| Hotline: 0983.970.780

Vụ hoả hoạn cực lớn ở TPHCM: Cháy kho hoá chất trong khu đất quân đội

Thứ Bảy 21/01/2017 , 11:16 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND quận 9, TPHCM xác nhận với phóng viên Dân trí, vụ cháy cực lớn sáng nay xảy ra trong khu đất thuộc quản lý của quân đội. Vụ việc đang được các đơn vị phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.

  Hiện trường vụ cháy kho hoá chất trong khu đất quân đội quản lý, thuộc phường Phước Long B, quận 9.
Hiện trường vụ cháy kho hoá chất trong khu đất quân đội quản lý, thuộc phường Phước Long B, quận 9.


Liên quan đến vụ cháy cực lớn xảy ra tại khu nhà kho trên địa bàn phường Phước Long B, quận 9, TPHCM vào sáng sớm nay 21/1, trao đổi với PV Dân trí, bà Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND quận 9 cho biết, vụ cháy xảy ra tại khu đất do quân đội quản lý.

Cảnh sát PCCC quận 9 ngay khi tiếp nhận tin báo cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Cảnh sát PCCC quận 9 ngay khi tiếp nhận tin báo cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.


Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tham mưu, Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết: Vụ cháy xảy ra lúc hơn 6h sáng ngày 21/1. Ngay khi tiếp nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đã nhanh chóng điều động phương tiện, lính chữa cháy đến hiện trường. Xác định tính chất nghiêm trọng của đám cháy rộng hàng trăm mét vuông là kho chứa hoá chất dung môi, có nguy cơ lan sang các kho hàng hoá lân cận, chỉ huy Cảnh sát PCCC quận 9 đã xin chi viện từ Cảnh sát PCCC quận 2, Bình Thạnh, Phòng cứu hộ cứu nạn (Cảnh sát PCCC TPHCM).

Đám cháy hoành hành dữ dội tại kho chứa hoá chất dung môi rộng hơn 500 mét vuông và có nguy cơ lan sang các kho hàng bên cạnh.
Đám cháy hoành hành dữ dội tại kho chứa hoá chất dung môi rộng hơn 500 mét vuông và có nguy cơ lan sang các kho hàng bên cạnh.
 
Bà Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND quận 9 có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.
Bà Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND quận 9 có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.
 
Cảnh sát PCCC quận 2, Bình Thạnh và Phòng cứu nạn cứu hộ (Cảnh sát PCCC TPHCM) được chi viện đến phối hợp với Cảnh sát PCCC quận 9.
Cảnh sát PCCC quận 2, Bình Thạnh và Phòng cứu nạn cứu hộ (Cảnh sát PCCC TPHCM) được chi viện đến phối hợp với Cảnh sát PCCC quận 9.
 
  120 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và 20 xe chuyên dụng được huy động tham gia chữa cháy.
120 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và 20 xe chuyên dụng được huy động tham gia chữa cháy.


“Sau hơn 10 phút, đám cháy bước đầu đã được khống chế, sau đó được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 500 mét vuông nhà kho và toàn bộ số hoá chất dung môi, không có ảnh hưởng về người. Có hơn 120 cán bộ, chiến sĩ và 20 phương tiện chữa cháy các loại của nhiều đơn vị, cùng tham gia chữa cháy. Khu vực xảy ra cháy thuộc đất do quân đội quản lý, cho thuê lại”, Đại tá Nhật thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại đang được các đơn vị liên quan phối hợp làm rõ.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Bình luận mới nhất