| Hotline: 0983.970.780

Vui Tết tưng bừng tại Sun World Hon Thom Nature Park chỉ với 200.000 đồng

Thứ Năm 17/01/2019 , 09:15 (GMT+7)

Dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi từ ngày 5/2-14/2 (tức mồng 1 đến mồng 10 Tết) Sun World Hon Thom Nature Park sẽ triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm 35% giá vé cáp treo Hòn Thơm cho du khách. 

Cơ hội vi vu ngắm biển trời Phú Quốc và chơi Tết đã đời tại tổ hợp vui chơi giải trí biển lớn nhất Nam đảo chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

07-35-57_sun_world_hon_thom_nture_prk_35

Theo đó, giá vé cáp treo Hòn Thơm chỉ còn 200.000 đồng/vé người lớn và 130.000 đồng/vé trẻ em. Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay mà Sun World Hon Thom Nature Park đem tới du khách, như một món quà ý nghĩa trong dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi.

Với giá vé hấp dẫn này, du khách không chỉ được vi vu trên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, để thu trọn trong tầm mắt một vùng biển An Thới (Nam Phú Quốc) đẹp ngoạn mục chưa nhiều người biết tới, mà còn được tận hưởng những phút giây giải trí, thư giãn đã đời, tại tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park quy mô trên đảo Hòn Thơm.

Từ cabin tuyến cáp treo dài nhất thế giới, du khách như bị mê hoặc trong một hành trình khám phá Đảo Ngọc từ trên cao vô cùng thơ mộng và kỳ vĩ. Bức tranh thiên nhiên được sắp đặt diệu kỳ với những mảng màu sống động: xanh lam của trời, xanh ngọc bích của biển, xanh rì của những cánh rừng già và những bãi cát trắng mịn như kem bên dưới sẽ là một trải nghiệm thư thái, lãng mạn đến khó quên trong ngày đầu năm mới. Lẫn trong sắc màu thiên nhiên ấy là những mảng ghép sống động của những làng chài, những nếp nhà bên rặng dừa xanh vi vút, và dàn thuyền đánh cá bập bềnh trên sóng biếc. Chắc chắn, với nhiều người đã đến Phú Quốc, đây mới là một đảo ngọc thiên đường đúng nghĩa. Còn với những ai lần đầu đặt chân đến đảo, ấn tượng từ khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ qua ô cửa kính cabin cáp treo sẽ là những khoảnh khắc khiến họ trong phút chốc tự trách mình, sao giờ mới biết đến nơi này?

07-35-57_sun_world_hon_thom_5

Rời cabin cáp treo, đã thấy cả một miền trải nghiệm hấp dẫn của Tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park mở ra. Bãi biển cát trắng mịn như kem, nước trong thấu đáy đẹp khác nào Maldives cho ai muốn nằm dài thư giãn giữa thiên nhiên. Nhà phao bập bềnh trên sóng, các bé hay lớp trẻ sẽ thích đùa nghịch cả ngày dài. Biển Hòn Thơm nhiều san hô đẹp sẽ là thiên đường cho những ai yêu lặn biển. Đi thuyền kayak hoặc lướt cano khám phá các Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút, Hòn Dăm Ngang… để thấy những Bali, Phuket với Koh Phi Phi nổi danh thế giới cũng “chẳng thấm vào đâu” so với vẻ đẹp tuyệt mỹ của những đảo nhỏ nơi này.

Tết trải dài khắp Sun World Hon Thom Nature Park, trong những tiểu cảnh vui tươi, sống động mang đậm phong cách Tết truyền thống. Mai vàng rực rỡ, bánh chưng xanh, câu đối đỏ cùng những chú heo vàng ngộ nghĩnh, hóm hỉnh… được trang hoàng khắp nơi trong khu du lịch. Ăn Tết và chơi Tết trong một khung cảnh thiên nhiên thư thái như thế, chẳng phải sung sướng hơn trăm lần việc lu bù với nấu nướng, bếp núc, chúc tụng bia rượu triền miên sao?

9 ngày nghỉ Tết dài đang chờ đợi. Chọn Phú Quốc, lướt cáp treo với mức vé thấp chưa từng có, để thu cả thiên đường vào tâm trí, để thư thái tận hưởng cả mùa Tết, một gợi ý không hề tệ chút nào nếu không nói là vô cùng hợp lý.

Thông tin chi tiết xem tại:

Website: https://honthom.sunworld.vn

FB: https://www.facebook.com/honthomnaturepark

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm