| Hotline: 0983.970.780

Vụ phá rừng pơ mu: Báo cáo Thủ tướng đúng thời gian yêu cầu

Thứ Ba 23/08/2016 , 08:27 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện và báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ phá rừng pơ mu đúng yêu cầu của Thủ tướng.

17-59-13_nh
Những cây pơ mu bị đốn hạ

 

Chiều 22/8, trao đổi với NNVN, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ phá rừng pơ mu tại vùng biên giới xã La Dêê, huyện Nam Giang trước ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện và báo cáo đúng yêu cầu của Thủ tướng.

Trong một diễn biến khác, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, dự kiến chiều 25/8, Công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo thông tin một số nội dung liên quan trên địa bàn của tỉnh mà dư luận quan tâm. “Chúng tôi sẽ gửi giấy mời thông báo đến các cơ quan thông tấn báo chí”, ông Dũng nói.

Hỏi về vụ việc phá rừng pơ mu đến nay có kết quả như thế nào? Ông Dũng cho biết, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam đang tập trung lực lượng làm rõ vụ việc để lập lại kỷ cương trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. “Tinh thần hết sức khẩn trương, khách quan, toàn diện, đúng sự thật. Tại buổi họp báo, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí xung quanh vụ việc này”, Đại tá Dũng nói.

Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng này, ngày 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng kết quả điều tra, xử lý vụ phá rừng trước ngày 25/8.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.