| Hotline: 0983.970.780

Vượt qua suy thoái kinh tế, Công ty Việt - Lào bứt tốc ngoạn mục

Thứ Hai 09/01/2023 , 15:07 (GMT+7)

Hà Tĩnh Năm 2022, tổ chức sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng Công ty TNHH Việt - Lào vẫn hoàn thành xuất sắc 7/9 chỉ tiêu.

Năm 2022 việc khai thác mỏ tại Lào của công ty gặp nhiều khó khăn do giá nguyên nhiên liệu tăng cao; tầng đất phủ dày, chất lượng quặng kém...

Năm 2022 việc khai thác mỏ tại Lào của công ty gặp nhiều khó khăn do giá nguyên nhiên liệu tăng cao; tầng đất phủ dày, chất lượng quặng kém...

Mặc dù đã vượt qua những năm “báo động đỏ” dịch Covid-19 nhưng suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cả năm 2022 của hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, trong đó có Công ty TNHH Việt – Lào.

Doanh nghiệp này là “đứa con cưng” của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, bởi trong nhiều năm liền thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Năm 2022, tổ chức sản xuất trong bối cảnh nguyên nhiên liệu tại Lào khan hiếm, giá tăng cao; máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ khai thác mỏ đa phần đã hết khấu hao, thường xuyên bị hỏng hóc, một số thiết bị không còn hoạt động được; tầng đất phủ dày, chất lượng quặng kém, vỉa quặng kẹp đất khá nhiều, quãng đường vận chuyển nguyên liệu càng ngày càng xa; hơn nữa vận tải hàng hóa 5 tháng đầu năm gặp khó khăn do cửa khẩu chưa mở cửa hoàn toàn, những tháng tiếp theo giá dầu Diezen tăng mạnh dẫn đến chi phí vận tải tăng cao, hàng hóa từ Lào về Việt Nam nhiều (quặng sắt, kali…) nên áp lực thuê xe vận tải lớn; đặc biệt, các loại thuế, phí tại Lào tăng hơn so với trước.

Hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cạnh tranh khốc liệt với nguồn thạch cao giá rẻ nhập ồ ạt từ các nước Ôman, Thái Lan nên các nhà máy xi măng giảm “ăn” hàng của công ty.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực của Ban lãnh đạo Tổng công ty và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty TNHH Việt – Lào đã hoàn thành đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và người lao động, Công ty TNHH Việt - Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và người lao động, Công ty TNHH Việt - Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội.

Cụ thể, khối lượng khai thác mỏ đạt hơn 650 ngàn tấn, tăng 30% so với kế hoạch đề ra và vượt 1% so với năm 2021; sản lượng bột thạch cao và tấm trần thạch cao vượt 9% so với cùng kỳ 2021 và vượt 10% so với kế hoạch cả năm; thu nhập bình quân người lao động đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng…

Đối với hoạt động kinh doanh, thị trường thạch cao thô tại Lào giảm mạnh, các khách hàng truyền thống của công ty tại miền bắc Lào dừng hoạt động nên sản lượng tiêu thụ năm 2022 chủ yếu phục vụ 2 nhà máy xi măng Khăm Muộn và KCL. Ngược lại, thị trường bột lại tăng gấp đôi so với năm 2021, sản phẩm bột của công ty bắt đầu được các khách hàng đón nhận và dần chiếm lĩnh thị phần tại Lào.

“Ngoài mở rộng thị trường tại Lào, sắp tới chúng tôi sẽ đưa bột thạch cao sang các tỉnh của Thái Lan giáp Lào và Campuchia”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc công ty chia sẻ. Đồng thời cho biết, đáng mừng nhất trong năm qua là công tác thu hồi nợ đạt kết quả tốt, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

Riêng tại Việt Nam, nắm bắt cơ hội khi các doanh nghiệp kinh doanh thạch cao thô trên cả nước đang chịu ảnh hưởng bởi các hạn chế trong phòng chống dịch, công ty kịp thời đàm phán với khách hàng, tăng giá bù một phần chi phí phát sinh do nguyên nhiên liệu tăng cao nhằm tìm kiếm khách hàng mới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng bột thạch cao, góp phần thúc đẩy sản lượng tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 18% so với kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2023 hoạt động sản xuất của công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do mỏ bản Bưnghuanna đã khai thác về cuối vĩa, tầng đất phủ dày nên năm tới chủ yếu bóc đất tầng phủ. Tuy nhiên, hệ thống máy móc thiết bị đã sử dụng quá lâu năm nên ngày càng xuống cấp, một số thiết bị không còn sử dụng được nữa.

Nhiều cá nhân nhận được sự khen ngợi và phần thưởng của Công ty về những đóng góp tích cực trong năm 2022. 

Nhiều cá nhân nhận được sự khen ngợi và phần thưởng của Công ty về những đóng góp tích cực trong năm 2022. 

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết kéo theo giá nguyên nhiên liệu tại Lào tăng cao, chi phí đầu vào cao hơn so với trước. Đặc biệt, nhu cầu tiêu thụ tấm trần thủ công giảm mạnh do thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay chủ yếu dùng tấm trần công nghiệp…

“Mỗi năm sẽ có mỗi chông gai nhất định nhưng không vì khó mà dừng lại. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh 500 nghìn tấn thạch cao thô; 15 nghìn tấn thạch cao bột; doanh thu tăng lên 350 tỷ đồng; thu nhập người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng”, ông Hùng nhấn mạnh quyết tâm.

Song hành với sản xuất, kinh doanh, hoạt động đối ngoại, an sinh xã hội luôn được doanh nghiệp này ưu tiên nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào và giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn.

Trong năm qua, đơn vị đã hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn và Hà Tĩnh xây dựng quỹ khuyến học, mua sắm hiện vật, cơ sở vật chất cho trường học; hỗ trợ giao lưu hai nước… với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.