| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 14/07/2011 , 09:37 (GMT+7)

09:37 - 14/07/2011

Vòng luẩn quẩn

Trong cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách hạ nhiệt giá thực phẩm đang tăng theo chiều “thẳng đứng” ngày 12/7, do Bộ NN-PTNT tổ chức, ông Đào Duy Tâm, PGĐ Sở NN-PTNT Hà Nội khẳng định, tổng đàn lợn của TP năm ngoái khoảng 1,7 triệu con, nhưng năm nay giảm xuống còn 1,5 triệu con. Các trang trại lớn hầu như chỉ duy trì chứ không dám phát triển. Lý do đơn giản chỉ là lãi suất ngân hàng quá cao.

Ông Nguyễn Đức Quế, chủ một trang trại nuôi gà tại Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết: Lãi suất vay cao liên tục nhiều tháng nay khiến trang trại rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, “giật gấu, vá vai”. Các khoản nợ cũ đã phải chịu phạt và trả hết từ cách đây 1 tháng, nhưng ông Quế không dám vay khoản vay mới. Hiện trang trại của ông đang duy trì tình trạng chăn nuôi “èo uột” cho có.

Nhiều chủ trang trại chăn nuôi cũng có chung quan điểm là, căng thẳng nguồn vốn khiến lãi suất cho vay được đẩy lên tới 23 - 25%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ lợi nhuận trung bình của các DN kinh doanh, chứ đừng nói đến chăn nuôi nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung. Câu hỏi đặt ra là những ai dám vay vốn ngân hàng với giá cao như thế để đầu tư sản xuất?

Cũng trong một cuộc họp hôm 12/7 về giá cả thị trường do Cục Quản lý giá tổ chức, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ phó Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), thẳng thắn chỉ ra bất hợp lý rất lớn hiện nay là, Ngân hàng Nhà nước đang làm ngược khi áp đặt trần lãi suất huy động 14%/năm nhưng lại thả nổi lãi suất cho vay khiến DN phải vay đến 23 - 25%/năm. Trong khi các DN khó khăn vì lãi suất cao ngất ngưởng, thì các ngân hàng lại đang lãi lớn. “Lợi nhuận phân phối cho các ngân hàng đã lấy hết của nền kinh tế rồi”, ông Phụng nói.

Như vậy, thêm một câu hỏi nữa được đặt ra là, ngân hàng có thực hiện chủ trương của Chính phủ chống lạm phát không?

Thực tế, ngân hàng cũng là DN, mục tiêu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Với tình hình hiện nay, ngân hàng muốn hạ lãi suất cũng khó bởi lạm phát cao, muốn hạ lãi vay thì phải giảm lãi suất huy động. Nếu giảm lãi suất huy động thì vốn đầu vào sẽ “nghẽn” ngay lập tức vì người gửi tiền đương nhiên không chấp nhận lãi suất thực âm. Quan trọng hơn, việc lãi suất quá cao sẽ khiến đối tượng mà Chính phủ đang hướng dòng vốn chảy vào là các DN SXKD không thể tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Khi vốn không vào, sản xuất đình trệ sẽ khiến lạm phát càng có nguy cơ tăng cao hơn.

Và một biểu hiện rất đáng lo ngại hiện nay, bên cạnh lãi suất cao, vốn vay phục vụ sản xuất nông nghiệp theo người dân và các DN là rất khó tiếp cận. Điển hình là người chăn nuôi không có nguồn vốn để tái đàn, giá thực phẩm đẩy lên cao chưa từng có. Và chính điều này, đã đang tạo ra một sức ép rất lớn lên chỉ số giá tiêu dùng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm