| Hotline: 0983.970.780

Xin lỗi, phục hồi danh dự cho người bị oan sai sau 18 năm

Thứ Ba 24/12/2019 , 14:13 (GMT+7)

Đó là ông Thái Xuân Đàn, thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang (Khánh Hòa) được minh oan sau 18 năm mang thân phận bị can.

Sáng 24/12, Viện kiểm sát Nhân dân TP Nha Trang (Khánh Hoà) đã tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai, phục hồi danh dự cho ông Thái Xuân Đàn, thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang).

Ông Thái Xuân Đàn, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được minh oan sau 18 năm mang thân phận bị can.

Ông Thái Xuân Đàn là người đã bị truy tố oan trong một vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra 18 năm trước. 

Tại buổi xin lỗi, đại diện Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP Nha Trang cho rằng, quá trình tiến hành tố tụng tại thời điểm đó, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố đối với ông Đàn là chưa đảm bảo căn cứ, gây oan sai cho ông.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/9/2001, tại bãi cây xanh Phước Hạ, xã Phước Đồng (TP Nha Trang) xảy ra vụ án “cố ý gây thương tích” có liên quan đến ông Lê Văn Cang và ông Thái Xuân Đàn.

Đến ngày 14/9/2001 và 18/9/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Nha Trang ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thái Xuân Đàn, Lê Văn Cang về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 10/8/2004, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên Lê Văn Cang 6 năm tù và ông Thái Xuân Đàn bị tuyên 3 năm tù, cùng về tội “cố ý gây thương tích”.

Sau bản án sơ thẩm, ông Đàn kháng cáo kêu oan và có đơn kêu oan gửi lên nhiều cơ quan tố tụng từ cấp tỉnh đến cấp trung ương.

Đến ngày 17/5/2005, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng tuyên huỷ quyết định bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân Khánh Hòa về tội danh, hình phạt tù, bồi thường thiệt hại, án phí cho ông Đàn.  Đồng thời giao hồ sơ vụ án ông Đàn về cấp sơ thẩm tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra.

Ngày 17/7/2006, Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang ban hành cáo trạng truy tố ông Đàn về tội “Cố ý gây thương tích” và chuyển hồ sơ đến Toà án nhân dân thành phố Nha Trang để xét xử. Sau đó, Tòa án nhân dân  TP Nha Trang đã trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang.

Đến ngày 9/5/2012, Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, vì quá trình điều tra không đủ cơ sở kết luận ông Đàn có hành vi phạm tội.

Được minh oan sau 18 năm, ông Thái Xuân Đàn vui mừng khôn xiết và bày tỏ cảm ơn Viện kiểm sát và địa phương, gia đình đã đến dự buổi phục hồi danh dự cho ông.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm