| Hotline: 0983.970.780

Vườn rau thủy canh xuất khẩu của nông dân Lâm Đồng

Thứ Năm 22/07/2021 , 16:01 (GMT+7)

Vườn rau thủy canh dưới chân núi Langbiang của gia đình ông Tô Quang Dũng cho thu hoạch đều đặn, đáp ứng nguồn hàng xuất khẩu cả trăm tấn sang thị trường Hàn Quốc.

Trên diện tích 3ha tại xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) gia đình ông Tô Quang Dũng thực hiện mô hình rau thủy canh và sản xuất các loại rau ăn lá, ăn quả. 

Trên diện tích 3ha tại xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) gia đình ông Tô Quang Dũng thực hiện mô hình rau thủy canh và sản xuất các loại rau ăn lá, ăn quả. 

Trong nhà kính công nghệ cao, ông Tô Quang Dũng dành 1,5ha thực hiện mô hình rau thủy canh tiêu chuẩn VietGAP để xuất khẩu sang Hàn Quốc. 

Trong nhà kính công nghệ cao, ông Tô Quang Dũng dành 1,5ha thực hiện mô hình rau thủy canh tiêu chuẩn VietGAP để xuất khẩu sang Hàn Quốc. 

Chủ trang trại cho hay, cuối 2015, sau khi tham khảo mô hình rau thủy canh ở Malaysia, ông nhận thấy có thể phát triển mô hình ở Việt Nam nên đã mở vườn ở Đà Lạt và Lạc Dương (Lâm Đồng) để thực hiện. 'Thời gian đó, mọi thứ còn mới mẻ nên việc phát triển rau thủy canh gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu là vật tư như hệ thống máng trồng, phân bón, giống... đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Khi rau đến kỳ thu hoạch thì vấn đề đầu ra cũng nan giải', ông Tô Quang Dũng chia sẻ và cho biết thêm, hiện nay ông đã thành lập Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc để đáp ứng việc sản xuất, mở rộng thị trường.

Chủ trang trại cho hay, cuối 2015, sau khi tham khảo mô hình rau thủy canh ở Malaysia, ông nhận thấy có thể phát triển mô hình ở Việt Nam nên đã mở vườn ở Đà Lạt và Lạc Dương (Lâm Đồng) để thực hiện. "Thời gian đó, mọi thứ còn mới mẻ nên việc phát triển rau thủy canh gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu là vật tư như hệ thống máng trồng, phân bón, giống... đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Khi rau đến kỳ thu hoạch thì vấn đề đầu ra cũng nan giải", ông Tô Quang Dũng chia sẻ và cho biết thêm, hiện nay ông đã thành lập Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc để đáp ứng việc sản xuất, mở rộng thị trường.

Hiện tại, ông Dũng đang sản xuất 2 giống rau xà lách Crispenya và Crispyano (người dân Đà Lạt thường gọi là xà lách thủy tinh). 

Hiện tại, ông Dũng đang sản xuất 2 giống rau xà lách Crispenya và Crispyano (người dân Đà Lạt thường gọi là xà lách thủy tinh). 

Để chủ động sản xuất, ông Dũng nhập khẩu hạt giống từ châu Âu rồi tổ chức ươm tại vườn. Khi cây giống đạt tiêu chuẩn thì tách khỏi khay ươm và cho vào hệ thống giàn thủy canh.

Để chủ động sản xuất, ông Dũng nhập khẩu hạt giống từ châu Âu rồi tổ chức ươm tại vườn. Khi cây giống đạt tiêu chuẩn thì tách khỏi khay ươm và cho vào hệ thống giàn thủy canh.

Xà lách Crispenya và Crispyano trồng trong khoảng từ 30 đến 35 ngày có thể thu hoạch nên mỗi năm, vườn rau thủy canh của gia đình ông Dũng có thể thực hiện lên đến 11 vụ.

Xà lách Crispenya và Crispyano trồng trong khoảng từ 30 đến 35 ngày có thể thu hoạch nên mỗi năm, vườn rau thủy canh của gia đình ông Dũng có thể thực hiện lên đến 11 vụ.

'Chúng tôi xuất khẩu sang Hàn Quốc từ năm 2016 và đến nay vẫn tiếp tục duy trì với thị trường này. Sắp tới công ty sẽ thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và Singapore', ông Tô Quang Dũng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc cho biết.

"Chúng tôi xuất khẩu sang Hàn Quốc từ năm 2016 và đến nay vẫn tiếp tục duy trì với thị trường này. Sắp tới công ty sẽ thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và Singapore", ông Tô Quang Dũng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc cho biết.

Hiện chi phí đầu tư cho 1.000m2 vườn rau thủy canh vào khoảng 250-270 triệu đồng. Chi phí này chưa bao gồm hệ thống nhà kính công nghệ cao.

Hiện chi phí đầu tư cho 1.000m2 vườn rau thủy canh vào khoảng 250-270 triệu đồng. Chi phí này chưa bao gồm hệ thống nhà kính công nghệ cao.

Sau mỗi vụ rau, hệ thống máng trồng (giàn) được xử lý, làm sạch để trồng lứa rau khác. 'Chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng một lần đầu tư có thể sản xuất nhiều năm', ông Dũng chia sẻ.  

Sau mỗi vụ rau, hệ thống máng trồng (giàn) được xử lý, làm sạch để trồng lứa rau khác. "Chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng một lần đầu tư có thể sản xuất nhiều năm", ông Dũng chia sẻ.  

Nguồn nước cho khu vườn rau thủy canh 1,5ha được cung cấp bởi giếng khoan thông qua hệ thống bể chứa nhỏ, bồn, đường ống. 

Nguồn nước cho khu vườn rau thủy canh 1,5ha được cung cấp bởi giếng khoan thông qua hệ thống bể chứa nhỏ, bồn, đường ống. 

Các khoáng chất được pha vào nước theo tỉ lệ nhất định và bơm đến các máng trồng. 

Các khoáng chất được pha vào nước theo tỉ lệ nhất định và bơm đến các máng trồng. 

Với 1,5ha, mỗi năm, sản lượng rau thủy canh của Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc lên đến hàng trăm tấn. Sản phẩm rau thủy canh của công ty đang được tiêu thụ bởi đối tác Hàn Quốc và các hệ thống siêu thị trong nước.

Với 1,5ha, mỗi năm, sản lượng rau thủy canh của Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc lên đến hàng trăm tấn. Sản phẩm rau thủy canh của công ty đang được tiêu thụ bởi đối tác Hàn Quốc và các hệ thống siêu thị trong nước.

Ông Dũng cho hay, trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, công ty xuất khẩu sang Hàn Quốc khoảng 100 tấn rau. 

Ông Dũng cho hay, trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, công ty xuất khẩu sang Hàn Quốc khoảng 100 tấn rau. 

Hiện, ông Dũng đang đầu tư các trang thiết bị hiện đại để sơ chế, đóng gói sản phẩm. Đặc biệt đầu tư hệ thống làm lạnh xuyên tâm để giữ độ tươi ngon cho rau trong thời gian dài. 

Hiện, ông Dũng đang đầu tư các trang thiết bị hiện đại để sơ chế, đóng gói sản phẩm. Đặc biệt đầu tư hệ thống làm lạnh xuyên tâm để giữ độ tươi ngon cho rau trong thời gian dài. 

Cận cảnh tổ hợp sản xuất tôm giống công nghệ cao trị giá 1.500 tỷ đồng

Cận cảnh tổ hợp sản xuất tôm giống công nghệ cao trị giá 1.500 tỷ đồng

Ảnh 12:02

Bạc Liêu Với uy tín trên trường quốc tế về cam kết không sử dụng kháng sinh trong sản xuất tôm, Tập đoàn Việt Úc kỳ vọng chuyển giao công nghệ nuôi tôm sạch cho người dân.

Cống ngăn mặn 550 tỷ đồng lớn nhất Sóc Trăng đang xây dựng như thế nào?

Cống ngăn mặn 550 tỷ đồng lớn nhất Sóc Trăng đang xây dựng như thế nào?

Ảnh 15:55

Công trình âu thuyền Rạch Mọp do Bộ NN-PTNT đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến vận hành ngăn mặn vào cuối năm 2024.

Trồng nấm vân chi nghịch vụ: Phát triển tốt, năng suất cao

Trồng nấm vân chi nghịch vụ: Phát triển tốt, năng suất cao

Ảnh 15:32

Doanh nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk lần đầu tiên trồng thử nghiệm nghịch vụ nấm vân chi trong mùa khô, hiện cây nấm phát triển tốt, cho năng suất cao.

Nghiến cổ thụ - báu vật rừng Na Hang

Nghiến cổ thụ - báu vật rừng Na Hang

Ảnh 11:06

Tuyên Quang Lực lượng kiểm lâm các huyện Na Hang, Lâm Bình thường xuyên tuần tra, bảo vệ những cây nghiến cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, nằm trên những cánh rừng hoang sơ, hùng vỹ.

Đua ghe được thưởng bò, heo

Đua ghe được thưởng bò, heo

Ảnh 09:59

THỪA THIÊN - HUẾ Giải đua ghe truyền thống năm nay có hơn 400 vận động viên nam, nữ. Các đội thi đấu bằng loại ghe 9 người và tham gia tranh tài 3 vè bơi, 9 độ đua.

Voọc mông trắng quý hiếm vắt vẻo trên vách đá ở Vân Long

Voọc mông trắng quý hiếm vắt vẻo trên vách đá ở Vân Long

Ảnh 14:56

Vân Long là khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam, là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước có tầm quan trọng thế giới với loài voọc mông trắng quý hiếm.

Xem thêm

Bình luận mới nhất