| Hotline: 0983.970.780

Vợ chồng bầu Kiên mất hơn 305 tỷ đồng trong cơn chấn động chứng khoán

Thứ Hai 23/04/2018 , 19:27 (GMT+7)

Phiên bán tháo đầu tuần đã “thổi bay” hơn 117.000 tỷ đồng khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, các cổ phiếu ngân hàng mất giá mạnh, hàng loạt mã lớn “nằm sàn”. Đại gia ngân hàng “thủng túi” hàng trăm tỷ đồng trong 1 phiên giao dịch.

Hơn 43 điểm là con số thiệt hại của VN-Index trong phiên giao dịch đầu tuần (23/4). 230 mã giảm giá, gấp hơn 3 lần số mã tăng đã khiến chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam “bay” mất 3,85%, tiếp tục thủng mốc 1.100 và lùi sâu về 1.076,78 điểm.

Vợ chồng bầu Kiên đang sở hữu khối lượng cổ phiếu lớn tại ACB

Thống kê của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM cho thấy, phiên điều chỉnh này đã “cuốn phăng” 117.842 tỷ đồng giá trị vốn hoá thị trường (gần 5,2 tỷ USD). Quy mô sàn HSX hiện còn 2,94 triệu tỷ đồng.

HNX-Index cũng mất 6,44 điểm tương ứng 4,86% còn 126,14 điểm. Trên sàn Hà Nội ghi nhận có tới 118 mã giảm, gấp đôi số mã tăng.

Nguyên nhân giảm điểm phiên hôm nay chủ yếu đến từ tình trạng lao dốc của các mã vốn hoá lớn. Tình trạng bán tháo đã khiến hàng loạt cổ phiếu bluechips giảm sàn.

Đáng chú ý, trong phiên này cổ phiếu ngân hàng – chứng khoán lao dốc không phanh. BID, MBB, VCB, CTG, VPB đồng loạt giảm sàn. Tình trạng này khiến vốn hoá các ngân hàng lớn “bốc hơi” mạnh.

Cụ thể, vốn hoá BIDV mất 9.401 tỷ đồng; Vietcombank mất tới 15.830 tỷ đồng; VietinBank mất 8.564 tỷ đồng; MBBank mất 4.085 tỷ đồng; VPBank mất 6.289 tỷ đồng; Sacombank mất 1.893 tỷ đồng…

Ngoài ra, trong phiên, EIB, NVB, ACB, SHB cũng đều giảm giá. Trong đó, ACB giảm 3.600 đồng, EIB giảm 1.000 đồng, SHB giảm 1.000 đồng.

Với mức giảm mạnh này, vợ chồng bầu Kiên đã đánh mất trên 305 tỷ đồng trong ngày đầu tuần. Hiện, bầu Kiên đang sở hữu 38,2 triệu cổ phiếu ACB tương ứng 3,52% vốn điều lệ ngân hàng còn bà Đặng Ngọc Lan sở hữu 46,6 triệu cổ phiếu tương ứng 4,3% vốn ngân hàng này.

Trong khi đó, với sở hữu 33 triệu cổ phiếu SHB, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) cũng ghi nhận mất 33 tỷ đồng.

Ông Dương Công Minh mất gần 69 tỷ đồng tại Sacombank và gần 97 tỷ đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt do giá cổ phiếu các ngân hàng giảm mạnh.

Nhóm cổ phiếu đầu ngành trong lĩnh vực chứng khoán cũng nằm sàn thê thảm: SSI, VDS, VND, HCM; CTS, BSI đồng loạt nhuộm màu xanh xám.

Đáng lo ngại là trong phiên này, sức mua thị trường khá yếu. Tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn HSX và HNX chỉ đạt hơn 8.300 tỷ đồng.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm