinamilk trong suốt thời gian qua vì đã hỗ trợ vận chuyển sữa an toàn, luôn tạo điều kiện để các em được thụ hưởng nguồn sữa tốt nhất”.

Niềm vui của những người làm chương trình khi mang sữa đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui của những người làm chương trình khi mang sữa đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk chia sẻ: “Nhìn lại hành trình 15 năm của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, điều mà Vinamilk cảm thấy vui mừng nhất chính là không vì bất cứ sự khó khăn, trở ngại nào mà chương trình bị gián đoạn. Ngay trong 2 năm xảy ra đại dịch, dù là vùng sâu, vùng xa, miền núi, hay nơi đang cách ly, giãn cách xã hội… những chuyến xe sữa của Vinamilk vẫn đều đặn mang sữa đến kịp thời để bổ sung dinh dưỡng cho các em. Hành trình này chắc chắn sẽ còn được tiếp nối, như lời cam kết mà Vinamilk kiên định thực hiện - vì một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh.”

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã gắn liền với các thế hệ trẻ em suốt 15 năm qua, mang đến nguồn dinh dưỡng từ sữa cho gần nửa triệu trẻ em Việt Nam.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã gắn liền với các thế hệ trẻ em suốt 15 năm qua, mang đến nguồn dinh dưỡng từ sữa cho gần nửa triệu trẻ em Việt Nam.

Hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk năm thứ 15 vẫn đang tiếp tục đến với trẻ em tại nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình sẽ không ngừng mang niềm vui uống sữa cho hàng trăm ngàn em nhỏ trên cả nước và tiếp thêm động lực cho những ước mơ vươn cao, vươn xa. Theo dõi hành trình Quỹ sữa 2022 tại Fanpage: Vinamilk Chung tay vì cộng đồng.

Hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk năm thứ 15 vẫn đang tiếp tục đến với trẻ em tại nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình sẽ không ngừng mang niềm vui uống sữa cho hàng trăm ngàn em nhỏ trên cả nước và tiếp thêm động lực cho những ước mơ vươn cao, vươn xa. Theo dõi hành trình Quỹ sữa 2022 tại Fanpage: Vinamilk Chung tay vì cộng đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm