| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ vùng núi Nguyên Bình dưới 0, băng tuyết phủ trắng đỉnh Phja Oắc

Thứ Sáu 08/01/2021 , 09:20 (GMT+7)

Từ đêm 7/1 đến sáng 8/1, khu vực xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, làm xuất hiện tình trạng băng tuyết.

Băng tuyết xuất hiện dày đặc tại vùng núi Phja Oắc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Ảnh: Hà Cương.

Băng tuyết xuất hiện dày đặc tại vùng núi Phja Oắc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Ảnh: Hà Cương.

Trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nông Quốc Hùng, Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình (Cao Bằng) thông tin, do nhiệt độ xuống quá thấp và xuất hiện băng tuyết ở khu vực vùng núi Phja Oắc, nên huyện đã chỉ đạo các cơ chuyên môn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống rét. Yêu cầu bà con nhân dân tuyệt đối không được thả rông trâu, bò để tránh bị chết rét.

Ngoài ra huyện tuyên truyền bà con cần phải bổ sung thức ăn cho vật nuôi, để tăng sức đề kháng chống chịu với thời tiết.

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C từ chiều ngày 7/1. Ảnh: Hà Cương.

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C từ chiều ngày 7/1. Ảnh: Hà Cương.

Lá cây, ngọn cỏ chuyển thành một màu trắng xóa do băng tuyết. Ảnh: Hà Cương.

Lá cây, ngọn cỏ chuyển thành một màu trắng xóa do băng tuyết. Ảnh: Hà Cương.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.