| Hotline: 0983.970.780

Vụ 500 container đông lạnh "treo" cảng: Đã thông quan

Thứ Tư 15/09/2010 , 10:01 (GMT+7)

Sau khi NNVN có loạt bài phản ánh hàng trăm container hàng đông lạnh NK “treo” cảng Cát Lái (TPHCM), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này…

Sau khi NNVN có loạt bài phản ánh hàng trăm container hàng đông lạnh NK “treo” cảng Cát Lái (TPHCM) vì không đơn vị nào chịu cấp giấy chứng nhận VSATTP, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này…

>> Vụ 500 container ''treo'' cảng: Thủy sản thoát, thịt đông lạnh ''chết''
>> 500 container hàng đông lạnh ''treo'' cảng Cát Lái

Theo đó, Cục Thú y sẽ là đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra VSATTP đối với các lô hàng thực phẩm đông lạnh NK (không phải trách nhiệm của Nafiqad). Cụ thể, Cục Thú y sẽ phải cấp cho các lô hàng động vật NK đạt yêu cầu mẫu giấy mới (số 23a) chứng nhận đủ tiêu chuẩn cả về kiểm dịch và VSATTP (thay cho mẫu số 23 trước đây chỉ làm công tác kiểm dịch). Tương tự, đối với các lô hàng thuỷ sản NK dùng làm thực phẩm, Cục Thú y cũng sẽ gộp chung kiểm dịch và VSATTP vào một mẫu giấy mới 7a để cấp cho DN (thay cho mẫu số 7 trước đây chỉ làm công tác kiểm dịch).

Trao đổi với NNVN về chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát, ông Nguyễn Xuân Bình – GĐ Cơ quan Thú y vùng VI cho biết, đơn vị đã tức tốc triển khai chỉ đạo này và tính đến trưa ngày 14/9, tổng cộng đã có trên 100 container hàng đông lạnh được giải phóng. “Số còn lại sẽ tiếp tục được chúng tôi kiểm tra, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp mẫu giấy mới số 23a để giải phóng thật nhanh trong những ngày tới”.

Ông Bình cũng thông tin, để giải quyết nhanh các thủ tục NK hàng đông lạnh, đặc biệt là nguyên liệu thuỷ sản dùng chế biến và tái xuất, Bộ NN-PTNT cũng giao cho các Cơ quan Thú y vùng được quyền cấp giấy phép NK cho DN (trước đây DN phải xin giấy phép từ Cục Thú y). Với quy định mới này, DN xin NK hàng đông lạnh sẽ được giải quyết giấy tờ rất nhanh, thời gian thẩm định để cấp giấy phép chỉ trong 1 ngày. “Ngay khi chúng tôi thực hiện quy định mới vào ngày thứ hai đầu tuần (13/9), đã có hơn chục bộ hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản được giải quyết cho DN” – ông Bình nói.

Nafiqad chỉ có trách nhiệm với hàng thuỷ sản XK:

Ông Phùng Hữu Hào – Phó Cục trưởng Cục QLCL Nông lâm sản và thuỷ sản (Nafiqad) vừa ký công văn số 1686/QLCL-CL1 (ngày 11/9/2010) thông báo rõ với các TT chất lượng nông lâm, thuỷ sản vùng và các DN: Nafiqad chỉ chịu trách nhiệm kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, VSATTP và cấp giấy chứng nhận cho các lô hàng thuỷ sản đạt yêu cầu dùng để XK.

Về phía DNNK, ông Đỗ Hà Nam - TGĐ Cty XNK Intimex (TPHCM) cho biết: “Đây là việc làm rất kịp thời, không chỉ giúp giải toả nhanh 500 container tại cảng Cát Lái mà còn giúp “giải thoát” cho các lô hàng thực phẩm đông lạnh khác đang trên đường về VN” – ông Nam nói. Liên quan đến việc đùn đẩy trách nhiệm cấp giấy chứng nhận gây khó cho DN thời gian trước đây, ông Lê Duy Bình – PGĐ Nafiqad 4 (tại TPHCM) khẳng định, ngay từ đầu Nafiqad đã hướng dẫn đúng cho DN và đề nghị phía Cục Thú y xem xét kỹ các Thông tư Bộ NN-PTNT ban hành. Tất cả các văn bản đều nêu rõ trách nhiệm này là của Cục Thú y, nhưng chẳng hiểu sao Cục này lại cứ đẩy cho Nafiqad.

Đây là một “bài học” về trách nhiệm, vì nếu ngay từ đầu không có chuyện đùn đẩy vô lý thì chắc chắn không có chuyện lạ lùng: DN cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng chẳng biết giấy VSATTP nằm ở đâu!

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm